MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • HAGL quá mạnh, HLV Hà Nội FC nói thẳng về cuộc đua vô địch V-League

    18:22 Thứ ba 27/04/2021

    BongDa.com.vn Tân HLV Hà Nội FC, Park Choong-kyun đã có những phát biểu về cuộc đua vô địch V-League 2021.

    Sau 10 vòng đấu ở V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai đang thể hiện 1 sức mạnh đáng gờm khi giành được vị trí đầu bảng, với 25 điểm trong tay. Tổng cộng, họ đã giành được đến 8 chiến thắng, 1 hoà và chỉ để thua duy nhất 1 lần, hơn đội xếp sau, Viettel 3 điểm và bỏ xa Hà Nội FC đứng thứ 8 với chỉ 13 điểm trong tay. 

    Chứng kiến phong độ ấn tượng của HAGL, tân HLV Hà Nội FC, Park Choong-kyun đã có những phát biểu về cuộc đua vô địch ở mùa bóng năm nay. Trao đổi trên VnExpress, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết rằng: "HAGL đang chứng tỏ họ là một đội bóng mạnh, có chiến lược cụ thể trong cuộc đua ở V-League năm nay. Khoảng cách điểm số với HAGL hiện tại rất lớn nên tôi chưa thể nói trước điều gì. Nhưng chắc chắn Hà Nội FC chưa từ bỏ.

    HAGL quá mạnh, HLV Hà Nội FC nói thẳng về cuộc đua vô địch V-League - Bóng Đá

    HLV Park Choong-kyun cho biết Hà Nội FC vẫn chưa từ bỏ cuộc đua vô địch V-League. 

    Tôi đã phân tích những điểm yếu của Hà Nội để tìm cách khắc phục. Đáng kể là khâu phòng ngự. Khu vực này đang tồn tại nhiều nhược điểm nhưng vì vấn đề chiến thuật, tôi không thể nói với truyền thông được.

    Tôi không tìm cớ đổ lỗi, nhưng thực sự Hà Nội FC có quá nhiều cầu thủ chấn thương. Chúng tôi rất khó chọn ra 11 cầu thủ chính thức. Đội không còn cách nào khác là phải cố gắng khắc phục điểm yếu để tiến lên".

    Đăng Huy | 17:52 27/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...