MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • HAGL thắng đậm, Kiatisak khiêm tốn: "May mắn thôi"

    20:54 Chủ nhật 28/03/2021 | 3

    BongDa.com.vn HLV Kiatisak Senamuang đã có những phát biểu sau chiến thắng ấn tượng 3-0 của HAGL trước CLB TPHCM.

    Tiếp đón CLB TPHCM trên sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận đấu ấn tượng khi giành chiến thắng 3-0 chung cuộc nhờ các bàn thắng của Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương. 

    Như vậy, chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đã khiến những đội bóng từng cạnh tranh ngôi vương V-League mùa trước như Viettel và CLB TPHCM phải chịu những thất bại đậm. Kết quả này cũng giúp đội bóng Phố núi tiếp tục củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 13 điểm thu được sau 6 vòng đấu.

    Dù vậy, trao đổi với truyền thông, HLV Kiatisak vẫn rất khiêm tốn khi cho rằng thành quả hiện tại của đội nhà chủ yếu vẫn nhờ may mắn. Cụ thể, chia sẻ trên Zing, thuyền trưởng người Thái cho biết: "Cả hai trận thắng trước Viettel và CLB TP.HCM, Công Phượng ghi bàn nhưng HAGL may mắn thôi. May mắn là bởi chúng tôi bị ép những phút cuối, nhưng không bị thủng lưới.

    HAGL thắng đậm, Kiatisak khiêm tốn:

    HAGL đang bay cao dưới sự dẫn dắt của Kiatisak.  

    Chúng tôi có lợi thế sân nhà, sự ủng hộ của CĐV, nhưng tôi nói các cầu thủ rồi, đừng quá tự tin. Ở sân nhà, cầu thủ nào cũng muốn thể hiện, nhưng CLB TP.HCM là đội bóng mạnh.

    Tôi nhấn mạnh với các cầu thủ rằng trận này khác trận thắng Viettel. CLB TP.HCM cũng có lịch thi đấu dày đặc nhưng lên vùng cao, áp suất thấp, họ không quen bằng cầu thủ HAGL. Cầu thủ phải giữ sức khỏe để sẵn sàng thi đấu".

    Đăng Huy | 20:24 28/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...