MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • HAGL lại bị 'tuýt còi', bầu Đức có nổi đóa?

    04:34 Thứ bảy 11/11/2023 | 1

    BongDa.com.vn CLB HAGL thêm một lần nữa bị các cơ quan của bóng đá Việt Nam 'tuýt còi' vì việc làm không đúng với quy định.

    Sau khi ký hợp đồng tài trợ mới với ngân hàng LPBank, CLB HAGL đã có công văn gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị đổi tên thành CLB LPBank - HAGL. Tuy nhiên, mong muốn này đã không được VFF chấp nhận. Trong buổi chiều ngày 10/11, VFF đã có phản hồi tới đội bóng của bầu Đức và khẳng định, quyết định của đội chủ sân Pleiku là không phù hợp với quy định, đặc biệt khi căn cứ vào điều 8 Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được ban hành vào ngày 04/01/2023.

    Thứ nhất, tên CLB mới không thể là "tên riêng hoặc tên doanh nghiệp gắn với tên địa phương”. Trong trường hợp này, đội bóng là tên của 2 doanh nghiệp LPBank và tập đoàn HAGL. Thứ hai, tên gọi mới của CLB có bao gồm “tên của bên thứ ba, cho dù là đối tác thương mại hay nhà tài trợ của CLB”, cụ thể đó là LPBank. Thứ ba, đề nghị thay đổi tên gửi đến VFF “trong khi mùa giải đang diễn ra”, V.League đã thi đấu được 3 vòng.

    HAGL lại bi 'tuýt còi', bầu Đức có nổi đóa - Bóng Đá

    HAGL chưa thể sớm đổi tên. Ảnh: VPF.

    Công văn của VFF có đoạn: “CLB bóng đá HAGL có truyền thống, nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam, là trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu. Việc duy trì, phát triển thương hiệu của CLB bóng đá HAGL thúc đẩy gắn kết cộng đồng địa phương, mối liên kết giữa CĐV với đội bóng có truyền thống. VFF hy vọng quý CLB cân nhắc kỹ đề xuất đổi tên, hài hòa giữa lợi ích của nhà tài trợ và giữ gìn bản sắc, truyền thống của một CLB chuyên nghiệp”.

    Đây không phải là lần đầu tiên đội bóng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức bị 'tuýt còi'. Còn nhớ, vào ngày 18/01/2023, tức là trước khi V-League mùa trước khởi tranh, CLB HAGL cũng từng bị Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi công văn yêu cầu không được phép quảng cáo các sản phẩm có liên quan đến nhãn hàng nước tăng lực tại giải VĐQG vì xung đột với nhà tài trợ của giải đấu. Điều này khiến vị doanh nhân gốc Bình Định nổi trận lôi đình.

    HAGL lại bi 'tuýt còi', bầu Đức có nổi đóa - Bóng Đá

    HAGL từng bị VPF 'tuýt còi' ở mùa giải trước.

    Bầu Đức khi đó từng tuyên bố sẽ bỏ giải nếu HAGL không được đảm bảo các quyền lợi. Để rồi, sau những thỏa thuận, đội bóng Phố Núi đã buộc phải nhượng bộ. Dẫu vậy, phía HAGL sau đó lại quyết định khởi kiện VPF lên tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và cho đến nay vẫn chưa được phân xử. Vụ việc này phần nào ảnh hưởng đến đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang khiến họ phải vất vả trong cuộc chiến trụ hạng mùa giải trước.

    Bởi thế, khi V-League 2023/2024 đã đi đến vòng đấu thứ 3, việc HAGL bị VFF 'tuýt còi' lại gây ra những ý kiến trái chiều. Liệu bầu Đức có một lần nữa nổi đóa khi nguyện vọng không thực hiện được hay sẽ chấp nhận đợi để thỏa ước mong vào mùa giải sang năm.

    Qua sự việc này có thể thấy, thêm 1 lần nữa, nhiều CLB vẫn còn chưa tìm hiểu rõ quy định mỗi khi mùa giải mới diễn ra dẫn đến dễ làm sai và hay phản ứng mỗi khi bị 'tuýt còi'. Đó chính là thiếu sót lớn mà những người làm bóng đá cần phải điều chỉnh vì một môi trường chuyên nghiệp.

    Danh Nguyễn | 04:04 11/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...