MỚI NHẤT :
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • Góc nhìn Paul Scholes: Rashford có thể tiến đến đẳng cấp của Ronaldo

    06:03 Thứ bảy 22/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn Theo sự nhìn nhận của huyền thoại Paul Scholes, sao trẻ Marcus Rashford hoàn toàn có thể tiến đến đẳng cấp thế giới, như Neymar, hay đặc biệt của Cristiano Ronaldo.

    Marcus Rashford trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man United. Anh gia nhập đội bóng từ năm 2005 và được đôn lên đội một Quỷ đỏ từ mùa bóng 2015/16 bởi HLV Louis van Gaal. Mùa trước, mọi thứ như mơ với Rashford khi anh liên tục ghi bàn ở những lần ra mắt Ngoại hạng Anh hay Europa League. Ở kì EURO 2016 năm ngoái, anh cũng được góp mặt trong màu áo ĐTQG Anh.

    Góc nhìn Paul Scholes: Rashford có thể tiến đến đẳng cấp của Ronaldo - Bóng Đá

     Rashford có thể tiến đến đẳng cấp của Ronaldo?

    Mùa này, Rashford vẫn là cái tên được HLV Jose Mourinho tin tưởng, ngay cả khi anh gặp vấn đề ở khâu săn bàn. Rashford đã chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi ở Ngoại hạng Anh với bàn thắng vào lưới Sunderland đầu tháng này. Sau đó, anh tiếp tục cho thấy sự bùng nổ của mình với bàn thắng vào lưới Chelsea, rồi sắm vai 'người hùng' với pha xử lý đẳng cấp giúp Man United đánh bại Anderlecht qua đó giành vé vào tứ kết Europa League.

    Phải thừa nhận Marcus Rashford có mọi tố chất của một cầu thủ hàng đầu. Anh sở hữu tốc độ, kĩ thuật cực tốt. Anh luôn nỗ lực hết mình và ghi điểm với Mourinho bởi thái độ khi tập luyện lẫn trên sân bóng. Chỉ có điều duy nhất ngôi sao trẻ người Anh phải khắc phục, đó là khả năng tận dụng tối đa mọi cơ hội.

    Scholes nói với đài BBC Radio 5 Live: "Marcus Rashford sẽ là một trung phong xuất sắc, không có nghi ngờ gì về điều đó. Cậu ấy gần như là cầu thủ quan trọng nhất của câu lạc bộ bây giờ, khi chỉ ở tuổi 19.

    Những gì chúng tôi thấy Rashford thể hiện trong trận đấu với Anderlecht là tốc độ, sự hưng phấn, những kỹ năng tuyệt vời và đặc biệt là khả năng qua người như thể đối phương không có mặt trước cậu ấy vậy.

    Rashfrod có lẽ cần phải tiếp tục làm việc với sự tự tin của cậu ấy, với những cơ hội cậu ấy nhận được, và tận dụng từng cơ hội để đi xa hơn. Tôi chắc chắn cậu ấy có thể làm được.

    Rashford phải luôn là một trung phong. Khi tôi nhìn thấy cậu ấy chơi cho các đội trẻ của United, cậu ấy từng ghi được 30-40 bàn trong một mùa giải. Tôi biết cậu bé này có thể dứt điểm và ghi bàn. Tôi chỉ hơi lo lắng rằng Rashford nhanh đến nỗi cậu ấy có thể bị HLV đẩy ra đá như một tiền đạo cánh, dù điều này không quá tệ.

    Khi bạn nhìn vào những thành tích của Cristiano Ronaldo và các cầu thủ như Neymar, bạn nhận ra rằng Marcus Rashford đang có tất cả. Cậu ấy có nhiều mục tiêu cần phấn đấu, nhưng rõ ràng, Rashford có thể trở thành một ngôi sao ở đẳng cấp thế giới."

    Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Marcus Rashford:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 05:05 22/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...