MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Grealish: FIFA thật ngu xuẩn

    07:55 Thứ ba 22/11/2022 | 3

    BongDa.com.vn Tuyển thủ Tam Sư lên tiếng chê trách quyết định của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới.

     

    Vấn đề kỳ thị người đồng tính của chủ nhà Qatar tại World Cup 2022 trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra thông báo nghiêm cấm thủ quân các ĐTQG tranh tài tại Qatar đeo tấm băng đội trưởng 'One Love'.

    Đội trưởng Harry Kane của tuyển Anh đã 'quay xe' trước thông báo từ FIFA. Thay cho 'One Love', tiền đạo 29 tuổi mang trên tay tấm băng có khẩu hiệu 'No Discrimination'.

    Ngôi sao Jack Grealish đã chỉ trích quyết định của FIFA. Theo cầu thủ 27 tuổi, lệnh cấm từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới là ngu xuẩn.

     Grealish: FIFA thật ngu xuẩn - Bóng Đá

    Grealish phản đối quyết định của FIFA.

    "Chúng tôi muốn Harry Kane đeo nó. Tôi nghĩ thật ngu xuẩn với lý do chúng tôi không được phép làm. Bản thân anh ấy muốn truyền tải thông điệp đó. Tất cả chúng tôi đều muốn Kane đeo trên tay tấm băng đó. Có những vấn đề trong cuộc sống và bóng đá nằm ngoài khả năng của bạn" Grealish cho hay.

    Bên cạnh Tam Sư, những đội bóng như Hà Lan, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, xứ Wales và Đan Mạch đều từ bỏ kế hoạch để đội trưởng đeo tấm băng có dòng chữ 'One Love'.

    Bên cạnh vấn đề người đồng tính, chủ nhà Qatar cũng đứng trước nhiều hoài nghi, chỉ trích về chất lượng sống của lao động nhập cư tham dự xây dựng SVĐ tổ chức World Cup. Bỏ lại sau lưng tất cả, quốc gia Trung Đông vẫn quyết tâm tổ chức một ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành công rục rỡ.

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 07:25 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc