MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • HAGL qua cơn bĩ cực, vì sao Kiatisuk chưa thể phất cờ?

    14:26 Thứ hai 18/07/2022 | 1

    HAGL không chỉ có một mà là hai chiến thắng liên tiếp để vượt qua khó khăn sau chặng đường đầu tiên ở mùa giải 2022, nhưng vì đâu HLV Kiatisuk vẫn chưa “phất cờ” với mục tiêu vô địch?

    HAGL qua cơn bĩ cực…

    Chặng đường đầu tiên ở mùa giải thứ 2 HLV Kiatisuk dẫn dắt HAGL thực sự không bằng phẳng khi đội bóng phố Núi sau 4 vòng đầu tiên trước thời điểm V-League tạm nghỉ chỉ giành được vỏn vẹn số điểm bằng đúng 1 trận thắng.

    Chỉ hòa và thua là một chuyện, những gì mà đội bóng nhà bầu Đức thể hiện cũng không thật sự thuyết phục, nếu chẳng muốn nói kém xa so với mùa trước nên tạo ra cảm giác cực kỳ âu lo cho Công Phượng cùng các đồng đội.

     - Bóng Đá

     HAGL đang thăng hoa...

    Rồi tới ngày V-League trở lại sau nhiều tháng tạm dừng HAGL cũng chưa thể khởi sắc dù chơi hơn người trước chủ nhà Topenland Bình Định khi chỉ giành được 1 trận hòa ở Quy Nhơn.

    Nhưng “cơn bĩ cực” của thầy trò Kiatisuk rốt cuộc cũng đã dừng lại sau khi đội bóng phố Núi giành trọn số điểm tối đa trong các trận gặp Đà Nẵng, CLB TP.HCM ở 2 vòng vừa qua để vươn lên nhóm đầu BXH.

    Với những gì đang diễn ra sẽ không ngạc nhiên nếu HAGL vươn lên dẫn đầu bảng như mùa giải trước sau khi lượt đi kết thúc, bởi số điểm mà đội bóng phố Núi lúc này có chỉ thua các đối thủ xếp trên rất mong manh là một chiến thắng.

    vì đâu Kiatisuk chưa phất cờ?

    Sau chiến thắng CLB TP.HCM ở sân Thống Nhất, HLV Kiatisuk nói rằng không muốn tạo áp lực cho các cầu thủ với mục tiêu vô địch và chỉ phấn đấu từng trận.

    Những gì mà chiến lược gia người Thái Lan phát biểu nghe có phần khiêm tốn nhưng lại bất thường bởi HAGL đang sở hữu nhiều tuyển thủ trong đội hình. Trong đó, phần đông đang cố gắng tìm một danh hiệu cho năm cuối cùng hợp đồng với đội nhà trước khi ở lại hay tìm bến đỗ mới.

     - Bóng Đá

     nhưng Kiatisuk vẫn chưa dám tuyên bố vô địch.

    Nhưng cũng vì những điều mới nói lại đang là rào cản để HLV Kiatisuk thực tế hay thận trọng với mục tiêu vô địch, bất chấp đang có phong độ vô cùng ấn tượng giống như mùa giải trước.

    Trên thực tế, dù sở hữu nhiều tuyển thủ nhưng HAGL lại mất cân bằng khá cao giữa đội hình chính và dự bị nên không phải mạnh, ưu thế nhất trong một cuộc đua đường trường như V-League.

    Chẳng những vậy, nhóm cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của bầu Đức vào lúc này đã nhận được ít nhiều sự quan tâm của các đội bóng khác, vì thế họ ít nhiều cũng bị phân tâm giữa bản hợp đồng tiền tỷ hay ở lại… cống hiến hết sự nghiệp.

    Là HLV chẳng ai không muốn vô địch và Kiatisuk cũng thế, chỉ có điều lại chưa thể phất cờ hay ít nhất đặt ra mục tiêu cao nhất nên mới thấy sự nghiệt ngã không chỉ cho ông thầy người Thái mà còn với cả HAGL hay chính bầu Đức.

    Xuân Mơ | 06:40 18/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...