MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • HAGL sau 2 vòng V-League 2022: Vạn sự khởi đầu nan

    09:00 Thứ sáu 04/03/2022

    BongDa.com.vn Hai trận liên tiếp không thắng cho thấy HAGL vẫn còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện trong thời gian tới.

    HAGL khởi đầu chậm chạp

    Đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang vừa có trận hòa trước HL Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku. Đây là lần thứ 2 liên tiếp HAGL phải chia điểm khi trước đó họ đã bị cầm chân bởi Nam Định tại Thiên Trường. Kết quả trên không thật sự đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Có 2 lý do cơ bản đã khiến HAGL khởi đầu thất vọng.

    1. Cầu thủ chưa bắt nhịp tốt

    HAGL đã đóng góp nhiều nhân tố cho đoàn quân HLV Park Hang-seo. Những gương mặt như Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng hay Lương Xuân Trường đã có thời gian dài tập trung lên tuyển dẫn đến không có nhiều cơ hội tập luyện tại CLB. Sự phối hợp, khả năng ăn khớp cùng các đồng đội là chưa cao. Hai tân binh của đội bóng phố núi gồm Jefferson Baiano và Mauricio Barbosa chưa thật sự hòa nhập vào lối chơi chung.

    HAGL sau 2 vòng V-League 2022: Vạn sự khởi đầu nan - Bóng Đá

    HAGL gặp khó trong giai đoạn đầu V-League 2022.

    Một số cầu thủ HAGL có phong độ không thật sự tốt, đặc biệt là cảm giác bóng. Đây cũng là nguyên nhân khiến đoàn quân HLV Kiatisak bị đối phương chia điểm. Tiền đạo Văn Toàn cho biết: “Hai trận vừa qua, tôi chơi không tốt. Tôi thấy bản thân cần cố gắng hơn. Tôi thấy cơ thể không được thoải mái khi cầm bóng và thấy lo về bản thân mình hiện tại."

    2. Đối thủ nghiên cứu kỹ

    Sau 1 mùa giải thi đấu thăng hoa, các đối thủ tại giải vô địch quốc gia đã chú ý nhiều hơn đến HAGL. Họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng lối chơi của đội bóng phố Núi trước khi chạm trán. Một thế trận phòng ngự khoa học, lùi sâu chờ đợi thời cơ đã được Nam Định và HL Hà Tĩnh giăng ra và phát huy hiệu quả khiến thầy trò Zico Thái rơi vào bế tắc.

    Lối chơi của HAGL so với V-League 2021 chưa có nhiều sự thay đổi. HLV Kiatisak vẫn cho các học trò cầm bóng, thực hiện các đường chuyền ngắn áp sát khung thành đội bạn. Cách sử dụng con người của BHL khá giống với mùa giải trước cũng khiến đội bóng của bầu Đức không tạo được sự đột biến.

    HAGL sau 2 vòng V-League 2022: Vạn sự khởi đầu nan - Bóng Đá

    HAGL chưa ghi được bàn thắng nào sau 2 trận đầu tiên tại V-League 2022. Ảnh: Quang Thịnh.

    *Những giải pháp khả dĩ

    Điểm mạnh sút xa của HAGL ở V-League 2021 vẫn chưa được sử dụng nhiều ở mùa giải năm nay. Đoàn quân HLV Kiatisak sở hữu những cá nhân có khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm khá tốt như Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường hay Nguyễn Công Phượng. Trong thế trận bế tắc, vũ khí này cần được phát huy để giúp HAGL tạo ra sự khác biệt trước các đối thủ.

    Ở mùa giải trước, chiến lược gia đến từ xứ sở chùa vàng thường sử dụng Nguyễn Công Phượng với vai trò dự bị. CP10 thường vào sân ở hiệp 2 và phát huy hiệu quả tối đa. Điều này đã không được lặp lại ở 2 trận qua. HAGL đang phần nào bị bắt bài.

    BHL cần tính toán sử dụng tiền đạo sinh năm 1995 ngay từ đầu trong các cuộc đọ sức sắp tới. Khả năng thi đấu kỹ thuật với những pha đi bóng lắt léo và đầy khó chịu có thể giúp Công Phượng tạo ra sự đột biến. Cầu thủ quê Nghệ An có thể sẽ là phương án khiến hàng phòng ngự đối phương lúng túng qua đó mở ra các cơ hội.

    Hữu Danh | 08:30 04/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...