MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc nổ ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Hai cách thức giúp Indonesia giành vé vào chung kết

    04:59 Thứ bảy 07/01/2023 | 2

    BongDa.com.vn Báo chí xứ vạn đảo đã chỉ ra những con đường giúp đoàn quân Shin Tae-yong vượt qua Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2022.

     

    Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Chủ nhà Indonesia tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành Đặng Văn Lâm, thế nhưng đoàn quân Shin Tae-yong đã không thể xé lưới Việt Nam.

    Về phía chúng ta, thầy trò HLV Park Hang-seo trải qua 90 phút kiên cường ở mặt trận phòng ngự. Những Chiến Binh Sao Vàng đã 'thu mình' lại trước Indonesia.

    Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội chấp nhận nhường sân cho đối thủ. Quãng thời gian cuối hiệp 2, Việt Nam chủ động lùi sâu đội hình về sân nhà, tập trung cho mặt trận phòng ngự.

    Báo Indonesia chỉ ra lợi thế giúp thầy trò Shin Tae-yong đi tiếp (Zing) - Bóng Đá

    Việt Nam và Indonesia hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022 (Nguồn: Zing, Quang Thịnh).

    Báo chí Indonesia đã nêu lên hai cách thức có thể giúp đội bóng xứ vạn đảo giành vé vào chung kết. Cụ thể, tờ CNN Indonesia cho rằng, thầy trò Shin Tae-yong cần hạ gục Việt Nam ở trận bán kết lượt về.

    Cách thứ hai, theo CNN Indonesia; đoàn quân Shin Tae-yong sẽ hòa có bàn thắng trước Việt Nam. Luật bàn thắng sân khách áp dụng tại bán kết AFF Cup 2022 trở thành lợi thế lớn cho Indonesia ở màn tái đấu lượt về trên sân Mỹ Đình.

    "Indonesia sẽ giành vé đi tiếp nếu chúng ta hòa Việt Nam với tỷ số có bàn thắng, 1-1, 2-2.....," tờ CNN Indonesia nhận định.

    Anh Nguyễn | 04:29 07/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...