MỚI NHẤT :
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Hai cầu thủ châu Âu sắp nhập tịch Indonesia

    21:56 Thứ ba 12/04/2022

    Hậu vệ người Bỉ Sandy Walsh và tài năng người Tây Ban Nha Jordi Amat đang hoàn tất những thủ tục cuối để nhập tịch và khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia.

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan cho biết đã cử hai thành viên gặp và làm việc với Sandy Walsh và Jordi Amat tại Bỉ. Bên cạnh đó, họ cũng mang theo các giấy tờ để lấy chữ ký của hai cầu thủ.

    Chủ tịch Iriawan cho biết PSSI sẽ tiếp tục giám sát quá trình nhập tịch của Walsh và Amat. Ông nói: "PSSI nghiêm túc trong việc giám sát quá trình nhập tịch các cầu thủ, những người mà trước đó chúng tôi đã đệ trình lên chính phủ theo yêu cầu từ huấn luyện viên Shin Tae-yong".

     - Bóng Đá

    Sandy Walsh thi đấu ở vị trí hậu vệ cho CLB Mechelen tại Bỉ. Ảnh: Instagram NV.

    "Đại diện của PSSI đã gặp các cầu thủ và cập nhật thông tin mỗi ngày. Tình hình tiến triển rất khả quan. Họ tích cực hợp tác và đã ký vào các giấy tờ theo yêu cầu. Hy vọng rằng hai cầu thủ có thể nhanh chóng nhập tịch và lên đội tuyển quốc gia Indonesia", ông Iriawan nói thêm.

    Kompas đưa tin quá trình nhập tịch của Walsh và Amat đã đến những bước cuối. Walsh đang có quốc tịch Hà Lan còn Amat mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cả hai đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Ngoài ra, PSSI cũng đang liên hệ với Shayne Pattinama, cầu thủ chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Na Uy.

    3 cầu thủ này đều đá chính tại các câu lạc bộ ở châu Âu, mang trong mình dòng máu Indonesia.

    Jordi Amat là cái tên ấn tượng hơn cả khi anh đã có hàng trăm trận ở La Liga và Premier League, từng khoác áo, thậm chí đá chính ở những CLB như Swansea City, Espanyol hay Rayo Vallecano.

    Huấn luyện viên Shin Tae-yong muốn có sự phục vụ của 3 cầu thủ này. "Nếu có thêm họ, tôi tin tuyển Indonesia sẽ mạnh hơn khi tranh tài ở Đông Nam Á", nhà cầm quân người Hàn Quốc từng chia sẻ.

    Duy Minh - Zing.vn | 21:00 12/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...