MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • HAGL đã có "vũ khí" hạ CLB TP.HCM, quyết lên đỉnh V-League

    13:41 Thứ sáu 01/03/2019 | 1

    Ngay trận đầu ra quân V-League 2019, CLB HAGL đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Khánh Hòa trên sân khách. Bước vào lượt trận thứ 2, đội bóng phố Núi sẽ trở lại sân nhà Pleiku để tiếp CLB TP.HCM. Lúc này, thầy trò Dương Minh Ninh đang rất quyết tâm để giành trọn vẹn 3 điểm nữa, qua đó làm vươn lên đứng đầu BXH.

    Vào lúc 17h00 chiều nay (01/03), HAGL sẽ có cuộc chạm trán với CLB TP.HCM, đội bóng do cựu Giám đốc Kỹ thuật HAGL là ông Chung Hae-seong dẫn dắt. Trước đó, ở vòng 1 V-League 2019, nếu như HAGL thắng tưng bừng chủ nhà Khánh Hòa 4-1, thì CLB TP.HCM của ông Chung Hae-seong cũng vượt qua Hải Phòng với tỷ số 1-0.

    HAGL đã có

     HAGL đã sẵn sàng cho cuộc đấu với CLB TP.HCM vào chiều nay (01/03).

    Trao đổi với PV, HLV Dương Minh Ninh của CLB HAGL cho hay: "Trận khởi đầu mùa giải bao giờ cũng khó khăn, nhưng các cầu thủ của tôi đã làm tốt khi thắng Khánh Hòa 4-1. Tinh thần của tất cả hiện rất thoải mái và tự tin."

    Về phía CLB TP.HCM, HLV Dương Minh Ninh nhận định, so với mùa trước, thời điểm này CLB TP.HCM mạnh hơn nhiều nhờ những sự bổ sung chất lượng cả về ngoại binh lẫn nội binh, nhưng ông tin rằng, HAGL đã có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới 3 điểm nữa, đồng thời nhấn mạnh, những học trò của mình như Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn... sẽ không để người hâm mộ tới sân Pleiku chiều nay phải thất vọng.

    "Tuấn Anh mới trở lại sau hơn 1 năm nghỉ thi đấu vì chấn thương, nhưng đã hòa nhập tốt. Những thể hiện ở trận đấu với Khánh Hòa đã cho thấy điều đó. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của đội và đang trên đường tìm lại 100% phong độ của mình. Trong trận đấu chiều nay, ngoài Tuấn Anh, chúng tôi còn có Minh Vương, Văn Toàn. Cả hai đều là những cầu thủ xuất sắc và có khả năng tạo đột biến cao", HLV Dương Minh Ninh nói tiếp.

    HAGL đã có

     HLV Dương Minh Ninh hé lộ mục tiêu sẽ dành 3 điểm trong lượt trận gặp CLB TP.Hồ Chí Minh.

    Theo thông tin chính thức từ CLB HAGL, chiều nay (ngày 01/03) HLV Park Hang-seo và các cộng sự sẽ tới theo dõi trận đấu giữa HAGL và CLB TP.HCM. Sáng ngày 03/01, HLV Park Hang-seo đã có mặt tại phố Núi. Ông rất muốn xem các học trò ở ĐTQG khoác áo HAGL như Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy... sẽ thể hiện thể nào trước đội bóng được dẫn dắt bởi người đồng hương của ông là HLV Chung Hae-seong.

    HAGL đã có

     HLV Park Hang-seo sẽ theo dõi HAGL ở trận đấu gặp CLB TP.HCM.

    “Ông Chung Hae-seong là vị HLV giàu kinh nghiệm ở Hàn Quốc. 1 năm trước, ông ấy đã làm việc với chúng tôi tại CLB HAGL. Qua 1 năm làm việc, Giám đốc Chung đã hiểu tường tận về HAGL và các cầu thủ, nhưng điều đó không khiến Ban huấn luyện HAGL lo lắng. Quan trọng là các em phải ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất. Cần phải thể hiện sự tự tin như trong trận đấu với Khánh Hòa. Tôi chỉ muốn nhắn nhỉ các học trò của mình cố gắng vào sân thi đấu thoải mái, gắn kết vì mình đã có lợi thế sân nhà, khán giả nhà”, ông Ninh cho biết thêm.

    Trần Hiền | 13:15 01/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...