MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Góc nhìn: Phận long đong của người Brazil tại Stamford Bridge

    11:50 Thứ sáu 26/06/2015

    Cầu thủ Brazil đang chiếm số lượng lớn tại Chelsea nhưng dường như càng ngày họ càng thất thế trong việc khẳng định tầm ảnh hưởng lên đội bóng.

    (BongDa.com.vn) – Về số lượng, cầu thủ Brazil đang chiếm thế thượng phong trong màu áo Chelsea nhưng dường như càng ngày họ càng thất thế trong việc khẳng định tầm ảnh hưởng lên đội bóng. Thậm chí nhiều cầu thủ còn không chắc tương lai và có nguy cơ bật bãi khỏi màu áo The Blues.

    Ngôi sao người Brazil Juliano Belletti mờ nhạt trong màu áo The Blues. Ảnh: Internet
    Ngôi sao người Brazil Juliano Belletti mờ nhạt trong màu áo The Blues. Ảnh: Internet

    Trước đây, cầu thủ Brazil khoác áo Chelsea là một sự xa xỉ. Cách đây một thập kỷ chỉ có Juliano Belletti và sau đó có Alex, Mineiro về khoác áo The Blues. Nhưng dấu ấn họ để lại trong màu áo Chelsea cũng là khá mờ nhạt.

    Không riêng Chelsea mà cả xứ Sương mù vốn được xem là “miền đất dữ” với các ngôi sao xứ sở Samba. Họ thường chọn La Liga hay các giải đấu vốn thiên về kĩ thuật để thể hiện sở trường của họ thay vì đến một giải đấu giàu thể lực như Premier League.

    Mãi đến thời gian gần đây, làn sóng các ngôi sao Brazil bất ngờ đổ bộ vào Chelsea mà bản hợp đồng đầu tiên chính là David Luiz đến từ SL Benfica. Sau đó thì tiền vệ Ramires cũng đến nước Anh để khoác áo Chelsea. Ngoài ra thì còn tiền vệ trẻ đầy tiềm năng Lucas Piazon cũng được Chelsea mua làm “của để dành”.

    Đến khi Jose Mourinho trở lại Chelsea, ông đã chiêu mộ thêm Willian, Filipe Luís cùng với ngôi sao Oscar gia nhập The Blues từ mùa giải 2012-2013 thì biên chế Chelsea đã xuất hiện kha khá cầu thủ mang quốc tịch Brazil. Và thực tế những David Luiz, Ramires hay Oscar đã đóng góp không nhỏ vào chức vô địch Champions League và Europa League của Chelsea.

    Nhưng thời gian êm đẹp đó của những “vũ công” Samba đã qua đi. David Luiz là người đầu tiên bật bãi bởi sở hữu lối đá “nghệ sỹ” dù đá ở vị trí trung vệ, anh được bán sang PSG với cái giá ngất ngưỡng.

    Những cầu thủ còn lại dù đến từ Brazil nhưng lại thi đấu theo phong cách “công nhân” và có phần được Mourinho trọng dụng.

    Oscar có nguy cơ trở thành vật tế thần trong thương vụ Paul Pogba. Ảnh: Internet.
    Oscar có nguy cơ trở thành vật tế thần trong thương vụ Paul Pogba. Ảnh: Internet.

    Đến mùa này, có vẻ mọi chuyện càng bi đát hơn với các cầu thủ của Selecao khi chỗ đứng họ đang lung lay dữ dội. Tiền vệ tài hoa Oscar đang bị xem xét để đưa vào một phần trong bản hợp đồng chiêu mộ Paul Pogba. Ramires càng ngày càng mất chỗ đứng và khó lòng lấy lại vị trí từ tay Nemanja Matic.

    Filipe Luís sau khi chuyển sang từ Atl.Madrid dù mới chỉ một mùa nhưng không thể hiện được gì và gần như sẽ phải quay lại khoác áo đội chủ sân Vicente Calderon. Willian thì trận được trận mất và khó lòng là giải pháp lâu dài ở hành lang cánh phải của The Blues.

    Có thể nói, phận long đong đang bám riết rất nhiều cầu thủ Brazil đang khoác áo đội ĐKVĐ Premier League. Nó cũng hệt như sự đi xuống của nền bóng đá Brazil vào thời điểm hiện tại. Một lần nữa, Chelsea nói riêng và giải Ngoại hạng Anh nói chung lại là “miền đất dữ” với các cầu thủ đến từ xứ Samba.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...