MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • HAGL thua tan tác Hà Nội: Căng rồi, thầy Park!

    06:22 Chủ nhật 07/06/2020 | 2

    HAGL lại thua ở Hàng Đẫy không mới, nhưng thất bại toàn diện trước Hà Nội như tối 6/6 thì HLV Park Hang Seo có lắm điều phải lo rồi...

    1. Sau thất bại trước Nam Định ở Cúp Quốc gia, người hâm mộ đội bóng phố Núi hy vọng thầy trò HLV Lee Tae Hoon lột xác trong trận đấu mà họ huyễn hoặc là “derby Việt Nam” trước Hà Nội FC.

    Nhưng rốt cuộc điều đó không đến, thậm chí diễn biến trên sân cũng không xứng tầm được coi như trận “derby Việt Nam” đáng xem, nghẹt thở hay có chuyên môn cao như sự chờ đợi.

    HAGL chỉ gồng được 15 phút đá tạm ngang ngửa với đội chủ sân Hàng Đẫy, phần còn lại những sai lầm, thậm chí cả đẳng cấp, lối chơi cho tới màn trình diễn kỹ thuật đều thua sút so với Hà Nội FC.

     - Bóng Đá

     HAGL (áo đỏ) một lần nữa thất bại toàn tập trước CLB Hà Nội.

    Và việc đội bóng nhà bầu Đức thua trắng 3 bàn ở Hàng Đẫy là điều không ngạc nhiên, nếu chẳng muốn nói còn may khi hàng công của Hà Nội FC còn phung phí tá cơ hội. 

    2. HAGL thua tan tác, liệu người hâm mộ phố Núi có buồn? Câu trả lời là không, bởi như đã nói xét về diễn biến, thế trận tới từng màn thể hiện của từng cá nhân trên sân, HAGL không xứng đáng nghĩ đến chuyện có điểm rời Hàng Đẫy, kể cả là 1 bàn thắng danh dự.

    Càng không thể buồn, bởi những gì mà HAGL cho thấy chẳng khác là mấy so với trước đây. Có nghĩa vẫn chơi một thứ bóng đá non nớt so với mọi đối thủ, bất chấp tuổi đời đã không còn trẻ nữa.

     - Bóng Đá

    Một kết quả không khiến các fan hâm mộ quá buồn, khi thất bại là thói quen của đội bóng nhà bầu Đức...

    HAGL thất bại vốn dĩ không phải ghê gớm, nói thẳng rằng giờ đoàn quân nhà bầu Đức thua trận là quá bình thường khi năng lực chỉ có thế, cũng như bị ảnh hưởng quá nhiều yếu tố ngoại cảnh khác để khó bật lên so với các đối thủ ở V-League vốn quá hiểu họ.

    3. Người hâm mộ HAGL quá quen với kết quả, quen với màn trình diễn nhạt nhẽo như vừa thấy tại sân Hàng Đẫy nên không còn phải buồn quá nhiều với đội nhà, với những Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh.

    Nhưng ở trên khán đài VIP vẫn còn một người buồn, thậm chí buồn rất đậm, và không ai khác là HLV Park Hang Seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc vừa buồn vừa xen lẫn thất vọng khi chứng kiến những học trò cưng ở tuyển Việt Nam bên phía HAGL chơi kém cỏi đến thế.

     - Bóng Đá

    nhưng HLV Park Hang Seo thì khác, hẳn sẽ buồn khi nhìn các học trò quen chơi mờ nhạt ở HAGL.

    Sự sút giảm phong độ của hàng loạt cá nhân bên phía HAGL mà tất cả bắt nguồn từ hệ thống vận hành đội bóng có vấn đề khiến thầy Park đủ lo lắng. Cùng với đó là băn khoăn khi ai cũng biết thuyền trưởng tuyển Việt Nam cần và mong ngóng nhóm cầu thủ đến từ phố Núi như thế nào

    Bằng vào mối quan hệ tốt đẹp với bầu Đức không dễ để ông Park từ chối quân đội bóng phố Núi cho những đợt tập trung tới. Nhưng thật khó mà thuyết phục giới chuyên môn, người hâm mộ nếu triệu tập các cầu thủ HAGL lên tuyển, bởi phong độ thật sự có vấn đề.

    Tất nhiên, khi lên tuyển Tuấn Anh, Văn Toàn... có thể trở lại với phong độ đỉnh cao nhờ được chơi bên cạnh những vệ tinh xuất sắc. Nhưng đó là câu chuyện của vài tháng nữa, còn giờ những quân bài quan trọng ở tuyển Việt Nam tại HAGL vẫn mờ nhạt thì liệu rằng ông Park dễ gì mà vui nổi?

    M.A | 06:03 07/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...