MỚI NHẤT :
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Hai cựu HLV ĐT Việt Nam vượt 500km cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam

    11:54 Thứ tư 02/03/2016

    Hai cựu HLV ĐT Việt Nam đã cùng nhau đến cổ vũ cho các cô gái Việt Nam ở vòng loại cuối Olympic 2016 - khu vực châu Á.

    (BongDa.com.vn) – Cựu HLV ĐT nam Việt Nam ông Toshiya Miura và cựu HLV ĐT nữ Việt Nam ông Norimatsu Takashi đã cùng nhau đến cổ vũ cho các cô gái Việt Nam ở vòng loại cuối Olympic 2016 – khu vực châu Á.

    Tiền đạo Minh Nguyệt cùng gia đình HLV Takash. Ảnh: Internet.
    Tiền đạo Minh Nguyệt cùng gia đình HLV Takash. Ảnh: Internet.
    M
    ặc dù có cái kết buồn, nhưng hai vị chiến lược gia người Nhật Bản vẫn dành rất nhiều tình cảm cho bóng đá Việt Nam. Chính vì thế mà hôm 29/2, cả hai HLV này đều đem cả gia đình đến SVĐ Yanmar (Osaka, Nhật Bản) để cổ vũ cho các học trò cũ.

    HLV Miura và Takashi đều sống tại Tokyo, cách Osaka hơn 500km. Thế nhưng, cả hai HLV đã không ngại đường xa cùng gia đình đến cổ vũ cho các cô gái Việt Nam ở vòng loại cuối Olympic 2016 – khu vực châu Á. Tuy nhiên, do lịch trình phải di chuyển ngay sau trận đấu, nên các cô gái Việt Nam đã không có nhiều thời gian để nói chuyện với thầy cũ của mình.

    Trên facebook cá nhân, tiền đạo Minh Nguyệt đã đăng tải bức ảnh lưu niệm mà cô được chụp cùng gia đình HLV Takashi kèm status: “Ngày gặp lại… Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình Thầy (always happy and goodluck).” Ngoài ra, thủ môn Minh Nguyệt cũng kịp thời có được tấm ảnh chụp cùng HLV Miura để khoe trên trang cá nhân của mình.

    Thủ môn Kiều Trinh chụp ảnh với HLV Miura. Ảnh: Internet.
    Thủ môn Kiều Trinh chụp ảnh với HLV Miura. Ảnh: Internet.

    Theo lịch thi đấu, chiều nay (2/3) ĐT nữ Việt nam sẽ đá trận thứ 2 ở VL cuối Olympic 2016 gặp Australia vào lúc 14h35. Dự kiến, hai vị chiến lược gia người Nhật Bản sẽ lai tiếp tục có mặt trên sân để tiếp lửa cho ĐT nữ Việt Nam.

    Cái duyên của HLV Takashi và ĐT nữ Việt Nam đứt đoạn hồi tháng 12/2015 khi hợp đồng của ông chỉ còn 3 tháng nữa thì kết thúc. Trong khi đó HLV Miura cũng bị sa thải hồi cuối tháng 1/2016 khi hợp đồng còn hai tháng.

    Trước khi đi Osaka cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam, HLV Miura đến khách sạn nơi Becamex Bình Dương đóng quân để thăm học trò cũ và các trợ lý.

    Thanh Lê - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...