MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Haaland toàn diện hơn Nunez

    14:00 Thứ bảy 30/07/2022

    Erling Haaland sở hữu những thống kê ấn tượng hơn đồng nghiệp Darwin Nunez trước trận tranh Siêu cúp Anh 2022.

    Darwin Nunez và Erling Haaland là hai bản hợp đồng đắt giá và thú vị nhất Ngoại hạng Anh mùa 2022/23. Cả hai khởi đầu thuận lợi khi đều ghi bàn ở giai đoạn tiền mùa giải cho Liverpool và Man City.

    Nếu Haaland chứng minh được năng lực trong 2 năm thi đấu cho Dortmund, thì Nunez là hiện tượng của Benfica trong mùa 2021/22. Màn đọ sức của hai tiền đạo thế hệ mới ở Ngoại hạng Anh được cổ động viên trông chờ. Hiện Haaland sở hữu nhiều thống kê tốt hơn Nunez.

     - Bóng Đá

     Nunez và Haaland là thế hệ tiền đạo mới ở giải Ngoại hạng Anh.

    Khả năng ghi bàn

    Nunez, 23 tuổi, có 68 bàn sau 139 lần ra sân. Với Haaland, cầu thủ chỉ mới bước sang tuổi 22, con số này ấn tượng hơn. Tiền đạo người Na Uy có 155 pha lập công sau 200 trận.

    Theo Opta, kể từ mùa 2020/21, Haaland ghi 49 bàn sau 52 trận ở giải vô địch quốc gia. Mất trung bình 88 phút để tiền đạo người Na Uy ghi một bàn. Thống kê của Nunez nhạt nhòa hơn với 32 bàn sau 57 lần ra sân ở cùng mốc thời gian. Số phút thi đấu của Haaland trong giai đoạn này là 4.324 phút, trong khi của Nunez là 3.778 phút.

    2021/22 là mùa giải đột phá của Nunez. Chân sút người Uruguay ghi 26 bàn sau 28 lần ra sân. Ở mùa giải 2020/21, Nunez có vỏn vẹn 5 pha lập công. Daily Mail tin rằng "việc phải thích nghi với môi trường mới ở Benfica khiến Nunez khởi đầu chậm".

    Tính ở đấu trường châu Âu, Haaland tiếp tục áp đảo Nunez. Cầu thủ người Na Uy có 13 bàn thắng ở Champions League trong 11 trận đấu. Haaland mất trung bình 70 phút cho một bàn thắng.

    Nunez mới đá 10 trận ở Champions League, tất cả đều ở mùa giải 2021/22. Chân sút người Uruguay ghi được 6 bàn, mất trung bình 102 phút cho mỗi pha lập công. Tuy nhiên, chừng đó đủ để Nunez gây ấn tượng và khiến Liverpool phải móc hầu bao ở kỳ chuyển nhượng hè 2022.

     - Bóng Đá

     Haaland vượt trội ở khả năng săn bàn so với Nunez.

    Kiến tạo

    Man City giành chức vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League trong hai mùa giải qua. Đội xây dựng được công thức thành công mà không cần phụ thuộc vào một số 9 thực thụ nào. Kevin de Bruyne dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Man City ở Ngoại hạng Anh mùa 2021/22 với 15 bàn. Trong khi Ilkay Gundogan cũng có 13 pha lập công.

    Haaland là sự bổ sung chất lượng không chỉ ở khía cạnh ghi bàn. Tính riêng tại Bundesliga, chân sút người Na Uy có 16 pha kiến tạo từ đầu mùa 2020/21 đến cuối mùa 2021/22, tỷ lệ 0,3 kiến tạo mỗi trận.

    “Chúng tôi chơi trong ba năm qua với hệ thống số 9 ảo. Có vẻ như quyết định đó đem đến thành công. Dù vậy, tôi nghĩ cả đội sẽ thay đổi một chút, hãy cùng chờ xem", tiền vệ Rodri của Man City lên tiếng.

    Ở Liverpool, Mohamed Salah khó hài lòng khi nhường lại sân khấu chính cho đàn em Nunez. Theo Infogol, Nunez có vỏn vẹn 4 kiến tạo từ khi gia nhập Benfica. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh vào khoảng 68%. Về mặt kiến tạo, Nunez có phần lép vế Haaland.

    Theo Daily Mail, HLV Jurgen Klopp có thể tận dụng khả năng di chuyển rộng của Nunez để tạo khoảng trống cho Salah hay Diogo Jota, những tiền đạo cánh ưa thích chạy cắt mặt vào vòng cấm và dứt điểm. Theo lý thuyết, hàng công Liverpool sẽ trở nên biến ảo hơn với Nunez.

     - Bóng Đá

     Nunez lép vế so với Haaland ở khía cạnh kiến tạo.

    Thể chất

    Haaland (cao 1,94 m) và Nunez (1,87 m) có thể chất hoàn hảo để chơi bóng tại Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, bộ đôi tiền đạo này cũng có tốc độ lý tưởng để bắt nạt các trung vệ ở xứ sương mù.

    Với chiều cao tốt, Haaland và Nunez có lợi thế trong các pha tranh chấp trên không. Haaland có trung bình 1,5 lần thắng không chiến trong 90 phút ở 2 mùa qua. Với Nunez, con số này là 1,6 lần. Những con số không quá chênh lệch.

    Liverpool và Man City đều rất mạnh ở khả năng chồng biên và đảo cánh. Những Joao Cancelo, Kyle Walker, Alexander Arnold hay Andy Robertson giỏi tạt cánh, giúp cho Haaland và Nunez có thêm cơ hội ghi bàn bằng đầu. Bên cạnh đó, De Bruyne và Naby Keita cũng cho thấy thế mạnh ở những pha rót bóng từ giữa sân vào vòng cấm đối thủ.

    Haaland và Nunez trẻ trung, thể lực sung mãn, có thể thích ứng với hệ thống pressing mà Klopp và Guardiola xây dựng cho Liverpool và Man City nhiều năm qua. 2 mùa qua, Haaland có trung bình 0,94 lần đoạt bóng thành công trong 90 phút ở khu vực "final-third" (1/3 cuối sân đối thủ). Con số này của Nunez là 0,91 lần. Daily Mail cho rằng đây là "những số liệu ấn tượng với một tiền đạo".

    Haaland và Nunez đều dính chấn thương trước khi đến Man City và Liverpool. Haaland bỏ lỡ 16 trận của Dortmund ở mùa 2021/22 vì chấn thương vùng hông. Trong khi đó, Nunez phải trải qua ca phẫu thuật dây chằng vào năm ngoái.

    Dù vậy, Liverpool và Man City đều tự tin vào các bản hợp đồng bom tấn của mình. Nunez hơn Haaland một tuổi. Cả hai phải sẵn sàng cho một mùa giải khác biệt nhất từ khi thi đấu chuyên nghiệp.

    Lúc 23h ngày 30/7, Liverpool gặp Man City trong trận Siêu cúp Anh trên sân King Power.

    Theo Duy Luân - Zing.vn | 09:00 30/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...