MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Góc nhìn: Manchester United liệu có cần ưu tiên bổ sung một trung vệ?

    13:37 Thứ sáu 09/11/2018

    BongDa.com.vn Premier League 2018 – 2019 lúc này đã trôi qua được gần một phần ba chặng đường. Huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn đang đau đầu trong việc giải quyết bài toán hàng phòng ngự vốn đã mắc rất nhiều sai lầm. Thế nhưng, một câu hỏi được đặt ra, liệu rằng Manchester United có nhất thiết phải ưu tiên chiêu mộ một trung vệ mới trong kì chuyển nhượng sắp tới?

    Hàng phòng ngự của Manchester United hiện tại có thể nói là tệ hại. Dù mới trải qua 11 trận đấu, nhưng đội bóng chủ sân Old Trafford đã nhận đến 18 bàn thua. Đa phần trong những lần mà David De Gea phải vào lưới nhặt bóng đều đến từ lỗi cá nhân và khiến Quỷ đỏ phải mất điểm đáng tiếc. Trong đó, bộ đôi trung vệ của Manchester United đang là yếu điểm lớn nhất.

     - Bóng Đá

     Những ngôi sao nơi hàng thủ MU đang chơi rất phập phù, thiếu ổn định.

    Chris Smalling, Victor Lindelof được ra sân thường xuyên, nhưng phong độ thiếu ổn định. Eric Bailly đã sa sút rõ rệt sau nhiều lần phải điều trị chấn thương. Phil Jones, Marcos Rojo cũng không còn nhận được sự tin tưởng. Đã nhiều lần trong mùa giải này, huấn luyện viên Jose Mourinho phải sử dụng các tiền vệ như Ander Herrera, Scott McTominay đá lùi sâu như một trung vệ, như là giải pháp tình thế.

    Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nhiều lần kêu gọi Ban lãnh đạo phải chi tiền để đưa về sân Old Trafford một cầu thủ phòng ngự đẳng cấp, để giải quyết vấn đề này vào thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp tới, và có vẻ nhiều Manucians đang ủng hộ ý kiến của ông.

    Tuy nhiên, vẫn có nhiều lí do để tin rằng Manchester United không nhất thiết phải chiêu mộ một trung vệ ở kì chuyển nhượng sắp tới.

    Thứ nhất, một bản hợp đồng ở thị trường chuyển nhượng mùa Đông sẽ mang tính rủi ro rất cao. Manchester United cần một trung vệ đẳng cấp và đi kèm với điều đó, họ sẽ phải bỏ ra một mức giá trên trời. Các đội bóng chủ quản cũng vì vậy mà hét giá cao ngất ngưởng, hoặc đưa ra đủ mọi yêu sách mới chấp nhận nhả người.

     - Bóng Đá

     Vấn đề hòa nhập với những trung vệ như Skriniar (nếu đến MU) sẽ vẫn là một câu hỏi lớn.

    Hơn nữa, khả năng hòa nhập với đội bóng mới, môi trường bóng đá mới sẽ bị đặt một dấu hỏi, bởi mùa giải vẫn đang tiếp diễn và không có quãng nghỉ. Những áp lực của sự kì vọng tại “Nhà hát của những giấc mơ” cũng rất lớn, và một cầu thủ muốn tỏa sáng ngay trong những trận đầu tiên chắc hẳn sẽ phải có thần kinh thép.

    Thứ hai, một điều bất ngờ là những kết quả gần đây của Manchester United lại rất khả quan. Thầy trò ông Jose Mourinho đã thi đấu tấn công đến tận những phút cuối cùng, với quyết tâm phải giành trọn vẹn ba điểm, khiến người hâm mộ cảm thấy nức lòng.

    Tuy nhiên, đây có vẻ chỉ là một giải pháp nhất thời của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh hàng phòng ngự luôn bị đặt vào tình trạng báo động ở những vòng đấu trước, ông buộc phải triển khai lối chơi “lấy công bù thủ”, còn thực ra ông vẫn không hề ưa thích lối chơi này. Điều đó được thể hiện rõ ràng qua cách nhập cuộc chậm rãi, không quá dồn dập như trước Bounemounth, Newcastle, hay Juventus.

     - Bóng Đá

     Khi đã có một trung vệ đẳng cấp, liệu Mourinho có còn theo đuổi lối đá tấn công như hiện tại?

    Sang trận gặp Everton, khi bị đối thủ gỡ lại  một bàn, ông liền chỉ huy đội quân của mình chơi chậm lại, chủ động phòng ngự hai lớp chứ không ồ ạt tấn công như trong hiệp một. Với sự bảo thủ như vậy, liệu rằng khi Manchester United có một trung vệ đẳng cấp, khiến hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn, ông sẽ tự tin chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự hay tiếp tục phong cách tấn công mãnh liệt như hiện tại? Và khi ấy, liệu đội bóng chủ sân Old Trafford có quay trở lại lối chơi nhàm chán như trước?

    Sau tất cả, có thể thấy một trung vệ đẳng cấp là rất cần thiết với đội hình của Manchester United lúc này. Tuy nhiên, đi kèm với điều đó, đội bóng chủ sân Old Trafford cần phải chấp nhận rủi ro, và những hệ lụy đằng sau về mặt lâu dài. Vì vậy, Ban lãnh đạo của Manchester United cần phải cân nhắc rất kỹ, trước khi đưa ra quyết định của mình. Mong rằng, quyết định ấy sẽ mang đến hiệu ứng tích cực. 

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 13:38 09/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...