MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Haaland lộ vũ khí bí mật, Pep Guardiola đòi gọi Chủ tịch Man City

    14:44 Thứ bảy 08/10/2022

    Pep Guardiola tuyên bố sẽ đề nghị Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak duyệt mời người về ngay lập tức, nếu quả đó là vũ khí bí mật giúp Haaland bùng nổ ở Etihad.

    Haaland đã tạo nên một tác động đáng kinh ngạc tại Etihad, mới 19 bàn chỉ sau 11 trận, trong đó có 15 bàn ở Premier League, tức chỉ còn cách con số mà Salah cùng Son Heung Min giành Chiếc giày vàng mùa trước có 9 bàn! Đừng quên, cỗ máy ghi bàn Na Uy mới chỉ chơi 8 trận ở Ngoại hạng Anh.

    Haaland lộ vũ khí bí mật, Pep Guardiola đòi gọi Chủ tịch Man City - Bóng Đá

     Pep Guardiola quá vui sướng vì có được Haaland trong đội hình

    Mới nhất, sau khi lập hat-trick cùng Man City nghiền nát MU 6-3, Haaland cũng chỉ cần 45 phút để lập cú đúp trong trận đội nhà đè bẹp Copenhagen 5-0 ở vòng bảng Champions League.

    Có thông tin rằng, bí mật giúp Haaland đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như trên là… nhờ món ăn của người cha – ông Alf-Inge nấu cho con trai món Lagasne yêu thích trước mỗi trận đấu tại Etihad.

    Pep Guardiola làm thú vị thêm câu chuyện trước trận Man City tiếp Southampton lúc 21h tối nay, ngày 8/10, vòng 10 Premier League, bằng cách đùa rằng, sẵn sàng mới cha của Haaland đến làm bếp trưởng cho đội nếu quả đó là vũ khí bí mật.

    “Chúng tôi có thể đưa ra lời đề nghị để cha của Haaland đến nấu ăn cho đội. Nếu đó là vũ khí bí mật ghi bàn của Haaland, tôi sẽ thuyết phục Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đưa ông ấy đến đây”.

    Haaland lộ vũ khí bí mật, Pep Guardiola đòi gọi Chủ tịch Man City - Bóng Đá

     Thuyền trưởng Man xanh đùa rằng, sẵn sàng gọi lên Chủ tịch CLB để đề nghị mời cha Haaland về làm đầu bếp, nếu món Lagasne là bí quyết giúp chân sút Na Uy bùng nổ trên sân

    Pep Guardiola cho rằng, Haaland chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên tốt từ cha mình, nhưng trên hết vẫn là ở chính bản thân cầu thủ này:

    “Cậu ấy cảm thấy thoải mái trước những áp lực và kỳ vọng. Tôi khá chắc chắn rằng, đó là lời khuyên tốt, từ cha đến con nhưng cuối cùng vẫn là cuộc sống và trải nghiệm của chính Haaland.

    Cậu ấy phải đưa ra những quyết định cho chính mình. Điều khiến tôi ấn tượng nhất Haaland là một chàng trai vô cùng đáng yêu. Điều đó giúp cuộc sống của chúng tôi tốt hơn rất nhiều”.

    Lâm Hoàng | 10:02 08/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...