MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Hà Nội đăng quang; Sài Gòn chưa xuống hạng

    19:21 Chủ nhật 13/11/2022

    BongDa.com.vn V-League 2022 đã tìm ra được chủ nhân của danh hiệu vô địch và nó mang tên CLB Hà Nội.

    Hà Nội đăng quang

    Được đánh giá cao hơn, đoàn quân HLV Chun Jae-ho có ngày thi đấu áp đảo với liên tiếp những cơ hội trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lucas Vinicius là cầu thủ đã điền tên lên bảng tỷ số ở phút 27 sau pha đánh đầu ở cự ly gần. Trong hiệp 2, Trần Văn Kiên đã ấn định chiến thắng 2-0 bằng cú sút xa vào phút 65.

    V-League 2022; Công Phượng chấn thương nặng - Bóng Đá

    Hà Nội đăng quang V-League 2022 sớm 1 vòng đấu. Ảnh: Ngọc Lê, Minh Hiếu.

    Đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội chính thức trở thành tân vương của V-League 2022 một cách thuyết phục. Đây là lần thứ 6 đội bóng thủ đô lên ngôi cao nhất tại giải VĐQG. Họ vẫn chứng tỏ được vị thế của CLB hàng đầu tại Việt Nam.

    Trong khi đó, vị trí Á quân đã thuộc về Hải Phòng. Ở vòng này, họ đã thắng SLNA với tỷ số 4-1. Tân binh Bình Định cũng xuất sắc giành tấm Huy chương Đồng sau khi đánh bại Đà Nẵng 1-0.

    Sài Gòn chưa xuống hạng

    Dù đã rất nỗ lực nhưng Sài Gòn đã không thể tạo ra bất ngờ trong trận chung kết ngược của mùa giải trước Nam Định. Rodrigo Da Silva Dias đã lập cú hattick bàn thắng ngay trong hiệp 1 giúp đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt vùi dập đối thủ. Bị dẫn trước quá đậm, thầy trò ông Phùng Thanh Phương chỉ biết buông xuôi ở thời gian còn lại và nhìn đối phương trụ hạng. 

    V-League 2022; Công Phượng chấn thương nặng - Bóng Đá

    Sài Gòn bại trận trước Nam Định.

    Trận thua vừa qua khiến cánh cửa xuống hạng trở nên rất gần với Sài Gòn. Họ vẫn còn hy vọng mong manh nếu chiến thắng Bình Dương ở vòng cuối và đợi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẩy chân trước Thanh Hóa. Tuy vậy, mọi thứ đang là rất khó với đoàn quân HLV Phùng Thanh Phương.

    Ở các trận đấu cùng giờ còn lại, HAGL đã xuất sắc vượt qua Thanh Hóa 3-2. Cặp đấu giữa TP.HCM và Viettel là màn đọ sức duy nhất kết thúc với tỷ số hòa ở vòng này.

    Công Phượng chấn thương nặng

    CLB HAGL sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Công Phượng trong phần còn lại của mùa giải bao gồm cả cuộc so tài gặp Hà Nội tại Bán kết Cúp Quốc gia. Cầu thủ sinh năm 1995 đã dính chấn thương ở màn đọ sức cùng Nam Định tại vòng 23 V-League 2022 và đã vắng mặt trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    V-League 2022; Công Phượng chấn thương nặng - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng nghỉ hết mùa giải vì chấn thương. Ảnh: VPF.

    Việc CP10 không thể ra sân sẽ ảnh hưởng lớn đến những tính toán của HLV Kiatisuk Senamuang cho mục tiêu giúp HAGL tìm kiếm một danh hiệu tại mùa giải năm nay. Thầy Park cũng sẽ đau đầu với bài toán lực lượng cho ĐT Việt Nam khi mà AFF Cup 2022 đang đến gần.

    Thêm 3 ứng viên muốn thay thế thầy Park

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận thêm hồ sơ của 3 ứng viên muốn thay thế vị trí mà HLV Park Hang-seo sẽ để lại tại ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022. Trong các chiến lược gia muốn ngồi vào ghế nóng, có 1 nhà cầm quân đến từ Brazil và 1 người ở khu vực ĐNÁ. Tuy vậy, danh tính cụ thể của các HLV này không được tiết lộ.

    VFF cho biết, sẽ cố gắng tìm cho đội tuyển Việt Nam một HLV ngoại tài giỏi giúp đoàn quân áo đỏ tiếp tục chinh phục các thành công trong tương lai. NHM sẽ biết được danh tính vị thuyền trưởng mới của Những chiến binh Sao Vàng vào thời gian tới.

    Ấn định đợt hội quân đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm 2023

    Theo kế hoạch, sau AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ có đợt hội quân đầu tiên trong năm 2023 vào giai đoạn FIFA Days từ ngày 20/03 đến ngày 27/03. Đáng chú ý, đây sẽ là lần tập trung mà Những chiến binh Sao Vàng đón chào sự xuất hiện của vị thuyền trưởng mới thay thế HLV Park Hang-seo.

    V-League 2022; Công Phượng chấn thương nặng - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam đã lên kế hoạch hội quân vào năm 2023.

    Trong năm 2023, ĐT Việt Nam sẽ có thêm các đợt tập trung khác trong tháng 6, 7, 9, 10 và 11 dựa theo lịch FIFA Days. Chúng ta sẽ tham dự VCK Asian Cup dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 01/2024 khi Qatar là nước chủ nhà.

    Indonesia dùng cầu thủ nhập tịch đá AFF Cup 

    Theo tờ Bola, ĐT Indonesia đang gấp rút bổ sung hàng loạt các cầu thủ nhập tịch để kịp thi đấu tại AFF Cup 2022. Điều này sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh của Tim Garuda cho mục tiêu giành ngôi vô địch giải đấu. 6 gương mặt mà đội bóng xứ vạn đảo đang trông đợi đều là những nhân tố khá chất lượng.

    Đầu tiên Justin Hubner – một cầu thủ trẻ đang thi đấu cho đội U21 Wolverhampton Wanderers (Wolves) ở nước Anh. Tiếp theo là cầu thủ gốc Hà Lan - Ivar Jenne. 4 nhân tố còn lại là Sandy Walsh (chơi bóng ở Bỉ),  Marc Klok, Shayne Pattynama và ngôi sao từng khoác áo U16, U17, U18, U19, U20 và U21 Tây Ban Nha - Jordi Amat.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 18:51 13/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...