MỚI NHẤT :
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Hà Nội vô địch Cúp Quốc gia bằng 2 siêu phẩm; Văn Toàn có thể xuất ngoại?

    19:01 Chủ nhật 27/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2022 đã chính thức có chủ sau màn đọ sức hấp dẫn giữa Hà Nội và Bình Định trên sân Hàng Đẫy.

    Hà Nội vô địch Cúp Quốc gia bằng 2 siêu phẩm

    Màn so tài giữa Hà Nội và Bình Định đã diễn ra đầy hấp dẫn đúng với tính chất của trận chung kết Cúp Quốc gia 2022. Đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1 khi sở hữu thời lượng kiểm soát bóng và tung ra số cú sút nhiều hơn so với đối thủ. Tuy vậy, đại diện thủ đô vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ V-League.

    Hà Nội vô địch Cúp Quốc gia bằng 2 siêu phẩm; Văn Toàn có thể xuất ngoại? - Bóng Đá

    Hà Nội đánh bại Bình Định và vô địch Cúp quốc gia 2022. Ảnh: VPF.

    Bãn lĩnh của Hà Nội đã được thể hiện rõ ngay từ đầu hiệp 2. Đoàn Văn Hậu cho thấy đẳng cấp với cú sút xa từ ngoài vòng cấm hiểm hóc đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm ở phút 48. Đến thời gian cuối trận, Trương Văn Thái Quý tiếp tục lập siêu phẩm ở cự ly có thể lên tới 60m ấn định tỷ số 2-0. Với chiến thắng có được, đoàn quân HLV Chun Jae-ho chính thức trở thành nhà vô địch Cúp Quốc gia 2022. Họ cũng hoàn tất cú đúp danh hiệu đấu trường quốc nội.

    Văn Toàn có thể xuất ngoại?

    Sau khi V-League 2022 khép lại, các nhân tố quan trọng của HAGL đã được đồn đoán ra đi trong đó có Nguyễn Văn Toàn. Nhiều CLB trong nước như Nam Định, Bình Định hay Hà Nội đang bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ sinh năm 1996. Ngoài ra, một số đội bóng nước ngoài cũng mong muốn có được sự phục vụ của tiền đạo quê Hải Dương.

    Nhà vô địch Cúp Quốc gia lộ diện; CĐV ĐNÁ bình chọn ông vua AFF Cup - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Toàn có thể xuất ngoại. Ảnh: VPF.

    Theo nguồn tin của Thanh Niên, khả năng Nguyễn Văn Toàn lựa chọn thi đấu cho một CLB trong nước ở mùa giải tới là không cao. Thay vào đó, anh đang mong muốn được một lần xuất ngoại để thử sức mình. Văn Toàn có thể là cái tên tiếp theo của bóng đá Việt Nam vươn ra biển lớn.

    Marco Reus nhắn gửi NHM Việt Nam

    NHM Việt Nam sẽ có cơ hội chứng kiến những cầu thủ hàng đầu của CLB Borussia Dortmund như Mats Hummels, Emre Can hay Marco Reus thi đấu ở trận giao hữu cùng ĐT Việt Nam tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình vào ngày 30/11. Và trước khi đặt chân đến dải đất hình chữ S, đội trưởng Marco Reus đã có những lời nhắn gửi đến các CĐV.

    Tiền vệ tài hoa của Borussia Dortmund cho biết: “Xin chào người hâm mộ của CLB Borussia Dortmund tại Việt Nam. Tôi sẽ có mặt tại đây sớm thôi. Hãy cổ vũ chúng tôi trên sân Mỹ Đình nhé. Và cùng mua vé ngay thôi”.

    CĐV ĐNÁ bình chọn nhà vô địch AFF Cup

    Mới đây, trang chủ của AFF Cup 2022 đã mở ra cuộc bình chọn nhà vô địch giải bóng đá ĐNÁ 2022. Thật bất ngờ, NHM khu vực không cho rằng Việt Nam hay Thái Lan là ĐT có cơ hội lớn nhất đăng quang. Thay vào đó, Indonesia mới là cái tên được đánh giá cao nhất.

    Nhà vô địch Cúp Quốc gia lộ diện; CĐV ĐNÁ bình chọn ông vua AFF Cup - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam chỉ xếp thứ 3 trong cuộc bình chọn nhà vô địch AFF Cup 2022.

    Theo đó, sau 4 ngày mở cuộc bình chọn, Tim Garuda được dự đoán sẽ trở thành tân vương của AFF Cup 2022 với 329/1094 phiếu bầu (chiếm 30,7%). Đoàn quân HLV Park Hang-seo chỉ là đội xếp thứ 3 trong danh sách này (204 phiếu), sau Philippines ở vị trí thứ 2 với 223 phiếu.

    Xác định còi vàng Việt Nam 2022

    BTC V-League và Ban Trọng tài vừa tiến hành bỏ phiếu để bầu chọn các danh hiệu dành cho đội ngũ cầm còi và cầm cờ của mùa giải 2022. Theo đó, ông Nguyễn Đình Thái đạt số điểm cao nhất và sẽ giành danh hiệu còi vàng.

    Ở mùa giải vừa qua, vị vua áo đen Nguyễn Đình Thái được giao nhiệm vụ ở 26 trận đấu trong đó 16 lần được bắt chính và 10 lần đóng vai trò trọng tài thứ 4. Dù cũng đã có những phàn nàn đến từ một số CLB nhưng nhìn chung ông đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ và xứng đáng với danh hiệu còi vàng.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 18:31 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...