MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Haaland là 'mãnh thú săn mồi' đáng sợ

    13:30 Thứ tư 07/09/2022 | 1

    Ngay cả những người hâm mộ Sevilla cũng buộc phải vỗ tay khi chứng kiến Erling Haaland tỏa sáng ở loạt trận khai màn Champions League 2022/23 rạng sáng 7/9 (giờ Hà Nội).

    Các cổ động viên ồn ào của Sevilla cố gắng làm mọi cách để dập tắt Haaland. Họ la ó tên trung phong của Man City khi ban tổ chức giới thiệu đội hình, chế nhạo cầu thủ này khi anh khởi động. Người hâm mộ Sevilla cũng gào thét với các cầu thủ đội nhà, kêu gọi họ ngăn chặn mũi nhọn đáng ghét bên phía CLB nước Anh.

    Mọi thứ không có tác dụng. Bất kể điều gì được ném vào, đối thủ nào chắn trước mặt, Haaland tiếp tục làm điều mà bản thân giỏi nhất, đó là ghi bàn. Màn trình diễn của cựu sao Borussia Dortmund ở sân Sanchez-Pizjuan tốt đến mức thậm chí một số CĐV Sevilla phải vỗ tay khi trung phong Man City rời sân ở phút 70. Trước đó, Haaland ghi hai bàn vào lưới đội bóng Tây Ban Nha.

    Lời khẳng định

    Những ai chứng kiến trận thắng 4-0 của Man City trước Sevilla có lẽ cũng phải vỗ tay thán phục Haaland như các cổ động viên đội bóng Tây Ban Nha. Cú đúp trong ngày khai màn Champions League 2022/23 giúp tiền đạo người Na Uy chinh phục những cột mốc mới.

    Dù mới 22 tuổi, Haaland ghi 25 bàn sau 20 trận ra sân tại Champions League. Không ai đạt được 25 bàn thắng nhanh hơn cầu thủ này. Trong cùng giai đoạn của sự nghiệp, Lionel Messi ghi 8 bàn thắng tại Champions League và Cristiano Ronaldo có con số 0.

     - Bóng Đá

     Haaland tiếp tục tỏa sáng trong loạt trận đầu tiên của Champions League 2022/23. Ảnh: Reuters.

    Thật khó tin khi chỉ có 31 cầu thủ trong lịch sử Champions League ghi được nhiều bàn thắng hơn Haaland. Cần nhớ rằng đây mới chỉ là trận thứ 20 của anh tại giải đấu danh giá nhất bóng đá châu Âu cấp CLB. Chỉ có thời gian mới biết liệu mũi nhọn sinh năm 2000 có trở thành "người được chọn", giúp Man City vô địch Champions League hay không. Tuy nhiên, những gì Haaland mang lại đến thời điểm này là cực kỳ ấn tượng.

    Sau nhiều năm, hệ thống của Pep Guardiola cuối cùng cũng có mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng. Các bàn thắng thứ 24 và 25 tại Champions League của Haaland đến sau hai pha dứt điểm không hề khó, khi trung phong người Na Uy chỉ đệm bóng vào lưới trống. Thế nhưng, chính những pha lập công đơn giản đó mới là điều Man City cần nhất ở Haaland.

    Haaland hiện có 12 bàn thắng chỉ sau 7 trận ra sân cho Man City mùa này, tất cả đều đến từ khu vực 16,5 m. Trung bình cứ 46 phút anh ấy lại một ghi bàn. Càng chơi, Haaland lại tự tin. Bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Na Uy vào lưới Sevilla tiêu biểu cho sự tự tin đó. Trung phong Man City chủ động lao thẳng từ trước khi Foden chuẩn bị tung cú sút.

