MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Hải Phòng muốn mua tiền vệ HAGL

    18:58 Thứ bảy 19/11/2022

    CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đồng ý cho đội Hải Phòng mượn tiền vệ Triệu Việt Hưng thêm một năm kèm các điều khoản cam kết của hai bên.

     - Bóng Đá

     

    Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ khoác áo Hải Phòng ở mùa giải 2023 sau một năm chơi thành công theo dạng cho mượn từ HAGL. Đóng góp của anh cho á quân V-League 2022 khiến lãnh đạo đội bóng muốn tiếp tục giữ chân cầu thủ 25 tuổi.

    Mục tiêu của CLB Hải Phòng là muốn mua Việt Hưng nhưng HAGL không đồng ý bán vào lúc này. Dẫu vậy, bầu Đức cho cầu thủ này ở lại đội Hải Phòng thêm một năm nữa. Việt Hưng còn một năm hợp đồng với HAGL nên vẫn thuộc biên chế đội bóng phố núi.

    Một lưu ý là năm 2023, V-League 1 sẽ có hai mùa giải gồm V-League 1-2023 (từ tháng 2 - tháng 8) và mùa giải V-League 1-2023/24 (từ tháng 8/2022 - 5/2024). Do đó, CLB Hải Phòng đề nghị mượn Việt Hưng 1 mùa và mùa giải còn lại thì họ có thể sẽ ký riêng với cựu tuyển thủ U23 Việt Nam khi anh là cầu thủ tự do.

     - Bóng Đá

    Triệu Việt Hưng sẽ tiếp tục khoác áo Hải Phòng ít nhất thêm một mùa giải nữa. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trước mắt, Việt Hưng tiếp tục khoác áo Hải Phòng còn tương lai xa hơn cũng chưa thể sớm khẳng định. Mùa giải 2022, anh đã chơi 22 trên 24 trận và đá chính 19 trận trong sơ đồ của HLV Chu Đình Nghiêm. Thể lực tốt cùng phong độ ổn định giúp Việt Hưng có chỗ đứng vững chắc ở môi trường mới.

    Khá đáng tiếc là trong đợt tập trung sắp tới, HLV Park Hang-seo không điền tên cầu thủ người Hải Dương. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi Châu Ngọc Quang, một cầu thủ HAGL chơi cho Hải Phòng theo dạng cho mượn giống như Việt Hưng.

    HAGL cho Hải Phòng mượn 6 cầu thủ ở mùa giải 2022. Việt Hưng sẽ ở lại, còn Ngọc Quang, Nguyễn Kiên Quyết, Dụng Quang Nho, Nguyễn Cảnh Anh, Vũ Trung Hiếu sẽ chờ đội bóng chủ quản thu xếp. Hải Phòng cũng muốn giữ một số cái tên nhưng phải chờ thêm ý kiến của bầu Đức.

    HAGL dự kiến có cuộc họp với tất cả cầu thủ sau khi mùa giải khép lại để định hướng cho hai mùa giải tiếp theo. Nhiều cái tên sẽ chuyển sang đội bóng khác theo nhiều dạng khác nhau. CLB Hải Phòng, Công An Nhân Dân sẽ là hai trong nhiều điểm đến của các cầu thủ HAGL.

    Lê Minh - Zing.vn | 18:48 19/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...