MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "Haaland hoàn toàn phù hợp với Man Utd"

    11:07 Thứ sáu 24/12/2021

    BongDa.com.vn Giám đốc bóng đá của tờ Sport Bild, Christian Falk cho rằng hai đội bóng thành Mancheser đang cạnh tranh quyết liệt để sở hữu chữ ký của Erling Haaland.

    Christian Falk khẳng định Man City và Man Utd đang dẫn sâu các đối thủ trong việc cố gắng chiêu mộ Erling Haaland trong mùa Hè tới. 

    Haaland đã đá chính 14 trận trên mọi đấu trường và đóng góp trực tiếp vào 24 bàn thắng cho Dortmund mùa này.

    Theo Falk, Man City cần Haaland bởi họ luôn thiếu một số 9 sau sự ra đi của Sergio Aguero. Ông nói: "Tôi đang nói về City bây giờ, và dĩ nhiên Haaland là cái tên luôn có trong các cuộc đàm phán. Thành thật mà nói Pep Guardiola và Haaland, tôi không nghĩ ông ấy thực sự muốn tiền đạo này nếu ông ấy có thể có được một tiền đạo khác vì hệ thống thi đấu được thiết kế khác nhau."

    Trong khi đó, Giám đốc bóng đá của tờ Sport Bild lại thừa nhận tiền đạo người Na Uy phù hợp hơn với Man Utd. "Tại Man Utd, Haaland giống như một chiếc găng tay, như các chuyên gia của chúng tôi đã nói. Mọi thứ hoàn toàn phù hợp với United," Falk kết luận. 

    Vào mùa Hè tới, cựu tiền đạo của Molde nhiều khả năng sẽ rời Dortmund bởi anh có một điều khoản giải phóng trị giá 75 triệu euro (tương đương 64 triệu bảng) và Ralf Rangnick đang thúc giục BLĐ Quỷ đỏ ký kết với Haaaland (theo MEN). 

    Tính đến thời điểm này, Haaland đã đá chính 14 trận trên mọi đấu trường và đóng góp trực tiếp vào 24 bàn thắng (19 bàn và 5 kiến tạo).

    Rangnick trên sân tập M.U:

     
    Ngọa Long | 10:37 24/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...