MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Góc nhìn: Đan Mạch đã có tất cả, chỉ thiếu mỗi... Kevin De Bruyne

    23:07 Thứ sáu 18/06/2021

    BongDa.com.vn Đan Mạch đã có một trận đấu chơi rất tốt, tuy nhiên đáng tiếc là Bỉ sở hữu một Kevin De Bruyne quá đỗi đẳng cấp.

    Đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand có 90 phút tuyệt hay trước đội tuyển dẫn đầu trên BXH FIFA là Bỉ. Nhìn vào thống kê, nhiều người sẽ giật mình khi thấy rằng Đan Mạch sở hữu số lần dứt điểm gần gấp 4 lần Bỉ (24 so với 6). Nó cho thấy đội chủ nhà sở hữu thế trận áp đảo và liên tục đặt khung thành Thibaut Courtois vào tình trạng báo động.

    Góc nhìn: Đan Mạch có tất cả, chỉ thiếu mỗi... Kevin De Bruyne - Bóng Đá

     Đan Mạch áp đảo hoàn toàn Bỉ trước khi Kevin De Bruyne xuất hiện.

    Xuyên suốt hiệp một, chẳng còn ai nhận ra hình bóng của Đệ tam anh hào ở World Cup 2018 nữa, Bỉ chơi vô hồn đến kỳ lạ, liên tục chuyền hỏng và phối hợp rời rạc. Trong khi đó, Đan Mạch thể hiện phong cách chơi bóng đầy sức sống. Dù được đánh giá thấp hơn, nhưng "Những chú lính chì" chơi bóng rất tự tin, họ chủ động pressing và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ hai.

    Họ biến hiệp một trở thành thảm họa với tuyển Bỉ, và nếu thế trận như vậy duy trì sang hiệp hai,  "Quỷ đỏ" khó để có điểm chứ đừng nói đến việc giành về chiến thắng. Tuy nhiên trong nỗ lực xoay chuyển tình thế, Roberto Martinez có một quyết định bước ngoặt khi tung vào sân Kevin De Bruyne.

    Góc nhìn: Đan Mạch có tất cả, chỉ thiếu mỗi... Kevin De Bruyne - Bóng Đá

     Đường chuyền tinh tế của "số 7" cho Thorgan Hazard gỡ hoà.

    Tiền vệ của Manchester City phản ánh đúng câu nói: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Dù mới trở lại sau chấn thương, tuy nhiên De Bruyne vẫn chơi thứ bóng đá trác tuyệt đã làm nên tên tuổi của anh. Chỉ 8 phút sau khi có mặt trên sân, "số 7" thực hiện một cú đẩy bóng tinh tế ngay trước cầu môn tuyển Đan Mạch rồi tung ra đường chuyền quyết định để Thorgan Hazard gỡ hoà. Không nhiều cầu thủ đủ bình tĩnh để xử lý giống vậy ngay trước khung thành như De Bruyne.

    Trở lại sau chấn thương, cảm giác bóng chưa tốt (chỉ chuyền chính xác 74%), nhưng tiền vệ này vẫn thể hiện được kỹ năng dứt điểm ngoài vòng cấm rất tốt của mình. Phút 70, sau pha nhả bóng lại của Eden Hazard ở sát mép vòng cấm, De Bruyne có cú sút chìm đi vào góc rất hiểm, đánh bại thủ thành Kasper Schmeichel để hoàn tất cú lội ngược dòng cho ĐT Bỉ.

    Góc nhìn: Đan Mạch có tất cả, chỉ thiếu mỗi... Kevin De Bruyne - Bóng Đá

    De Bruyne chỉ mất có 45 phút để giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    Anh tung ra 2 cú sút đều trúng mục tiêu (đạt tỷ lệ 100% chính xác), thực hiện 5 lần qua người và tất cả đều thành công, đóng góp vào 100% số bàn thắng của toàn đội, De Bruyne xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với khả năng tác động mạnh mẽ của mình vào cục diện trận đấu.

    Đan Mạch đã có một trận đấu chơi quả cảm. Họ chiếm lĩnh thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn, đáng tiếc họ thiếu một ngôi sao đột biến như De Bruyne để có thể dứt điểm trận đấu.

    Romelu Lukaku ghi bàn tại World Cup:

     
    Vương Ngọc | 22:37 18/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...