MỚI NHẤT :
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • "Guadiola là HLV giỏi nhất, tôi muốn làm việc cùng cậu ấy"

    07:34 Thứ tư 18/11/2020

    BongDa.com.vn Sau nhiều năm, huyền thoại người Italia vẫn luôn dành sự tôn trọng cho đồng đội cũ.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Roberto Baggio tại Juventus

    Roberto Baggio là 1 huyền thoại của bóng đá Italia, với 1 sự nghiệp đầy vinh quang nhưng cũng không ít bi kịch. Pep Guardiola từng có 17 năm gắn bó với Barcelona với vai trò cầu thủ và ít nhiều tạo nên tầm ảnh hưởng tại Camp Nou. Cả 2 đều được ngợi ca là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới cuối thế kỷ XX.

    Tuy nhiên, không nhiều người còn nhớ rằng Roberto Baggio và Pep Guardiola từng là đồng đội của nhau. Mùa giải 2001 - 2002, Roberto Baggio đang khoác áo Brescia. Ở tuổi 30, Pep Guardiola cũng gia nhập La Leonessa nhằm thay thế Andrea Pirlo ở vị trí tiền vệ kiến thiết trong sơ đồ của HLV Carlo Mazzone.

    Baggio:

     Roberto Baggio và Pep Guardiola thời còn ở Brescia.

    Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với nhà báo Cesare Cremonini, Roberto Baggio đã chia sẻ về người đồng đội cũ của mình. Calciomercato dẫn lời huyền thoại có biệt danh "Tóc đuôi ngựa thần thánh":

    "Một HLV mà tôi muốn gắn bó? Vâng, đó là Guardiola. Tôi nghĩ rằng cậu ấy là người giỏi nhất. Bóng đá vẫn luôn là cuộc so tài của các cầu thủ, HLV giỏi. Họ là những người luôn biết cách làm thế nào trong mọi tình huống. Tôi mong muốn có 1 HLV như vậy."

    Bên cạnh đó, Roberto Baggio cũng chia sẻ về Bologna, đội bóng từng giúp sự nghiệp của ông hồi sinh:

    "Ở Bologna luôn có nhiềm đam mê với bóng đá. Song, ngoài niềm đam mê, người hâm mộ còn đòi hỏi rất nhiều. Khoác áo Rossoblu nghĩa là phải tôn trọng lịch sử của đội bóng, phải thi đấu hết mình, còn việc giành chức vô địch thực sự không quá quan trọng."

    Faro | 07:04 18/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...