MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Hà Nội 'trảm' cựu cầu thủ Dortmund; HLV Gong chốt bến đỗ tại V-League

    17:03 Thứ hai 30/10/2023

    BongDa.com.vn Cựu thành viên của Borussia Dortmund từng vô địch Bundesliga mùa 2010/2011 rất có thể sẽ không được CLB Hà Nội đăng ký thi đấu tại V-League 2023/2024.

    HLV Gong chốt bến đỗ tại V-League

    Mới đây, HLV Gong Oh-kyun được bắt gặp có mặt tại Hà Nội. Theo một số nguồn tin, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có buổi đàm phán để dẫn dắt một CLB tại thủ đô trong ít ngày tới. Cái tên nhiều khả năng sẽ là bến đỗ của nhà cầm quân sinh năm 1974 được cho là nhà ĐKVĐ CAHN.

    HLV Gong chốt bến đỗ tại V-League; Người cũ hân hoan khi 'xé lưới' Hà Nội - Bóng Đá

     HLV Gong Oh-kyun sắp cập bến V-League.

    Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ông Gong sẽ bắt đầu dẫn dắt đại diện ngành công an sau đợt hội quân tháng 11 của ĐT Việt Nam. Bên cạnh CAHN, CLB  Hà Nội cũng được đồn đoán về khả năng chiêu mộ nhà cầm quân 49 tuổi khi đã tìm kiếm một phiên dịch tiếng Hàn trong thời gian qua. Như vậy, rất có thể, cựu thuyền trưởng của U23 Việt Nam sẽ chính thức cầm quyền tại 1 đội bóng ở V-League.

    Người cũ hân hoan khi 'xé lưới' Hà Nội

    Tối ngày 29/10, tiền đạo Lucas Vinicius đã có lần tái ngộ đáng nhớ cùng đội bóng cũ khi lập một cú hattrick giúp Hải Phòng lội ngược dòng ngoạn mục trước Hà Nội tại vòng 2 V-League 2023/2024. Với phong độ ấn tượng, tiền đạo người Brazil không giấu được cảm xúc.

    HLV Gong chốt bến đỗ tại V-League; Người cũ hân hoan khi 'xé lưới' Hà Nội - Bóng Đá

    Lucas Vinicius (số 9) lập hattrick vào lưới Hà Nội tối ngày 29/10. Ảnh: VPF.

    Chia sẻ sau trận đấu, anh nói: "Tôi cảm thấy rất vui với cú hat-trick ngày hôm nay. Tôi từng chơi cho CLB Hà Nội nhưng ngày hôm nay tôi đại diện cho CLB Hải Phòng. Các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Dù sao trận đấu cũng đã kết thúc, tôi muốn hướng tới trận đấu sắp tới nhiều hơn".

    HLV Chu Đình Nghiêm chỉ ra nỗi đau của Hà Nội

    Với việc đánh bại đội bóng cũ tại vòng 2 V-League 2023/2024, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng cho biết: "Tôi ghi nhận nỗ lực cầu thủ. Chúng tôi ghi bàn từ sớm nhưng đã bị đối thủ dẫn ngược. Trong hiệp 2, các cầu thủ thi đấu quyết tâm, tận dụng cơ hội tốt để có được chiến thắng này".

    Chiến lược gia sinh năm 1972 cũng chỉ rõ điểm nhấn dẫn đến bước ngoặt của trận đấu: "Đó là quả đá phạt đền của Nguyễn Văn Quyết. Nếu cậu ấy ghi bàn trên chấm 11 m thì mọi chuyện dường như chấm dứt. Trong hiệp 1, CLB Hải Phòng bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Tôi đã chỉ đạo các cầu thủ đẩy cao pressing, mạnh dạn chơi bóng trong hiệp 2 để có được màn lội ngược dòng này". 

