MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • HAGL – Khi gã khổng lồ tỉnh giấc

    06:58 Thứ tư 03/08/2022 | 2

    BongDa.com.vn Sau màn trình diễn ấn tượng thời gian qua, đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch V-League 2022.

    Mới đây, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF) đã công bố các giải thưởng trong tháng 7. Với màn trình diễn thuyết phục trong 5 trận gần nhất, HAGL giành đa số danh hiệu gồm CLB xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất và HLV xuất sắc nhất. Đội bóng phố Núi đang thật sự trở lại với vị thế của ứng cử viên cho ngôi vị cao nhất V-League 2022.

    Gã khổng lồ đã tỉnh giấc…

    Sau khởi đầu tương đối chậm, đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang đã chơi ấn tượng với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong tháng 7 (đang giữ mạch 4 trận thắng liên tiếp). Vị thuyền trưởng sinh năm 1973 cho thấy tài cầm quân khi giúp lối chơi của HAGL trở nên thanh thoát, đa dạng và biến hóa. Zico Thái cũng biết cách cải thiện phong độ cho các trụ cột bằng nhiều cách khác nhau như luân phiên băng đội trưởng hay hướng dẫn các tiền đạo kỹ năng dứt điểm.

    Hoàng Anh Gia Lai – Khi gã khổng lồ thức tỉnh - Bóng Đá

    HAGL đang có phong độ cao khi thâu tóm hầu hết giải thưởng trong tháng 7. Ảnh: VPF.

    Dưới sự chỉ đạo của ông thầy người Thái, Nguyễn Văn Toàn đã thi đấu thăng hoa với 3 bàn thắng cùng một tình huống kiếm phạt đền để đồng đội lập công. Các nhân tố khác như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy hay Vũ Văn Thanh cũng tìm lại cảm hứng chơi bóng. Rõ ràng, gã khổng lồ HAGL đã thực sự tỉnh giấc và trở lại với cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

    … và sẵn sàng chinh phục ngôi vương

    Sau trận thua HAGL ở vòng 9, HLV Ljupko Petrovic của Thanh Hóa đã đưa ra những nhận định có cánh cho đội bóng phố Núi: “Tại sao HAGL không thể cạnh tranh chức vô địch được? Họ có thể lên ngôi bởi đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Toàn, Tuấn Anh hay Hồng Duy trong đội hình. Cầu thủ của họ có khả năng phối hợp, chuyền bóng và tận dụng cơ hội tốt.”

    Phát biểu trên của vị thuyền trưởng sinh năm 1947 dành cho HAGL là hoàn toàn có cơ sở. Đội chủ sân Pleiku đang sở hữu nhiều yếu tố để cạnh tranh ngôi vô địch từ phong độ cao, đội hình chất lượng cùng tâm lý tốt. Giai đoạn thi đấu không thật sự ấn tượng đầu mùa là bài học quý giá và họ đã có những điều chỉnh cần thiết để trở lại đường đua.

    Xin đừng quên rằng đội bóng của bầu Đức đã có hành trình ấn tượng tại V-League 2021 trước khi giải đấu bị hủy vì COVID-19 với chuỗi 11 trận bất bại (9 thắng, 2 hòa) và đang dẫn đầu BXH (hơn ĐKVĐ Viettel 2 điểm sau 12 vòng).

    Hoàng Anh Gia Lai – Khi gã khổng lồ thức tỉnh - Bóng Đá

    HAGL hứa hẹn sẽ thăng hoa hơn nữa trong thời gian tới. Ảnh: VPF.

    Đoàn quân HLV Kiatisak vừa bổ sung 2 nhân tố mới hứa hẹn chinh phục những mục tiêu cao hơn. Chân sút người Brrazil – Bruno Henrique được kỳ vọng sẽ chia lửa cùng Nguyễn Văn Toàn hay Washington Brandao trên hàng công. Trong khi đó, trung vệ đến từ Hàn Quốc - An Sae-hee đã có màn ra mắt khá tốt ở vòng 9.

    Ngoài ra, tiền đạo chủ lực Nguyễn Công Phượng đang dần bình phục chấn thương để trở lại trong thời gian tới. Điều này giúp tăng cường sức mạnh đáng kể cho đội bóng phố Núi. Có thể nói, HAGL đang vào phom và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng cùng các đối thủ cho ngôi vô địch tại V-League 2022.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 06:28 03/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...