Hai năm hai kỳ World Cup, họ là ai?
19:57 Thứ bảy 26/05/2018
BongDa.com.vn Từng có mặt cách đây 1 năm trên đất Hàn Quốc để tham dự U20 World Cup, 6 cái tên dưới đây đã tiến bộ vượt bậc trong 12 tháng qua để chuẩn bị đặt chân lên đất Nga.

Rodrigo Bentancur (Uruguay)

Bentencur được kỳ vọng rất nhiều cách đây một năm trên tại kỳ U20 World Cup sau khi ký hợp đồng với Juve. Anh thi đấu 6 trận góp công không nhỏ đưa U20 Uruguay kết thúc trong top 4.

Hai năm hai kỳ World Cup, họ là ai? - Bóng Đá

 Rodrigo Bentancur - Nhân tố đột phá của Uruguay trên đất Nga.

Hướng đến World Cup 2018, HLV Oscar Tabarez đang cho thấy ý định sử dụng Bentancur trong đội hình xuất phát khi bố trí anh đá chính ở cả 4 trận giao hữu gần nhất. Là một mẫu tiền vệ đa năng, Bentancur có thể làm nên nhiều điều cho tuyển Uruguay.

Federico Valverde (Uruguay)

Một cầu thủ khác của Uruguay trong danh sách này là Valverde. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid thậm chí còn giành danh hiệu Quả Bóng Bạc tại U20 World Cup. Đóng vai trò tiền vệ trụ, Valverde thi đấu chắc chắn giúp Uruguay chỉ thủng lưới 3 bàn sau 7 trận.

Hai năm hai kỳ World Cup, họ là ai? - Bóng Đá

 

Tại vòng loại World Cup, cầu thủ 19 tuổi thi đấu 3 trận cho tuyển Uruguay và được điền tên vào danh sách sơ bộ 26 cầu thủ.

Amin Harit (Ma-rốc)

Harit là một trường hợp đặc biệt. Trên đất Hàn Quốc, anh tham dự với tư cách cầu thủ U20 Pháp và chạm trán U20 Việt Nam tại vòng bảng.

Hai năm hai kỳ World Cup, họ là ai? - Bóng Đá

 Harit ăn mừng sao khi cùng Ma-rốc vượt qua vòng loại Châu Phi.

Tuy nhiên, sau khi nhận được lời mời của tuyển Ma-rốc, anh đã quyết định khoác áo đội bóng Châu Phi vì hiểu rằng khó có cơ hội thi đấu cho Les Bleus. Anh ra mắt Ma-rốc Tháng 10 vừa qua, thi đấu 3 trận và có tên trong danh sách sơ bộ tham dự World Cup.

Edson Alvarez (Mexico)

Trung vệ CLB America thi đấu trọn vẹn số phút trong đội hình tuyển Mexico trên đất Hàn Quốc và đóng góp một bàn thắng. Đáng chú ý, Alvarez thậm chí đã ra mắt tuyển quốc gia 5 tháng trước khi tham dự kỳ U20 World Cup.

Hai năm hai kỳ World Cup, họ là ai? - Bóng Đá

 Alvarez, tương lai hàng thủ Mexico.

Cầu thủ 20 tuổi thi đấu khá đa năng, ngoài vị trí trung vệ, anh còn có thể đá tốt bên hành lang phải và tiền vệ phòng ngự. Với 9 lần khoác áo Mexico, cơ hội để anh ra sân trên đất Nga là rất lớn.

Ian Smith (Costa Rica)

Hai năm hai kỳ World Cup, họ là ai? - Bóng Đá

 Ian smith (số 4) trong màu áo lứa trẻ Costa Rica.

Cách đây 1 năm trên đất Hàn Quốc, Ian Smith đã cùng Costa Rica tham dự U20 World Cup. Anh góp mặt trong cả 4 trận và cùng đội nhà đi đến vòng 16 đội. Đợt triệu tập Tháng Ba vừa qua, Ian Smith được gọi lên tuyển và chỉ cần 15 phút trước Scotland, anh đã bất ngờ có tên trong danh sách chính thức tham dự World Cup. Hậu vệ phải sinh năm 1998 sẽ là ẩn số thú vị của Costa Rica trên đất Nga.

Lee Seung-woo (Hàn Quốc)

Hai năm hai kỳ World Cup, họ là ai? - Bóng Đá

 

Được mệnh danh là Messi Hàn Quốc, Seung-woo đã làm nức lòng khán giả nhà cách đây một năm tại U20 World Cup. Quyết tâm chia tay Barcelona để được thi đấu nhiều hơn, cầu thủ 20 tuổi gia nhập Hellas Verona. Mặc dù có mùa giải không thành công cùng CLB (Hellas Verona xuống hạng) nhưng với 14 lần ra sân ở Serie A cùng 1 bàn thắng, Seung-woo đã có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Hàn Quốc.

*Bài viết mang tính tương đối vì Hàn Quốc, Ma-rốc, Uruguay mới công bố danh sách sơ bộ tham dự World Cup.

Thành Đạt | 19:40 26/05/2018