MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Hải Phòng chờ huy chương trong... phòng lạnh

    09:55 Thứ tư 09/11/2022

    HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò phải làm khán giả ở lượt trận cuối V-League 2022 nên có thể chỉ được trao huy chương trong... phòng lạnh.

    Chiến thắng 1-0 trước Nam Định ở vòng 24 Night Wolf V-League 2022, CLB Hải Phòng chiếm ngôi đầu BXH từ tay Hà Nội và hơn đối thủ 1 điểm.

    Trong trường hợp đội bóng Thủ đô hòa hoặc thắng Viettel ở trận đấu muộn vòng 24, Hà Nội sẽ đòi lại ngôi đầu. Nếu thua, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn có quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch vì còn 2 trận đấu nữa, trong khi Hải Phòng khép lại mùa giải với trận tiếp SLNA ở vòng 25.

     - Bóng Đá

     Hải Phòng không có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

    Hải Phòng có cửa vô địch nhưng không nhiều. Nên nhớ ở 2 vòng đấu cuối, Hà Nội chỉ phải gặp những đội bóng yếu là Hà Tĩnh và HAGL.

    Trong trường hợp giành ngôi Á quân, thậm chí chỉ có HCĐ, kết quả này cũng cực kỳ đáng khen ngợi với đội chủ sân Lạch Tray. Họ đã giúp giải đấu hấp dẫn hơn rất nhiều khi đua vô địch sòng phẳng với Hà Nội.

    Chỉ có điều, nếu đạt thành tích cao, Hải Phòng đang bế tắc trong việc trao huy chương. Do lượt trận cuối (vòng 26) Hải Phòng không thi đấu, nên họ có thể được BTC trao danh hiệu ở... phòng lạnh, thay vì ăn mừng tưng bừng dưới sự chứng của hàng nghìn CĐV đất Cảng.

    Được biết, hiện BTC V-League đang tính phương án "bù đắp" cho thầy trò Chu Đình Nghiêm bằng một sự kiện phối hợp với đội bóng đất Cảng. Tuy nhiên, phương án này chỉ ngã ngũ sau khi Hà Nội đấu xong với Viettel. Lúc ấy, Hải Phòng mới rộng cửa được nhận huy chương ngoài... SVĐ, còn hiện tại chưa có phương án nào được lựa chọn. Đồng nghĩa thầy trò Chu Đình Nghiêm sẵn sàng với khả năng nhận huy chương trong phòng máy lạnh.

    Dĩ nhiên, vẫn còn thời gian để BTC V-League tính phương án bù đắp thiệt thòi cho Hải Phòng. Còn phía trước, HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò vẫn còn trận gặp SLNA để trông chờ vào một cuộc "lội ngược dòng" trong mơ. 

    "Chúng tôi thi đấu cống hiến, đẹp mắt, quyết thắng SLNA trận cuối mùa giải để tri ân người hâm mộ", HLV Chu Đình Nghiêm tự tin nói.

    Đại Nam | 09:20 09/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...