MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hai 'bảng tử thần' có thể xuất hiện ở lễ bốc thăm World Cup 2022

    06:19 Thứ sáu 01/04/2022 | 1

    Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 diễn ra lúc 23h hôm nay (1/4) tại trung tâm triển lãm Doha, Qatar.

    Người hâm mộ đã xác định được 29 trên tổng 32 đội chắc suất dự ngày hội bóng đá thế giới. Ba đội tuyển còn lại sẽ lộ diện sau loạt trận play-off kết thúc vào tháng 6 (Ukraine/Scotland gặp xứ Wales, Peru gặp Australia/UAE, New Zealand gặp Costa Rica).

    Hai 'bảng tử thần' có thể xuất hiện ở lễ bốc thăm World Cup 2022 - Bóng Đá

    Phân loại nhóm hạt giống tại World Cup 2022. Đồ họa: Minh Phúc. 

    29 đội tuyển và 3 cặp đấu trở thành 32 lá thăm, chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. FIFA cũng đã công bố 4 nhóm hạt giống để tiện cho việc bốc thăm.

    Theo nguyên tắc của tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới, các đội trong cùng nhóm hạt giống, cùng liên đoàn sẽ không nằm cùng bảng, ngoại trừ Liên đoàn Bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, cũng chỉ có tối đa 2 đội tuyển của lục địa già nằm cùng một bảng đấu tại World Cup 2022.

    Nhóm hạt giống số một bao gồm chủ nhà Qatar và 7 đội tuyển đang có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA.

    Việc các đội tuyển mạnh như Hà Lan, Đức, Croatia, Uruguay ở nhóm hạt giống số 2, trong khi Ba Lan, xứ Wales lần lượt nằm ở nhóm hạt giống số 3 và 4 có thể tạo ra "bảng tử thần" tại kỳ World Cup sắp tới.

    Không chỉ một mà có đến 2 "bảng tử thần" có thể xuất hiện cùng lúc tại World Cup năm nay. Ở kịch bản hấp dẫn, Brazil nằm chung bảng với Đức, Senegal, xứ Wales. Cũng như Brazil, Argentina nằm ở nhóm hạt giống số một. Nhà ĐKVĐ Nam Mỹ có nguy cơ vào bảng đấu khó cùng Hà Lan (nhóm 2), Ba Lan (nhóm 3) và Cameroon (nhóm 4).

    Brazil và Đức là 2 đối thủ có nhiều duyên nợ. Trong lần chạm trán gần nhất tại đấu trường World Cup, "Die Mannschaft" đã gieo rắc cơn ác mộng cho chủ nhà "Selecao" bằng chiến thắng hủy diệt 7-1 ở bán kết. Với dàn cầu thủ ngôi sao hiện tại, bóng đá xứ sở Samba nóng lòng muốn trả món nợ đã vay đối thủ châu Âu cách đây 8 năm.

    Hai 'bảng tử thần' có thể xuất hiện ở lễ bốc thăm World Cup 2022 - Bóng Đá

    Neymar cùng đồng đội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA sau 5 năm và là đội tuyển duy nhất góp mặt ở mọi kỳ World Cup trong lịch sử. 

    World Cup 2022 nhiều khả năng là giải đấu tầm cỡ thế giới cuối cùng của 2 siêu sao Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.

    Nhà đương kim á quân châu Âu, tuyển Anh cũng nhận nhiều sự chú ý ở lễ bốc thăm. Truyền thông xứ sương mù lo sợ về kịch bản "Tam sư" có thể đụng Đức ở vòng đầu bởi khi đó, thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ vất vả nếu đặt mục tiêu giành vị trí nhất bảng để nắm lợi thế ở vòng 1/8. Nếu không gặp Đức, tuyển Anh còn chờ vào lá thăm may mắn để tránh được Croatia và Hà Lan.

    Tuyển Anh, Đức, Senegal, Peru là bảng đấu mà Mirror dùng từ "tử thần" và đánh giá là kịch bản tệ nhất có thể với Harry Kane cùng đồng đội.

    World Cup 2022 sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 12/11. Vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày 3/12 và kết thúc vào ngày 14/12. Trận chung kết tại Qatar diễn ra vào ngày 18/12.

    Tuấn Nguyên | 05:45 01/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...