MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Góc nhìn: “Nhà trẻ” Bernabeu

    13:10 Thứ tư 17/06/2015

    “Zidanes y Pavones” từng là một chính sách ở Real Madrid. Florentino Perez mua Zinedine Zidane, thậm chí khi đó sắp 30. Để đem về thi đấu cùng Pavón.

    (BongDa.com.vn) – “Zidanes y Pavones” đã từng là một chính sách nổi tiếng ở Real Madrid. Hơn 10 năm trước, Florentino Perez dát vàng lên động cơ Galacticos bằng một Luis Figo ở tuổi 27, David Beckham ở tuổi 28, và Zinedine Zidane, thậm chí khi đó sắp 30. Để đem về thi đấu cùng Francisco Pavón – một tài năng của lò La Fabrica.

    Độ tuổi trung bình của Top 5 ở La Liga mùa tới. Ảnh: Internet.
    Độ tuổi trung bình của Top 5 ở La Liga mùa tới. Ảnh: Marca.
    N
    hưng đó đã là quá khứ. Real Madrid trong thập niên thứ hai của thế kỷ 21 bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt. Bây giờ, nhắc đến Real, là nhắc đến một “nhà trẻ”.

    La Liga mùa tới có thể là cột mốc cho những sự thay đổi ấy. Đội bóng hoàng gia TBN sắp trở thành một trong những đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất xứ sở Bò tót.

    26,7. Đó sẽ là độ tuổi trung bình của 11 cầu thủ ra sân ở Bernabeu mùa tới. Xét tổng thể, độ tuổi trung bình của toàn bộ đội hình Real là 25,64. Nếu David de Gea đến để thay Casillas, con số đó sẽ là 25,8. Vượt xa các đội bóng lớn khác ở La Liga như Atletico (28,18), Sevilla (26,7) hay đại kình địch Barcelona (28,3).

    Có vẻ kỳ lạ. Trong một môi trường khắc nghiệt như tại Real Madrid, từng không có chỗ cho những người trẻ. Rất nhiều những “mầm non” của các lứa Castilla hay đến từ các đội bóng khác đã phải bán xới.

    Alvaro Morata là một bài học đắt giá, nhưng cũng là kinh nghiệm xương máu. Real Madrid vẫn có thể mua lại được anh ít nhất là trong hai mùa tới. Và với những gì BLĐ đội bóng đang làm, hãy tin là Morata sẽ trở về.

    80.000 bảng/tuần cho thần đồng 16 tuổi Martin Odegaard có thể là một con số điên rồ với nhiều người, nhưng tiềm năng của cầu thủ này rõ ràng là vô cùng hứa hẹn. Trong quá khứ, Lionel Messi cũng từng là một thương vụ đầu tư rủi ro của Barcelona, nhưng bây giờ thì sao. Real thậm chí còn hai ngôi sao siêu trẻ khác là Marco Asensio (19 tuổi) và Mink Peeters (16 tuổi).

    Hãy nhìn vào phong cách chuyển nhượng của Real Madrid trong hai mùa giải gần đây, để thấy họ đã trẻ hóa đến như thế nào. Họ mua James Rodriguez, Asier Illarramendi, Lucas Silva hay Isco, tất cả đều nằm trong độ tuổi 21 đến 23. Với hai hậu vệ trẻ Danilo và Carvajal, gần như tương lai của Arbeloa tại Bernabeu đã chấm dứt.Với David de Gea, Iker Casillas hoàn toàn có lý do để cảm thấy lo lắng, bởi thủ thành này còn trẻ và vô cùng sung sức.

    Không chỉ Casillas, mà Ronaldo cũng cần phải lo lắng. Trong kế hoạch của mình, Gareth Bale và James Rodriquez là hai ngôi sao “chiến lược” của đội bóng. Việc Ancelotti đi, và Benitez đến cũng một phần vì lý do này. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bước sang tuổi 30, và tương lai hai hay ba năm tới của anh có vẻ sẽ không thuộc về Real Madrid.

    Hơn 10 năm trước, Zidanes y Pavones mới chỉ thành công có một nửa. Hơn 10 năm sau, chủ tịch đầy quyền lực của đội bóng này cũng đang ấp ủ một kế hoạch vĩ đại khác, kế hoạch trẻ hóa “kền kền”. Nhưng xin hãy nhớ rằng, chính Xabi Alonso (31) và Angel di Maria (26), hai nạn nhân của tiến trình đó, lại là lý do khiến Real Madrid sụp đổ ở mùa giải năm nay.

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...