MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Haaland và thực tế phũ phàng ở MU

    13:47 Thứ bảy 09/04/2022

    Man Utd hiện tại khó thu hút những ngôi sao lớn, giàu tham vọng khi họ không có sự ổn định về nhiều mặt, từ cấu trúc đội bóng lẫn lối chơi.

    Erling Haaland đang chuẩn bị cho một bến đỗ mới khi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 63 triệu bảng có hiệu lực vào cuối mùa. Bất chấp chấn thương, Haaland vẫn trải qua một mùa giải ấn tượng tại Dortmund, ghi 23 bàn sau 24 trận để nâng tổng số pha lập công cho đại diện Bundesliga lên 80 bàn chỉ sau 83 lần ra sân trên mọi đấu trường.

    Nhiều đội bóng muốn có sự phục vụ của Haaland, trong đó có Man Utd. Tháng trước, HLV Ralf Rangnick thừa nhận đội chủ sân Old Trafford cần một tiền đạo trẻ hơn.

    Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo đã 37 tuổi, Edinson Cavani sắp ra đi, còn tương lai của Marcus Rashford và Mason Greenwood trở nên khó đoán, Man Utd có lý do để theo đuổi Haaland. Nhưng họ sớm nhận "gáo nước lạnh".

     - Bóng Đá

     Haaland từ chối Man Utd.

    Man Utd không phải bến đỗ lý tưởng

    Mino Raiola suốt một năm qua liên tục bay từ Anh sang Tây Ban Nha để "mời chào" những khách hàng tiềm năng cho thân chủ của mình. Những lời đề nghị liên tục xuất hiện nhưng có lẽ Man Utd gần như nằm ngoài cuộc chơi.

    Theo ESPN, đại diện Haaland đã thông báo với Man Utd rằng cầu thủ này từ chối lời đề nghị từ "nửa đỏ" thành Manchester vì cảm thấy họ "không phù hợp với tham vọng của Haaland".

    Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, "Quỷ đỏ" sẵn sàng đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về mặt tài chính dành cho Haaland nhằm tạo lợi thế so với những đối thủ cạnh tranh. Và thực tế, ngoài tiền ra Man Utd chẳng còn gì đủ để thu hút Haaland.

    Nguồn tin trên khẳng định chất lượng của "dự án thể thao" được Haaland ưu tiên đặt lên hàng đầu và quyết định của chân sút người Na Uy không hoàn toàn dựa trên lợi ích tài chính.

    Về mặt này rõ ràng Man Utd không có nhiều cơ hội để chiêu mộ Haaland. Thời điểm hiện tại, họ chưa thể tìm ra hướng phát triển đúng đắn. Ngay cả ứng cử viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng là Erik ten Hag cũng chưa chắc đảm bảo thành công tại Old Trafford.

    Man Utd sớm bị loại ở Champions League và có nguy cơ không thể giành một vị trí trong top 4 Premier League mùa này. Với một cầu thủ tham vọng, khát khao chinh chiến ở đẳng cấp cao nhất như Haaland thì hiển nhiên Man Utd không phải là lựa chọn thích hợp.

     - Bóng Đá

     Man Utd chưa có sự ổn định.

    Sự khác biệt

    Man Utd phải chấp nhận sự thật rằng họ không còn là một đội bóng có đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu với Man City hay Liverpool ở Premier League. Việc gặp khó khăn trong cuộc chiến top 4 suốt nhiều năm qua là minh chứng.

    Điều này trái ngược hoàn toàn với Chelsea, Liverpool, Man City, Real Madrid hay Bayern Munich. Họ thường tiến sâu ở Champions League và luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải đấu nội.

    Dễ thấy những đội bóng này có bộ khung ổn định, triết lý và tầm nhìn cụ thể. Real Madrid có thể gây tranh cãi về triết lý chơi bóng nhưng họ là một thương hiệu bóng đá lớn, luôn đầy rẫy những ngôi sao trong đội hình.

    Tại Premier League, 5 năm trở lại đây không một đội bóng nào có thể phá vỡ sự thống trị của bộ ba Chelsea, Man City và Liverpool. Mùa này Man City và Liverpool vẫn cho thấy sự khác biệt so với phần còn lại. Họ thậm chí được cho là có thể vào tới chung kết Champions League.

    Với Bayern Munich, đội bóng Bundesliga duy trì thành công xuyên suốt ở giải quốc nội và luôn là đối thủ đáng gờm ở Champions League. "Hùm xám" có sự phát triển bền vững và ít khi suy thoái về mặt thành tích.

    Một dấu hiệu khác chỉ ra những đội bóng này vượt trội hơn hẳn nằm ở khả năng chuyển nhượng. Trong khi Man Utd loay hoay tìm kiếm nhân tài và nhiều khi tốn thời gian theo đuổi một cầu thủ trong 2 hay 3 kỳ chuyển nhượng, thì Man City, Liverpool hay Bayern đã làm xong việc đó từ lâu.

    Cơ bản họ có sẵn bộ khung, chỉ cần lắp ráp cầu thủ phù hợp vào là hoạt động trơn tru. Chẳng hạn như Liverpool, HLV Jurgen Klopp liên tục làm mới hàng công với Diogo Jota và Luis Diaz ngay cả khi Mohamed Salah hay Sadio Mane vẫn đang ở giai đoạn sung sức nhất sự nghiệp.

    Bayern thì khỏi phải bàn, họ luôn có được cầu thủ chất lượng với giá rất hời. Man City cũng vậy, Pep Guardiola vạch sẵn trong đầu nhân tố ông cần phải bổ sung và nhanh chóng thực hiện kế hoạch, và dành thời gian còn lại phát triển đội bóng.

    Man Utd thì khác, ai cũng thấy họ thiếu một cầu thủ cầm trịch ở tuyến giữa như thế nào nhưng biết bao nhiêu mùa chuyển nhượng trôi qua, sân Old Trafford không có lấy một tiền vệ phòng ngự đích thực. Nemanja Matic là cầu thủ duy nhất đóng vai trò một số 6 nhưng anh đã già cỗi, không còn là tiền vệ đánh chặn xuất sắc như khi khoác áo Chelsea.

    Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy Man Utd có quá nhiều vấn đề. Hè này họ tiếp tục cải tổ nhưng thành công hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn. Câu trả lời của Haaland dành cho Man Utd rất thực tế và họ phải chấp nhận điều đó.

    Một dự án khác đang manh nha hình thành nhưng liệu có tồn tại lâu, hay lại "đứt gánh" như David Moyes, Jose Mourinho và gần nhất là Ole Gunnar Solskjaer?

    Theo Hiểu Phong - Zing.vn | 12:56 09/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...