MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • HAGL chốt xong 3 ngoại binh; Quang Hải nên trở lại V-League

    16:58 Thứ sáu 20/01/2023 | 2

    BongDa.com.vn Nguyễn Quang Hải nên trở về thi đấu tại V-League vào thời gian tới để tìm lại phong độ sau thời gian thi đấu không tốt tại Pau FC.

    Quang Hải nên trở lại V-League

    Nguyễn Quang Hải đã có kỳ AFF Cup 2022 không thật sự ấn tượng dù đã được kỳ vọng rất nhiều khi trở về từ Pau FC. Nói về chuyến xuất ngoại của cầu thủ sinh năm 1997, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá: "Tôi nghĩ chuyện xuất ngoại của Quang Hải tới lúc này là thất bại. Nếu tiếp tục ở Pau FC thì sẽ chỉ làm giá trị của cậu ấy bị ảnh hưởng. Nếu cậu ấy ở lại, chưa chắc Pau FC sẽ dùng. Khả năng họ chấm dứt hợp đồng sớm với Quang Hải cũng có thể xảy ra".

    HAGL chốt xong 3 ngoại binh; Quang Hải nên trở lại với V-League - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải thi đấu không tốt tại AFF Cup 2022.

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng đưa ra lời khuyên Quang Hải nên trở về V-League thi đấu: "Nếu Quang Hải rời Pau FC thì tôi nghĩ nên trở lại V.League, để tìm phong độ đỉnh cao. Hiện tâm lý cậu ấy bất ổn, về đá AFF Cup lại không thành công thì càng tệ hơn. Nếu xuất ngoại tiếp thì như là cố đấm ăn xôi vậy. Thế nên Quang Hải nên về Việt Nam, trở lại môi trường quen thuộc, lấy lại phong độ đỉnh cao".

    Lãnh đạo VFF thăm HLV Park Hang-seo

    Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn vừa có buổi gặp gỡ thân mật với HLV Park Hang-seo. Tại đây, lãnh đạo VFF gửi lời thăm hỏi tới chiến lược gia người Hàn Quốc nhân dịp Tết Cổ truyền Việt Nam.

    HAGL chốt xong 3 ngoại binh; Quang Hải nên trở lại với V-League - Bóng Đá

    Lãnh đạo VFF chúc Tết HLV Park Hang-seo.

    Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình thầy Park, đặc biệt là phu nhân của ông, hậu phương vững chắc giúp vị thuyền trưởng sinh năm 1957 an tâm trong 5 năm công tác tại Việt Nam. Nhà cầm quân xứ Kim Chi cũng hết sức cảm động về buổi gặp mặt này.

    Thái Lan đặt mục tiêu tham dự World Cup

    Sau khi đăng quang tại AFF Cup 2020, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam tỏ ra vui mừng và không quên cảm ơn NHM. Vị tỷ phú sinh năm 1966 cho biết: "Tôi thực sự vui mừng vì đội đã bảo vệ được chức vô địch AFF Cup. Nó mang tới hạnh phúc cho người dân Thái Lan. Cảm ơn mọi người luôn ở bên ủng hộ cho đội bóng. Tôi cũng muốn cảm ơn những CLB đã nhả cầu thủ cho đội bóng".

    Bên cạnh đó, bà Madam Pang cũng đặt mục tiêu sẽ đưa Thái Lan tham dự VCK World Cup trong tương lai không xa: "Sau khi làm trưởng đoàn và cùng đội nữ Thái Lan hai lần giành vé dự World Cup, tôi muốn thực hiện điều này với đội bóng đá nam. Chúng tôi sẽ có những nghiên cứu và đưa ra phương án tốt nhất”.

    HAGL chốt xong 3 ngoại binh

    Dù đang gặp phải những rắc rối về việc bị cấm quảng bá hình ảnh nhà tài trợ, nhưng về cơ bản, HAGL đã có lực lượng tương đối cho V-League 2023. Đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang đã chốt xong 3 ngoại binh gồm Washington Brandao, Pape Diakite và tiền đạo Paollo Madeira Oliveira trước khi bước vào mùa giải mới.

    HAGL chốt xong 3 ngoại binh; Quang Hải nên trở lại với V-League - Bóng Đá

    HAGL chốt xong 3 ngoại binh cho V-League 2023.

    Bên cạnh đó, đội bóng Phố Núi cũng đã chiêu mộ 2 cựu trung vệ U23 Việt Nam là Lê Văn Đại, Trần Đình Bảo và cầu thủ trẻ Nguyễn Quốc Việt. Với lực lượng hiện tại, HAGL được kỳ vọng sẽ đủ sức chinh chiến tại V-League 2023.

    Chốt danh sách cầu thủ dự V-League 2023

    Theo quy định của BTC V-League 2023, các CLB đã chính thức chốt danh sách cầu thủ tham dự giải VĐQG năm nay trước ngày 20/01. Mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 30 cầu thủ bao gồm cả ngoại binh và nhân tố Việt Kiều.

    Sau thời hạn đăng ký từ BTC, các CLB không được phép thay đổi nhân sự nội binh hay những cầu thủ Việt kiều (trừ trường hợp có thủ môn chấn thương nặng, phải nghỉ dài hạn). Về ngoại binh, các đội bóng sẽ được quyền thay thế, bổ sung thoải mái trước thời điểm vòng 3 của giải đấu khởi tranh (12/02/2023). V-League sẽ chính thức diễn ra từ ngày 03/02 tới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:28 20/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...