MỚI NHẤT :
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • HAGL: Giờ là lúc cần bầu Đức chơi đẹp

    06:24 Thứ ba 25/07/2023 | 1

    HAGL cán đích an toàn trước 3 vòng đấu và trở thành đội bóng có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đua trụ hạng nên người hâm mộ giờ chỉ mong bầu Đức… chơi đẹp.

    HAGL nắm quyền tự quyết vé trụ hạng

    HAGL đánh bại Bình Dương với tỉ số 2-1 trên sân Gò Đậu ở lượt trận thứ 2 giai đoạn 2 để ... trụ hạng sớm 3 vòng đấu.

    Ở chiều ngược lại, đội bóng đất Thủ vẫn chưa biết mùi chiến thắng rơi xuống đáy BXH thay cho CLB TPHCM, đối thủ vừa có 3 điểm quan trọng trước Đà Nẵng.

     - Bóng Đá

     HAGL sớm trụ hạng.

    Với tình thế hiện tại, Bình Dương không còn đường lùi và hy vọng các đối thủ chính gồm CLB TP.HCM, Đà Nẵng sảy chân trong 3 trận đấu còn lại của giai đoạn hai nếu muốn trụ lại V-League mùa tới.

    Dù muốn là thế, nhưng Bình Dương lại đánh mất quyền tự quyết sau thất bại trên sân nhà trước đội bóng của HLV Kiatisuk. Và nghiệt ngã hơn, số phận nhà cựu vương V-League lại nằm trong tay… HAGL.

    Trong 2 vòng đấu tới, các đối thủ của đội bóng phố Núi lần lượt là Đà Nẵng, CLB TPHCM trên sân nhà Pleiku và nếu HAGL lỏng chân, cơ hội cho Bình Dương gần như chấm dứt.

    Điều này cũng chẳng phải không thể xảy ra khi đội bóng nhà bầu Đức sớm trụ hạng, do đó chẳng cần thiết phải cố gắng vì người khác mà làm gì…

    Giờ là lúc cần bầu Đức chơi đẹp

    Sau gần mùa giải tuyên bố dùng cầu thủ trẻ, xây dựng lớp kế cận sau khi các trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường ra đi, giờ là lúc HAGL có thể thực hiện mong muốn này của bầu Đức một cách trọn vẹn nhất.

    Điều lệ không cấm HAGL phải dùng người thế nào khi đã trụ hạng, thế nên khả năng HLV Kiatisuk những cầu thủ dự bị, trẻ… như một sự tính toán cho mùa giải mới khởi tranh không lâu sau V-League 2023 kết thúc.

     - Bóng Đá

     Giờ là lúc mong bầu Đức chơi đẹp, dù mong manh.

    Nếu điều đó xảy ra, Bình Dương lâm nguy thì không nói tới (và đội bóng này cũng chỉ tự trách mình) nhưng V-League 2023 khó có cái kết hấp dẫn như mong đợi từ BTC, nhà tài trợ hay người hâm mộ.

    Thực tế ngay mùa giải trước cũng chính HAGL là đội bóng trụ hạng sớm và chơi khá nhạt nhoà thi đấu như “cứu” CLB TP.HCM nên nhiều người vẫn còn nhớ.

    Thế nên giờ mới phải hy vọng bầu Đức chơi đẹp với giải đấu, người hâm mộ là vì thế!

    Duy Nguyễn | 06:05 25/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...