MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • HAGL và cuộc đua trụ hạng: Phía sau lưng là vực thẳm

    12:01 Chủ nhật 25/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn HAGL đang đứng trước muôn vàn khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Hiện tại, họ chỉ còn cách quyết chiến, quyết thắng vì sau lưng họ đã là vực thẳm

    1. Lịch thi đấu khắc nghiệt

    HAGL đang đứng ở vị trí thứ 13 trên BXH với 23 điểm và chỉ hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hoà đúng 3 điểm. Trước mắt đội chủ sân Pleiku đang là 5 trận chung kết đúng nghĩa khi các đối thủ đều rất thiện chiến và có thành tích đối đầu rất tốt mỗi khi đụng độ HAGL. Ở đó, họ sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng (vòng 22), CLB Hải Phòng (vòng 24) và Sanna Khánh Hoà (vòng 26). Cùng với đó là 2 chuyến làm khách cam go với Sài Gòn FC (vòng 23) và CLB TP.HCM (vòng 25).

    HAGL và cuộc đua trụ hạng: Phía sau lưng là vực thẳm - Bóng Đá

     HAGL sẽ đối đầu với những đối thủ khó chơi ở quãng đường còn lại của V-League 2019.

     Nhìn vào lịch trình trên, rõ ràng HAGL gặp rất nhiều thử thách. Họ sẽ phải đối đầu với 2 đối thủ trực tiếp trên con đường trụ hạng là Hải Phòng và Khánh Hoà. Trong khi đó, họ cũng phải làm khách trên sân CLB TP.HCM - đội bóng khát khao có điểm để đua tranh ngai vàng V-League cùng CLB Hà Nội. 

    2. Ngoại binh bất ổn

    Ngoại binh là một trong những vấn đề khiến nhiều thế hệ HLV HAGL phải đau đầu và ở thời điểm này, HLV Lee Tae-hoon cũng không ngoại lệ. Thủ thành Wieger Sietsma vừa trải qua án kỷ luật nội bộ và vừa trở lại tập luyện trước thềm trận đấu với SHB Đà Nẵng, tuy nhiên, khả năng anh có được trở lại khung gỗ HAGL hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.

    HAGL và cuộc đua trụ hạng: Phía sau lưng là vực thẳm - Bóng Đá

     Kim Bong-jin chưa đáp ứng được kỳ vọng của NHM HAGL.

    Trong khi đó, Felipe Martins vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương còn Kim Bong-jin cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng của BHL và NHM HAGL. Trung vệ người Hàn Quốc dù đã rất nỗ lực nhưng xem ra anh vẫn phải cố gắng nhiều hơn để giúp hàng thủ đội bóng Phố Núi thi đấu an toàn hơn.

    3. Trụ cột bị vắt kiệt sức

    Có đến 4 trụ cột của HAGL được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, gồm: Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Thanh. Đây có thể xem là một thiệt thòi không nhỏ đến đội chủ sân Pleiku trong bối cảnh họ rất cần các trụ cột nghỉ ngơi và có thể trạng tốt nhất để chinh chiến ở những vòng đấu cuối cùng.

    HAGL và cuộc đua trụ hạng: Phía sau lưng là vực thẳm - Bóng Đá

     Các trụ cột của HAGL sẽ hội quân cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với đại kình địch ĐT Thái Lan.

    Làm khách trên sân Thammasat của Voi chiến - đội bóng có lối chơi khá rắn và không ngại va chạm thì không ai dám nói trước điều gì. Pha vào bóng của Pansa với Công Phượng ở King's Cup cũng đủ thấy rủi ro lớn cho các cầu thủ HAGL nói riêng và cả ĐT Việt Nam nói chung ở trận đấu này.

    4. Chu kỳ tăm tối

    Nếu theo dõi kỹ HAGL trong suốt 21 trận đấu đã qua, NHM rất dễ nhận ra chu kỳ tăm tối đáng kinh ngạc của Tuấn Anh và các đồng đội. Ở đó, họ có 2 loại chu kỳ. Một là chu kỳ 2 trận thắng, 1 hoà và dẫn theo các trận thua (từ vòng 8 đến vòng 11 và vòng 17 đến vòng 21). Thứ 2 là chu kỳ 3 trận thua liên tiếp (từ vòng 2 đến vòng 4 và từ vòng 13 đến vòng 15).

    HAGL và cuộc đua trụ hạng: Phía sau lưng là vực thẳm - Bóng Đá

     HAGL không duy trì được sự hưng phấn và bản lĩnh sau những trận đấu thành công.

    Rõ ràng, HAGL không thể hiện được sự ổn định, sự bản lĩnh khi có được những kết quả tốt. Họ khởi đầu mùa giải tốt đẹp với chiến thắng 4-1 ngay trên sân 19/8 của Sanna Khánh Hoà nhưng lại liên tiếp thất bại. Khi HLV Lee Tae-hoon lên nắm đội họ có 4 trận bất bại (2 thắng, 2 hoà) và cũng thất bại liên tiếp 3 trận.

    Trước những điều đã liệt kê ở trên, có thể thấy HAGL rất cần những sự thay đổi, cần cả sự chuẩn bị, toan tính chu đáo để có một cuộc đào thoát ngoạn mục ở những vòng đấu cuối. Thực lực cầu thủ phố núi rất chất lượng, nhưng tâm lý và bản lĩnh là điều họ cần cải thiện để đưa con tàu HAGL ra khỏi con sóng dữ.

    Đăng Huy | 11:45 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...