MỚI NHẤT :
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • HAGL sắp bị kéo vào nhóm trụ hạng V-League

    17:54 Chủ nhật 16/10/2022

    Dù đang ở vị trí thứ 8 với 22 điểm, HAGL dễ bị các đội đua trụ hạng bắt kịp vì đang có chuỗi 7 trận không thắng trong thời gian vừa qua.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ HAGL sống chung với cuộc đua trụ hạng nhiều mùa giải vừa qua.

    Không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, HAGL cũng không đủ mạnh để chen chân vào tốp 3. Đội bóng phố núi mất dần mục tiêu thi đấu ở mùa giải khi ở trong nhóm an toàn sau giai đoạn 1. Sự chủ quan đó khiến họ đang phải trả giá khi thua 4, hòa 3. Đội bóng của bầu Đức dần bị nhóm dưới thu hẹp khoảng cách.

    Không có động lực

    HAGL đang không biết thi đấu vì điều gì ở thời điểm này. 7 vòng đấu vừa qua đã khiến họ bị các đội phía trên dần bỏ lại, đặc biệt là đội đầu bảng Hà Nội. Với khoảng điểm tích lũy trước đó, HAGL tạm quên việc phải đua trụ hạng khi bỏ xa CLB TP.HCM và Sài Gòn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh.

    7 vòng đấu tương đương tối đa 21 điểm, HAGL lấy được 3 điểm trong ba trận hòa CLB Sài Gòn, CLB Bình Dương và Hải Phòng. Họ thua 4 trận gặp Hà Nội, Hải Phòng (lượt đi), TP.HCM và SLNA. Đội bóng đánh rơi 18 điểm và sự ổn định vốn có trước đó.

    7 vòng trước, HAGL từng thắng 5 trận và hòa 2 để mang về 17 điểm. Giai đoạn từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8 là lúc các cầu thủ HAGL chơi khá hiệu quả. Phong độ kém cỏi của CLB đã được HLV Kiatisuk Senamuang cảnh báo: "Các bạn phải tự cứu lấy mình chứ không ai có thể làm thay được".

     - Bóng Đá

    Kiatisuk Senamuang "hết phép" với các cầu thủ HAGL trong mùa giải cuối. Ảnh: Quang Thịnh.

    Nhà cầm quân người Thái Lan thừa nhận: "Tôi chưa từng trải qua chuỗi trận như vậy trong sự nghiệp. Bóng đá là vậy, chúng tôi sẽ tạo động lực cho cầu thủ nhanh chóng trở lại, khi đội trở lại phong độ thì khán giả cũng trở lại sân vận động".

    Khán giả dần thưa bớt trên khán đài sân Pleiku. Đội bóng phố núi không còn được sự ủng hộ của 10 nghìn CĐV nữa. Ở trận thua CLB TP.HCM, theo ghi nhận của ban tổ chức, có 6 nghìn người có mặt. Sau trận thua 1-2 đó, chỉ có 4 nghìn khán giả đến xem trận thua 1-2 của HAGL trước SLNA.

    Chuẩn bị đua trụ hạng

    Trong khi HAGL sa sút thì các đội bóng phía dưới liên tục tạo ra sự thay đổi để nuôi cơ hội trụ hạng. Cuộc chạy đua của CLB Sài Gòn, CLB TP.HCM và Nam Định khiến khoảng cách điểm ở nhóm dưới càng ngày càng ngắn lại. Nếu như lúc trước chỉ có 3 đội đối mặt nguy cơ rớt hạng thì nay con số này là 5.

    CLB Hà Tĩnh và CLB Đà Nẵng đã gia nhập khu vực báo động từ vài vòng trước. Đó là khi Nam Định bứt phá với tài cầm quân của HLV Vũ Hồng Việt. Dù đang đứng thứ 9, khoảng cách giữa Nam Định với đội cuối bảng Sài Gòn chỉ là một trận thắng (3 điểm). Đội nào hụt chân lúc này đều gặp nguy hiểm.

    Đội cuối bảng là CLB Sài Gòn (16 điểm) vẫn còn nhiều cơ hội khi giải còn 7 vòng nữa mới kết thúc. CLB Sài Gòn trải qua chuỗi 3 trận hòa, 2 trận thắng và tích lũy đến 9 điểm. Áp lực giảm hẳn với thầy trò ông Phùng Thanh Phương thời gian khi các đội như Hà Tĩnh và Đà Nẵng đều tuột dốc.

     - Bóng Đá

    HAGL (áo vàng) dễ bị níu lại vào nhóm đua trụ hạng khi giải còn 7 vòng đấu nữa. Ảnh: Quang Thịnh.

    CLB Đà Nẵng là đội tệ nhất khi thua đến 5 trong số bảy vòng vừa qua. Hai trận hòa 2 điểm là quá nguy hiểm. Đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng bị các đội tốp dưới kéo vào vòng xoáy. Từ một đội bóng bay cao, "ngựa ô" của mùa giải nhờ dàn cầu thủ trẻ, Đà Nẵng phải chờ các trụ cột trở lại mới dám mơ trụ hạng khi mới có 18 điểm.

    HAGL cứ phải nhìn CLB Đà Nẵng như một ví dụ cụ thể. Họ chỉ kiếm hơn đối thủ 1 điểm trong bảy vòng gần nhất. Vì vậy nếu Kiatisuk và học trò duy trì phong độ này, HAGL sẽ đua trụ hạng mùa giải 2022 là điều không bất ngờ. Hơn nữa, đội bóng của bầu Đức vốn dĩ quen với việc này từ mùa giải 2015 đến nay.

    Những gì đội bóng thể hiện ở nửa mùa giải 2021 không còn. Thay vì chuỗi những trận bất bại thì giờ đây HAGL khủng hoảng cùng cơn khát thắng. Khi rơi vào khu vực "cầm đèn đỏ", nhiều khả năng các cầu thủ HAGL sẽ nỗ lực thi đấu hơn để giúp đội. Với nhiều cầu thủ, đây có thể là mùa giải cuối của họ ở phố núi.

    Ở vòng 20, HAGL đến sân Hàng Đẫy gặp Viettel. Đối thủ của họ vẫn đeo bám Hà Nội để tạo bất ngờ trên đường đua vô địch, hay ít nhất HLV Bae Ji-won còn có mục tiêu tốp 3 trong kế hoạch. Còn HAGL cần chuẩn bị cho cuộc chiến trụ hạng ngay từ bây giờ.

     - Bóng Đá

     

    Quang Thịnh - Zing.vn | 16:30 16/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...