MỚI NHẤT :
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Hạ Indonesia, U22 Việt Nam góp công vượt mặt Thái Lan

    22:01 Thứ ba 10/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Nhờ tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam, thể thao Việt Nam tiếp tục bay cao tại Philippines.

    Trận chung kết SEA Games 30 môn bóng đá nam đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục dành cho U22 Việt Nam. Theo đó, cú đúp của Văn Hậu cùng pha lập công của Hùng Dũng giúp U22 Việt Nam hạ gục U22 Indonesia với tỷ số 3-0.

    Thắng đậm U22 Indonesia, U22 Việt Nam chính thức giải tỏa cơn khát Huy chương vàng sau rất nhiều năm chờ đợi. Và tấm Huy chương vàng này đã góp công lớn vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam trên đất Philippines.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam vô địch SEA Games.

    Cụ thể, U22 Việt Nam khép lại một ngày thi đấu thành công của thể thao Việt Nam và hiện chúng ta đã sở hữu 98 chiếc Huy chương vàng. Lúc này đây, thể thao Việt Nam đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 2 với đoàn thể thao Thái Lan.

    Không đề cập tới chủ nhà Philippines (vốn thường gom HCV ở một kỳ đại hội diễn ra trên sân nhà), Việt Nam và Thái Lan đang so kè từng Huy chương vàng một. Kết thúc ngày 10/12, Thái Lan cán mốc 92 chiếc HCV, thua Việt Nam 6 chiếc.

    Hy vọng thành tích của U22 Việt Nam sẽ tiếp thêm động lực cho các bộ môn thể thao khác của Việt Nam thi đấu thành công ở những ngày thi đấu còn lại để tiếp tục mang vinh quang về cho tổ quốc tại kỳ đại hội SEA Games lần này.

     - Bóng Đá

     Bảng tổng sắp Huy chương tính đến hết ngày 12/10.

    Video Hồ sơ SEA Games - Việt Nam:

    Tiểu Lam | 22:04 10/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...