MỚI NHẤT :
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Haaland 'khoe' chấn thương

    20:12 Thứ năm 25/05/2023

    Haaland bày tỏ sự thích thú dù đang bị chảy máu chân sau trận hòa Brighton rạng sáng 25/5.

    Sau trận hòa Brighton, Erling Haaland đăng lên trang cá nhân tấm hình chụp nhiều vết thương ở vùng cẳng chân, trong đó có một vết rách khá dài được cho là hậu quả của cú đạp từ hậu vệ đội chủ nhà.

    Haaland 'khoe' chấn thương - Bóng Đá

     Haaland "khoe" vết thương với người hâm mộ.

    Thay vì phàn nàn, Haaland lại đăng hình kèm dòng cảm xúc: "Tôi yêu những điều này".

    Đây không phải lần đầu tiên, Haaland bị thương. Trước đó, người hâm mộ cũng phát hiện thân thể đầy vết bầm và xước của cầu thủ sinh năm 2000 sau khi cùng Man City đánh bại Everton 3-0 hôm 15/5.

    Trên mạng xã hội, CĐV bày tỏ sự lo lắng cho Haaland. Man City đã hoàn thành nhiệm vụ ở Premier League. Trước mắt Haaland còn hai trận chung kết quan trọng gặp Man City và Inter.

    "Hãy để Haaland nghỉ ngơi ở vòng cuối", một CĐV kêu gọi. "Hóa ra Haaland cũng biết chảy máu", người thứ hai bình luận hài hước. "Chúng ta còn những mục tiêu quan trọng hơn là kỷ lục ghi bàn ở Ngoại hạng Anh", CĐV thứ 3 cho biết.

    Với đường kiến tạo để Phil Foden mở tỷ số trong trận gặp Brighton, Haaland đã góp công vào 44 bàn tại Premier League mùa này (36 bàn, 8 kiến tạo), san bằng kỷ lục trong một mùa giải 38 trận của huyền thoại Thierry Henry ở mùa 2002/03 (24 bàn, 20 kiến tạo). Haaland đã có thể phá kỷ lục của "Titi" nếu anh không bị VAR từ chối bàn thắng ở phút 72.

    Dù vậy, chân sút sinh năm 2000 vẫn còn một trận chưa đấu để vượt qua tiền bối người Pháp. Vòng 38, Man City sẽ chia tay mùa giải bằng trận gặp Brentford trên sân khách.

    Tuấn Nguyên | 19:48 25/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...