    Mũi nhọn người Na Uy tự tạo cho mình cơ hội ghi bàn. "Anh ấy có một bản năng ghi bàn đáng kinh ngạc,” Pep nói sau trận. HLV xứ Catalonia cũng không giấu rằng ông khá mệt mỏi với số lượng câu hỏi mà truyền thông đặt ra cho học trò của mình. "Tôi thích thói quen này và đó là thói quen trong mỗi cuộc họp báo sau trận đấu, khi người ta hỏi và tôi phải nói về cậu ấy (Haaland - PV) và các mục tiêu của tiền đạo này. Hy vọng rằng cậu ấy có thể tiếp tục thói quen này", Pep chia sẻ.

    Haaland chỉ mất 20 phút để mở tài khoản Champions League mùa này, sau một pha dứt điểm từ từ đường chuyền của De Bruyne. Anh khôn khéo di chuyển và lao vào đệm bóng một cách dễ dàng.

    "Đối với cậu ấy, đó là khởi đầu hoàn hảo, nhưng Haaland và chúng tôi biết, bản thân vẫn có thể làm tốt hơn nữa", De Bruyne nói sau trận. Pep thì cho rằng những con số và kỷ lục nói lên tất cả về Haaland. "Đó (các kỷ lục - PV) không chỉ là mục tiêu. Cậu ấy chinh phục mọi thứ theo cách tự nhiên", thuyền trưởng Man City thừa nhận. "Luôn có cảm giác rằng Haaland có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa".

    Ai cản nổi Haaland?

    Trong danh sách các cây săn bàn của Champions League, số 9 hiện tại của Man City sánh ngang với Robin van Persie, Hernan Crespo, Edin Dzeko và Mario Jardel (tất cả có 25 bàn thắng). Haaland cần thêm hai bàn nữa để sánh ngang với Luis Suarez và Rivaldo. Thêm 5 bàn và mũi nhọn Na Uy sẽ đứng chung hàng ngũ với Wayne Rooney, Kaka và Samuel Eto’o.

    Trao đổi với Rio Ferdinand, cựu tiền vệ Bayern và MU, Owen Hargreaves, đã gọi Haaland là mãnh thú săn mồi. Ông chưa từng nghi ngờ tài năng chân sút người Na Uy. Số bàn thắng Haaland có được, ở tuổi này, đã nói lên tất cả.

     - Bóng Đá

     Haaland ghi 25 bàn thắng ở Champions League khi mới bước sang tuổi 22. Ảnh: Reuters.

    Mới bước sang tuổi 22 được hai tháng, Haaland không có gì phải vội vàng. Sẽ có nhiều bài kiểm tra khó khăn hơn sắp tới cho cựu sao Dortmund và Man City, nhưng điều quan trọng là hệ thống của Pep dường như lợi hại hơn so với những mùa giải trước.

    "Nếu muốn ngăn chặn Haaland, các đối thủ phải ngăn chặn chúng tôi trước", Pep nói nửa đùa nửa thật vào tuần trước. HLV người Tây Ban Nha thậm chí nhiều lần phát biểu rằng ông không muốn đội bóng của mình phụ thuộc vào một cá nhân nào. Haaland chỉ đơn giản là người làm tốt nhất nhiệm vụ ghi bàn trong đội hình Man City hiện tại.

    Pep thậm chí rút Haaland ra nghỉ sớm ở phút 70. HLV trưởng Man City không bận tâm về việc học trò có thể ghi thêm bàn để lập hat-trick.

    Haaland là chân sút chủ lực cho Man City kể từ đầu mùa, khi ghi 12 bàn sau 7 trận. Nhưng anh không phải ngôi sao duy nhất của đội bóng nước Anh trong cuộc đối đầu Sevilla. Phil Foden, Kevin De Bruyne hay Bernardo Silva cũng là những nhân tố nổi bật khác. Đó mới là điều khiến Man City và Haaland thực sự đáng sợ.

    Xung quanh mũi nhọn người Na Uy có quá nhiều vệ tinh giỏi. Có lẽ chỉ những chấn thương mới ngăn được Haaland tỏa sáng.

    Tường Linh - Zing.vn | 09:05 07/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...