MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Hai 'đại gia' muốn chiêu mộ HLV Gong Oh-kyun; Indonesia bị 'tuýt còi' trước giải U23 ĐNÁ

    15:34 Thứ sáu 18/08/2023

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng U23 Việt Nam là ông Gong Oh-kyun đang nhận được sự quân tâm đặc biệt đến từ 2 CLB tại V-League.

    Hai 'đại gia' muốn chiêu mộ HLV Gong Oh-kyun

    Trong thời gian qua, rất nhiều thông tin cho rằng cựu thuyền trưởng của U23 Việt Nam là HLV Gong Oh-kyun đang có những liên hệ cùng CLB CAHN. Điều này lại đến trùng với thời điểm mà chiến lược gia của đại diện ngành công an là ông Flavio Cruz liên tục vắng mặt ở các vòng đấu gần đây tại V-League nhường quyền chỉ đạo cho GĐKT Trần Tiến Đại. Điều này được xem là động thái dọn đường cho sự cập bến của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

    aa - Bóng Đá

    HLV Gong Oh-kyun có thể làm việc tại V-League trong thời gian tới.

    Hiện tại, cũng có một vài tin đồn về việc Nam Định cũng đang nhắm ông Gong Oh-kyun để thay thế cho HLV Vũ Hồng Việt. Nhiều khả năng, nhà cầm quân sinh năm 1974 sẽ cập bến V-League vào thời gian tới.

    Indonesia bị 'tuýt còi' trước giải U23 ĐNÁ

    Trước trận ra quân tại giải U23 ĐNÁ 2023, đoàn quân HLV Shin Tae-yong đã nhận cú sốc lớn về mặt lực lượng. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cấm U23 Indonesia sử dụng 2 cầu thủ là Titan Agung và Komang Teguh trong giải đấu sắp tới vì dính án kỷ luật.

    Hại đại gia muốn chiêu mộ HLV Gong Oh-kyun; Indonesia bị 'tuýt còi' trước giải U23 ĐNÁ - Bóng Đá

     Titan Agung và Komang Teguh bị gạch tên khỏi giải U23 Đông Nam Á.

    Titan Agung và Komang Teguh là 2 trong 3 cầu thủ Indonesia tham gia vụ ẩu đả tại chung kết SEA Games 32 hồi tháng 5 vừa qua tại Campuchia và bị cấm thi đấu 6 trận. Tim Garuda đã tìm cách lách luật khi vẫn đăng ký 2 nhân tố trên tại chiến dịch ĐNÁ lần này với lý do giải đấu không nằm trong hệ thống của AFC. Tuy vậy, những tính toán của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã không được chấp nhận.

    ĐT Việt Nam chốt địa điểm đá giao hữu dịp FIFA Days tháng 9

    Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định lựa chọn sân Thiên Trường (Nam Định) làm địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Palestine dịp FIFA Days tháng 9. Theo dự kiến, màn đọ sức sẽ diễn ra vào ngày 11/09 tới.

    Đây lần lần thứ 2 sân Thiên Trường có vinh dự được chọn làm địa điểm thi đấu của ĐT Việt Nam sau màn đọ sức cùng Syria ở dịp FIFA Days tháng 6. Nhiều khả năng, HLV Philippe Troussier sẽ sớm công bố danh sách của cầu thủ trong đợt tập trung ĐT Việt Nam tới đây trong ít ngày tới. Những chiến binh Sao Vàng sẽ chính thức hội quân từ ngày 23/08.

    U23 Việt Nam bị quay lén

    Chiều ngày 17/8, U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Nonglalok thuộc thành phố Rayong (Thái Lan). Đây là buổi tập quan trọng nhằm giúp HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị các phương án chiến thuật cho giải đấu sắp tới. Tuy vậy, một sự cố khá nghiêm trọng đã xảy ra khi Những chiến binh Sao Vàng bị quay lén trong lúc tập luyện.

    aa - Bóng Đá

    U23 Việt Nam bị quay lén trong lúc tập luyện. Ảnh: VFF.

    Sự việc xảy ra khiến HLV Hoàng Anh Tuấn và BHL cảm thấy khá tức giận. U23 Việt Nam sau đó đã nhờ BTC vào cuộc buộc những “người lạ” kể trên dừng ghi hình và rời khỏi sân tập.

    AFC nhận xét về U23 Việt Nam trước giải ĐNÁ

    Liên đoàn Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có bài viết nhận định về giải U23 ĐNÁ đã chính thức diễn ra tại Thái Lan từ hôm qua 17/08. Phân tích các bảng đấu, AFC viết: : "Bảng C có nhà đương kim vô địch Việt Nam với Philippines và Lào nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định chỉ cử một đội gồm hầu hết các cầu thủ dưới 20 tuổi nên khiến cho bảng đấu này tương đối khó đoán.

    "Người dẫn dắt U23 Việt Nam sẽ là HLV Hoàng Anh Tuấn, người sẽ được làm việc với một tập thể mà mình đã quá quen thuộc. Trước đây chiến lược gia này từng dẫn dắt U17 và U20 Việt Nam”.

    “Ở bảng B, Indonesia và Malaysia sẽ cạnh tranh gắt gao cho tấm vé đi tiếp trong khi đội được đánh giá yếu nhất bảng là U23 Đông Timor sẽ cố gắng tạo bất ngờ và gây ra địa chấn tại giải. Ở bảng A, U23 Thái Lan được xếp cùng Campuchia, Brunei và Myanmar. Huấn luyện viên trưởng Issara Sritaro đặt niềm tin vào một đội hình tương đối mới và chỉ còn lại ba cầu thủ đã thi đấu tại SEA Games 32. Đáng tiếc thần đồng Suphanat Mueanta đã không thể thi đấu khi vừa chuyển đến Bỉ", AFC cho hay.

    Danh Nguyễn | 15:04 18/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...