    Hà Nội 'trảm' cựu cầu thủ Dortmund

    Trong trận thua của CLB Hà Nội trước Hải Phòng, ngoại binh đình đám từng chơi cho Dortmund đoạt chức vô địch Bundesliga mùa 2010/2011 - Damien Le Tallec tiếp tục phải ngồi ngoài. Đây là trận đấu thủ 2 liên tiếp, cầu thủ sinh năm 1990 bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của đại diện thủ đô sau khi phạm nhiều sai lầm tại 2 màn đọ sức ở AFC Champions League vừa qua.

    HLV Gong chốt bến đỗ tại V-League; Người cũ hân hoan khi 'xé lưới' Hà Nội - Bóng Đá

    Cựu cầu thủ Dortmund -  Damien Le Tallec (số 6) rất có thể sẽ không được đá V-League mùa giải 2023/2024.

    Damien Le Tallec hiện tại vẫn chưa có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Hà Nội gửi lên BTC V-League trong khi hạn chót để các đội bóng có thay đổi về ngoại binh là 24 giờ trước khi vòng 3 diễn ra. Với tình hình trên khả năng Le Tallec bị Hà Nội FC thanh lý hợp đồng và rơi vào cảnh thất nghiệp là không nhỏ.

    ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Nhật Bản

    Chiều ngày 29/10, ĐT nữ Việt Nam đã có chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ tại VL thứ 2 Olympic 2024. Sau thất bại trước Uzbekistan, 3 điểm vừa qua giúp Huỳnh Như và các đồng đội phần nào lấy lại sự tự tin trước màn đối đầu Nhật Bản ở lượt đấu cuối. HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi rất hài lòng, không chỉ trên phương diện tỷ số mà còn là lối chơi, cách thi đấu của toàn đội. Các cầu thủ đã rất cố gắng. Tôi muốn khen ngợi tinh thần chung của toàn đội".

    HLV Gong chốt bến đỗ tại V-League; Người cũ hân hoan khi 'xé lưới' Hà Nội - Bóng Đá

    ĐT nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ tại VL thứ 2 Olympic 2024. Ảnh: VFF.

    Nói về trận gặp Nhật Bản, nhà cầm quân 72 tuổi bày tỏ: "Chắc chắn chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị cả về tinh thần lẫn thể lực. Qua hai trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy thể lực tốt khi gặp Uzbekistan và Ấn Độ. Chúng ta cầm bóng nhiều hơn, tích cực di chuyển và có sức bền tốt. Tôi hơi tiếc là mặt sân Lokomotiv chưa thực sự tốt nên ảnh hưởng đến các đường chuyền phối hợp. Đội tuyển nữ Nhật Bản đá đa dạng. Con người đồng đều. Đội tuyển nữ Việt Nam phải chuẩn bị cho tất cả các tình huống đối phó. Tôi nghĩ việc đầu tiên là chúng ta cứ chơi hết mình".

    Thái Lan đưa sao châu Âu về đá VL World Cup

    Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho VL World Cup 2026, ĐT Thái Lan đang gấp rút bổ sung nhân sự với một số cầu thủ nhập tịch hoặc Thái kiều đến từ châu Âu. Theo thông tin mới nhất, nữ Trưởng đoàn bóng đá xứ chùa vàng - bà Madam Pang đang mong muốn đưa Eric Kahl - người đang thi đấu tại Đan Mạch về phục vụ "Voi chiến" trong thời gian tới.

    Eric Kahl sinh năm 2001, anh có mẹ là người Thái Lan, bố là người Thụy Điển. Eric Kahl từng thi đấu cho U21 Thụy Điển và hiện thuộc biên chế của CLB Aarhus Gymnastikforening ở Giải Vô địch quốc gia Đan Mạch. Bà Madam Pang cho biết: "Tôi luôn tin vào sự chân thành. Bởi thế, tôi đang liên hệ với Eric Kahl, như với các cầu thủ khác, để trực tiếp trao đổi. Tôi đã chia sẻ với cậu ấy, rằng ĐTQG Thái Lan đang chờ đợi cậu ấy đến để chinh phục 2 giải đấu lớn, là vòng loại World Cup và VCK Asian Cup".

    Danh Nguyễn | 16:33 30/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...