MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Haaland được phép rời Man City với giá 200 triệu euro

    14:38 Thứ bảy 22/10/2022

    Người đại diện Rafaela Pimenta xác nhận có tồn tại điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Erling Haaland và Man City và sẽ được kích hoạt từ năm 2024.

    "Điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland (với Man City - PV)? Tôi không thể bình luận về điều đó. Cậu ấy thực sự là một cầu thủ hàng đầu. Cha của cậu ấy cũng rất kín tiếng", Pimenta nói với Sky Sport. "Nhưng tôi có thể xác nhận rằng có điều khoản giải phóng hợp đồng, hiệu lực từ năm 2024 với giá 200 triệu euro". Đây là lần đầu tiên người trong cuộc xác nhận thông tin từ truyền thông châu Âu đưa ra thời gian qua.

    Truyền thông Anh tiết lộ điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland chỉ được áp dụng với các CLB bên ngoài Premier League. Họ sẽ phải trả mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 200 triệu euro (175,5 triệu bảng). Con số 200 triệu euro cũng sẽ giảm theo từng năm hợp đồng của Haaland với đội chủ sân Etihad.

    Phát biểu của Pimenta có thể làm Pep Guardiola phật ý. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn các cầu thủ Man City cam kết với đội bóng thay vì xuất hiện quá nhiều trên mặt báo với tương lai bất định. Tháng trước, HLV trưởng Man City từng phản bác thông tin Haaland có điều khoản giải phóng hợp đồng: "Đó không phải sự thật. Anh ấy không có điều khoản giải phóng hợp đồng để sang Real Madrid hay bất kỳ đội bóng nào khác".

    Haaland được phép rời Man City với giá 200 triệu euro - Bóng Đá

    Rafaela Pimenta đang là người đại diện của Haaland và Pogba. Ảnh: Reuters. 

    Nữ luật sư Pimenta cũng cho rằng nếu Man City muốn thương thảo hợp đồng mới với Haaland, các bên liên quan đều sẵn sàng. "Tôi hy vọng điều đó (đề nghị hợp đồng của Man City - PV). Nếu họ muốn thảo luận hợp đồng ngay hôm nay, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc", luật sư người Brazil khẳng định. "Tại sao không, điều đó luôn tốt cho mọi người".

    Sau khi Mino Raiola qua đời vào tháng 4, Pimenta là người kế thừa công việc đại diện cầu thủ của doanh nhân gốc Italy. Haaland nằm trong danh sách các thân chủ của Raiola và Pimenta. Pimenta làm việc cùng Raiola trong hơn 20 năm và hiện điều hành đế chế mà siêu cò người Hà Lan gây dựng sau khi qua đời. Cô có mối quan hệ tốt với Paul Pogba và nhiều cầu thủ khác từng làm việc cùng Raiola. Nữ luật sư này được xem là người phụ nữ quyền lực trong giới đại diện cầu thủ.

    Hồng An | 05:38 22/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...