MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Hai mặt tương phản, Man Utd có lẽ nên 'giương cờ trắng' trước Man City

    23:34 Thứ sáu 05/03/2021

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ đang gặp quá nhiều bất lợi trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.

    Khi 90 phút trên sân Selhusrt Park khép lại, CĐV Manchester United lại lắc đầu ngao ngán với những gì mà các cầu thủ con cưng của đội nhà thể hiện. Thêm một trận hòa 0-0 nữa và cơ hội cạnh tranh ngôi vương mùa giải 2020/21 ngày càng hẹp hơn với đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Bởi lẽ, khoảng cách của hai đội giờ đây đã là 14 điểm.

    "Solsa" luôn được biết đến như một trong những nhà cầm quân khó chịu nhất với Pep Guardiola. Dù vậy, các chiến thắng của ông trước đối thủ của mình hầu như chỉ mang ý nghĩa về mặt danh dự. Điều đó không giúp Quỷ đỏ vô địch một giải đấu nào, cải thiện vị thế hay tạo ra cú hích quan trọng nào. Giờ đây, The Citizens mới lại là bên chiếm thế thượng phong ở trận derby Manchester.

    Hai mặt tương phản, Man Utd có lẽ nên 'giương cờ trắng' trước Man City - Bóng Đá

     Manchester City có chiều sâu đội hình và sẵn sàng càn quét mọi đối thủ. 

    Mùa giải 2020/21 này, hai ông lớn của Ngoại Hạng Anh đều trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng khó khăn. Nhưng nhìn cách mà Manchester City từng bước hủy diệt những đối thủ của mình, fan hâm mộ M.U có lẽ sẽ thêm phần thất vọng. Đây cũng chính là lúc đội chủ sân Old Trafford nhận ra mình nên "giương cờ trắng" tại Premier League trước đại kình địch cùng thành phố.

    Nửa xanh thành Manchester bắt đầu hành trình đòi lại chức vô địch với sự hoài nghi. Một cầu thủ quan trọng như David Silva đã rời đi, trong khi Sergio Aguero lại thường xuyên dính chấn thương. Ở hàng phòng ngự, Aymeric Laporte phải nghỉ thi đấu dài hạn, trong khi bản hợp đồng mang tên Nathan Ake gần như không có bất kỳ đóng góp nào cho CLB của mình.

    Thế nhưng, từ sau trận hòa West Bromwich Albion, Manchester City đã cho tất cả thấy ai mới là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vương Ngoại Hạng Anh. Ngoài lối chơi tấn công rực lửa và đa dạng, The Citizens hội tụ rất nhiều yếu tố của một nhà vô địch. Đầu tiên phải kể đến tài thao lược của HLV Pep Guardiola khi tận dụng tối đa những con người mà ông có trong tay.

    Hai mặt tương phản, Man Utd có lẽ nên 'giương cờ trắng' trước Man City - Bóng Đá

     Quỷ đỏ đã "tự hủy" quá nhiều lần ở mùa giải năm nay. 

    Cánh trái đã không còn là vấn đề với đội chủ sân Etihad khi Joao Cancelo tỏ ra đa năng. Mất David Silva cũng chẳng sao khi Phil Foden ngày càng trưởng thành. Thậm chí, nửa xanh thành Manchester còn không cần đến Sergio Aguero vì họ đã có Raheem Sterling. Và khi Kevin De Bruyne vắng mặt, Ilkay Gundogan lại chơi cực kỳ bùng nổ.

    Khoảnh khắc khán giả nhận ra cuộc đua đến ngôi vương mùa này chuẩn bị ngã ngũ là khi Ruben Dias và John Stones thi nhau lập công ở trận thắng West Ham United 2-1. Một tập thể đáng gờm không phải là tâp thể hội tụ những ngôi sao hàng đầu. Một CLB đáng sợ là khi mọi vị trí đều sẵn sàng tỏa sáng ở thời điểm mà HLV của họ cần đến nhất.

    Giữa Manchester City và Manchester United có quá nhiều điểm khác biệt không chỉ ở lối chơi và triết lý của hai nhà cầm quân. Bởi lẽ, ở giai đoạn quan trọng nhất, M.U lại tự "bắn vào chân" mình với những trận thua Sheffield United 1-2, hòa West Bromwich Albion 1-1 hay hòa Everton 3-3. Nhưng vấn đề của Quỷ đỏ không chỉ có thế.

    Hai mặt tương phản, Man Utd có lẽ nên 'giương cờ trắng' trước Man City - Bóng Đá

     HLV Solskjaer và các trợ lý còn rất nhiều điều phải làm. 

    Trên hàng công, Bruno Fernandes đã cho thấy dấu hiệu quá tải và không còn tạo ra nhiều đột biến như trước. Ngoài ra, Anthony Martial cũng gây thất vọng và Marcus Rashford thì thi đấu với một chấn thương lưng trong suốt 4 tháng qua. Với Paul Pogba, anh lại dính chấn thương và chưa chắc đã có thể ra sân để đối đầu với Manchester City vào ngày 7/3 sắp tới. 

    Có thể thấy, M.U của HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chỉ là một tập thể đang được trui rèn và dần hoàn thiện để cạnh tranh cho ngôi vương. Và dù có thắng Manchester City tại Etihad, Quỷ đỏ cũng sẽ kém đối thủ của mình tới 11 điểm. Ngay cả khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola xuống phong độ ở phần còn lại của mùa giải, CĐV cũng không dám tin rằng Manchesterr United sẽ đảo ngược tình thế. 

    Thiết thực nhất với M.U là dồn sức để cạnh tranh ở Europa League cũng như FA Cup. Chỉ cần 1 chiếc cúp, tinh thần của dàn sao Quỷ đỏ có thể tăng lên gấp bội. Đó là tiền đề cho mùa giải 2021/22, nơi ban lãnh đạo sẵn sàng chi đậm để giúp "Solsa" nâng cấp đội hình. Còn bây giờ, nói riêng ở Premier League, có lẽ Manchester United nên "giương cờ trắng" trước Manchester City.

    Man City đã trở thành CLB thống trị trận derby Manchester ra sao?

     
    Giang Nam | 23:04 05/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...