MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Graeme Souness: Erik Ten Hag thiếu tôn trọng Ronaldo

    14:00 Thứ ba 04/10/2022

    Graeme Souness đồng ý với quan điểm của Roy Keane khi cho rằng MU không trao cơ hội ra sân cho Ronaldo là một sự thiếu tôn trọng đối với cầu thủ người Bồ Đào Nha.

    Manchester United giữ Ronaldo ở lại nhưng không trao cho cậu ấy cơ hội ra sân. Thật thiếu tôn trọng khi làm như vậy. Lời giải thích của Ten Hag cho việc này cũng không thực sự thoả đáng”, Souness nhận định.

    Trước đó, HLV Erik Ten Hag giải thích rằng ông không dùng Ronaldo trong những phút cuối trận gặp Man City bởi "đây là sự tôn trọng dành cho sự nghiệp lẫy lừng" của siêu sao người Bồ Đào Nha.

    Souness - cựu huyền thoại của Liverpool - tiếp tục chia sẻ với TalkSPORT: “Ronaldo vẫn là cầu thủ xuất sắc thế giới. Tôi tin Ronaldo vẫn sẽ thể hiện được nhiều điều nếu HLV tin tưởng trao cho cậu ấy cơ hội ra sân”.

    Cựu chủ tịch Crystal Palace, Simon Jordan sau đó lên tiếng bảo vệ quyết định của Ten Hag. Theo ông, Marcus Rashford có phong độ ổn định trong thời gian gần đây và cầu thủ người Anh là tương lai của đội bóng. Đó là lý do Ten Hag quyết định trao cơ hội ra sân cho số 10 của MU thay vì Ronaldo.

    Souness đồng tình với quan điểm của Jordan, nhưng vẫn đặt câu hỏi: “Tại sao Ronaldo không được thông báo rằng cậu ấy có thể sẽ phải dành nhiều thời gian trên băng ghế dự bị? Và sẽ được sử dụng như một nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ? Nếu MU thoả thuận với Ronaldo về điều này khi quyết định giữ chân cậu ấy ở lại Manchester, tôi sẽ không khẳng định Erik Ten Hag thiếu tôn trọng Ronaldo như bây giờ".

    Graeme Souness: Erik Ten Hag thiếu tôn trọng Ronaldo - Bóng Đá

    Ronaldo không được trao cơ hội ra sân trong trận gặp Man City tối ngày 2/10 vừa qua. Ảnh: Reuters. 

    Ronaldo chỉ được góp mặt trong đội hình xuất phát của MU một lần ở mùa giải này. "Nếu cậu ấy được ra sân, khao khát ghi bàn của Ronaldo sẽ là rất lớn”, Souness tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình.

    Sau trận thua trước Man City tối 2/10, Cristiano Ronaldo là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất, dù siêu sao 37 tuổi không được vào sân dù chỉ một phút. Trong cả trận đấu, Ronaldo ngồi chán chường trên băng ghế dự bị. HLV Erik Ten Hag sử dụng cả 5 quyền thay người, song Ronaldo vẫn không có cơ hội.

    Bạn có nhìn thấy hình ảnh thất vọng trên gương mặt của Ronaldo khi những sự thay đổi người được thực hiện không? Hẳn anh ấy đã nghĩ: 'HLV nghĩ rằng những người được thay vào sân này giỏi hơn mình sao?’”, cựu huyền thoại Liverpool chia sẻ.

    Ronaldo đang có khởi đầu đáng quên nhất trong sự nghiệp. Cầu thủ người Bồ Đào Nha mới đá chính 1 trận ở Premier League từ đầu mùa, đó là trận MU thua tan nát 0-4 trước Brentford. Ronaldo có 5 trận vào sân từ ghế dự bị và 1 trận không được thi đấu phút nào.

    Anh Trần | 05:27 04/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...