MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • HAGL cẩn trọng, buộc cầu thủ phải tự cách ly phòng dịch COVID-19

    07:31 Thứ tư 17/02/2021

    BongDa.com.vn Các cầu thủ HAGL sẽ phải cách ly tại đại bản doanh CLB để kiểm tra, xét nghiệm COVID-19.

    Ở thời điểm hiện tại, đã có khá nhiều đội bóng ở V-League hội quân, cho các cầu thủ tập nhẹ để giải phóng sức ì sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Có thể kể đến như SHB Đà Nẵng hay CLB TP.HCM.

    Trong khi đó, HAGL đã cho các cầu thủ tập trung trở lại và đội bóng Phố Núi cũng ban hành một yêu cầu rất cần thiết với các cầu thủ. Cụ thể, BLĐ đội buộc các cầu thủ phải cách ly tập trung 3 ngày sau khi quay lại đội để xét nghiệm COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, toàn đội sẽ phải ở trong trung tâm, không được ra ngoài theo chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

    HAGL cẩn trọng, buộc cầu thủ phải tự cách ly phòng dịch COVID-19 - Bóng Đá

     HAGL cho các cầu thủ cách ly ở Hàm Rồng trong 3 ngày.

    Đây là một động thái rất cần thiết của đội chủ sân Pleiku khi trong thành phần các cầu thủ có nhiều cái tên vừa trở về từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Có thể kể đến Triệu Việt Hưng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh đều về ăn Tết ở Hải Dương.

    Ở thời điểm hiện tại, khi đội 1 phải xét nghiệm COVID-19 thì các đội lứa trẻ của HAGL sẽ không tập trung trong giai đoạn này để hạn chế việc tiếp xúc và lây lan.

    HLV Kiatisak Senamuang và các ngoại binh của HAGL trong thời gian Tết Nguyên Đán vừa qua vẫn lưu trú tại Gia Lai, nghỉ ngơi và tập luyện nhẹ nhàng.

    Đăng Huy | 07:01 17/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...