MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Hai người hùng của Nhật Bản đều đang đá ở Đức

    07:50 Thứ năm 24/11/2022

    Ritsu Doan và Takuma Asano là hai cầu thủ ghi bàn giúp Nhật Bản lội ngược dòng thắng 2-1 trước Đức ở trận đấu diễn ra tối 23/11 (giờ Hà Nội).

    Chỉ mất 9 phút, từ phút 75 đến 83, để Ritsu Doan và Takuma Asano sút tung lưới Manuel Neuer hai lần, giúp Nhật Bản lội ngược dòng thắng Đức 2-1 và tạo nên cơn địa chấn thứ hai ở World Cup 2022. Chỉ 24 giờ sau chiến tích đánh bại Argentina của Saudi Arabia, đến lượt một đại diện châu Á khác ghi dấu ấn trong ngày ra quân.

    Đáng chú ý, cả hai người hùng Doan (24 tuổi) và Asano (28 tuổi) đều đang thi đấu tại Bundesliga, giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Đức. Doan khoác áo Freiburg trong khi Asano là cầu thủ của Bochum.

     - Bóng Đá

     Ritsu Doan ăn mừng bàn san bằng tỷ số của Nhật Bản trước Đức ở phút 75. Ảnh: Reuters.

    Trước khi dự World Cup 2022, phong độ của Doan và Asano không mấy ấn tượng. Doan ghi 4 bàn sau 22 lần ra sân cho Freiburg. Đây là đội bóng mà chân sút 24 tuổi này vừa gia nhập ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Trong khi đó, Asano chỉ đá 7 trận và có vỏn vẹn một pha lập công cho Bochum.

    Cả Doan và Asano đều sang châu Âu thi đấu từ sớm. Doan có gần 6 năm chơi bóng ở Hà Lan cho Groningen và PSV trước khi sang Đức khoác áo Freiburg. Thời còn tập luyện ở học viện Gamba Osaka, Doan sớm bộc lộ tiềm năng. Điểm nổi trội của anh là có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công. Tài năng của Doan từng khiến cả Chelsea và PSV chú ý.

    Với Asano, điểm nhấn quan trọng của cầu thủ này là việc từng gia nhập Arsenal vào tháng 7/2016. HLV Arsene Wenger từng khen ngợi Asano là "tiền đạo trẻ tài năng và đầy hứa hẹn". Tuy nhiên, Asano không thi đấu phút nào cho "Pháo thủ" vì trục trặc giấy phép lao động. Sau đó, chân sút này quyết định sang Đức chơi cho Stuttgart II, Hannover 96 theo dạng cho mượn. Asano mới gắn bó với Bochum từ mùa hè 2021.

     - Bóng Đá

     Asano dứt điểm ở góc hẹp đánh bại Neuer. Ảnh: The Athletic.

    Doan và Asano góp mặt trong danh sách 26 tuyển thủ Nhật Bản dự World Cup 2022 nhờ có nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu. Trong màu áo tuyển quốc gia, Doan có 30 lần ra sân và ghi 4 bàn trong khi Asano chơi 38 trận và có 8 pha lập công.

    Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, cả Doan và Asano đều từng chạm mặt tuyển Việt Nam. Tuy nhiên bộ đôi này đều không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào.

    Riêng Doan là cầu thủ có nhiều kỷ niệm với bóng đá Việt Nam. Tiền đạo này từng cùng U19 Nhật Bản đối đầu lứa Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và Bùi Tiến Dũng của U19 Việt Nam ở vòng chung kết U19 châu Á 2016. Ở giải năm đó, U19 Việt Nam thua Nhật Bản 0-3 tại bán kết. Đến Asian Cup 2019, Doan ghi bàn duy nhất trên chấm 11 m, giúp Nhật Bản đánh bại Việt Nam để tiến vào bán kết.

    Doan và Asano trải qua hành trình dài để góp mặt tại World Cup 2022. Những bàn thắng của bộ đôi này mở ra cơ hội cho Nhật Bản vượt qua vòng bảng. Ở hai lượt đấu tới, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu sẽ đụng độ Costa Rica (27/11) và Tây Ban Nha (2/12).

    Duy Luân | 23:05 23/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...