(BongDa.com.vn) – Tất nhiên chưa có gì đảm bảo rằng Sergio Ramos sẽ chuyển đến chơi cho Man United mùa hè này ngoài những tin đồn liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc trong vài ngày gần đây. Thế nhưng đối với các trung vệ của bầy ‘Quỷ đỏ’, có lẽ cảm giác của họ vào lúc này, đó là sự sẽ háo hức và khát khao được chơi bóng bên cạnh ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới người Tây Ban Nha dưới hệ thống phòng ngự của Louis Van Gaal.
Sergio Ramos – Một siêu hậu vệ
Trước đó không lâu và cho đến ngày hôm nay, Sergio Ramos đang trở thành cái tên thu hút vô vàn sự chú ý từ giới truyền thông và các fan hâm mộ làng túc cầu. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên bởi hậu vệ ngôi sao của Real Madrid bỗng dưng đang được liên kết mật thiết trong việc sẽ đầu quân cho bầy ‘Quỷ đỏ’ Manchester United ngay trong mùa hè này. Có lẽ đây là một viễn cảnh mà không nhiều người dám nghĩ đến. Tầm vóc quan trọng của Sergio Ramos đối với đội chủ sân Santiago Bernabeu không ai là không biết. Anh đã có 10 năm gắn bó với Los Blancos và luôn được biết đến như một ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới ở vị trí của mình. Trong một thập kỷ đó, Ramos đã cùng với Real gặt hái vô số những danh hiệu cao quý, tiêu biểu nhất 3 chiếc cúp vô địch La Liga và 1 Champions League.
Hơn nữa, ở chiến dịch đăng quang Champions League của “kền kền’ mùa giải trước, Ramos chính là người đã có pha tung người đánh đầu cực kỳ đẳng cấp để gỡ hòa cho Real trong trận chung kết trước đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid. Góp công sức vô cùng to lớn giúp đoàn quân của HLV Ancelotti hoàn tất giấc mơ La Decima lịch sử.
Ở cấp độ quốc tế, Ramos cùng đang là cầu thủ đứng thứ 3 về nắm giữ kỷ lục thi đấu nhiều nhất cho ĐT Tây Ban Nha (128 trận). Và không có hậu vệ nào của La Roja vượt qua được Ramos về kỷ lục đó. Ramos cũng luôn là một nhân tố không thể thiếu được trong đội hình Tây Ban Nha từng hai lần chinh phục Euro (2008, 2012) và World Cup 2010. Đó là lý do vì sao lúc này Ramos đang có điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 180 triệu euro. Một sự thách thức khổng lồ dành cho bất kỳ đội bóng nào đang thèm muốn có được người anh hùng của Real Madrid và Tây Ban Nha.
Thế nhưng giờ đây, chúng ta đang đứng trước thời khắc được chứng kiến sự chuyển đổi của trung vệ 29 tuổi. Bất chấp mọi việc lúc này chỉ mới dừng lại ở mức độ tin đồn, nhưng đối với các fan hâm mộ ‘Quỷ đỏ’, họ có quyền hy vọng, đội bóng con cưng của họ sẽ được chào đón một ngôi sao xứng tầm với danh tiếng và truyền thống hào hùng của các nhà vô địch vĩ đại nhất nước Anh. Theo báo cáo của Daily Star, Ramos hiện có giá trị vào khoảng 63 triệu euro và M.U có thể đưa thủ thành David de Gea lên đàm phán trong thương vụ chiêu mộ siêu hậu vệ khét tiếng này. Cũng có nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ, Ramos đang cảm thấy buồn chán cuộc sống ở Madrid và đang hướng con mắt của mình đến sân Old Trafford. Có lẽ vẫn có vô số người cảm thấy hoài nghi về chuyện này, nhưng trên TTCN thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là trong khi M.U đang thực sự trở thành một ‘Ông hoàng’ trên TTCN kể từ khi được tiếp quản bởi HLV Louis Van Gaal.
Mảnh ghép hoàn hảo của Van Gaal
Gia nhập bầy ‘Quỷ đỏ’, phẩm chất lãnh đạo của Ramos là một sự cung cấp tuyệt vời cho hệ thống của ngài Tuylíp thép. M.U lúc này là một tập hợp của đông đảo các ngôi sao tuy nhiên họ vẫn thiếu những cầu thủ có khả năng dẫn dắt các đồng đội như Ramos. Theo các con số thống kê từ chuyên môn, Ramos đã giành chiến thắng đến 83% trong các cuộc tranh chấp trên không, thực hiện 65 pha đánh chặn ở mùa giải vừa qua. HLV Carlo Ancelotti thường sử dụng Ramos ở vị trí trung vệ trái, đá cặp với Pepe ở bên phải. Mặc dù Ramos là cầu thủ thuận chân phải, nhưng khi chứng kiến Ramos chơi bóng, có cảm giác như anh ta thuận cả hai. Nhờ đó, kỹ năng chuyền bóng của Ramos khá hoàn hảo. Cứ trung bình sau 90 phút, Ramos lại tung ra khoảng 63,03 đường chuyền cho Real, và có độ chính xác lên đến 90%.
Không những vượt trội trong các kỹ năng phòng ngự, mà khả năng tham gia tấn công dũng mãnh và cực kỳ hiệu quả mới chính là điều làm nên thương hiệu của Sergio Ramos. Ở mùa giải năm nay, Ramos đã ghi được đến 7 bàn thắng cho ‘kền kền trắng’ trên mọi đấu trường, con số cao nhất của anh từ trước đến nay trong thời gian khoác áo Real.
Ai xứng đáng đá cặp với Ramos ở trung tâm hàng thủ M.U?
Khi Ramos chơi ở vị trí trung vệ trái, điều đó đồng nghĩa rằng Marcos Rojo sẽ không phải là đối tác tốt nhất để đá cặp cùng với cựu ngôi sao của Sevilla. Mặc dù vị trí sở trường của Rojo là hậu vệ trái và anh có thể đá như một trung vệ khi cần thiết, tuy nhiên nếu Van Gaal xếp Rojo đá trung vệ phải cùng với Ramos ở trung tâm hàng phòng ngự, đó không phải là một ý hay. Chiến lược gia người Hà Lan cần đảm bảo sự cân bằng, bởi để hai trung vệ chơi ở hai vị trí nghịch với chân thuận của mình trông khá khác thường.
Jonny Evans chơi tốt với cả hai chân, nhưng đẳng cấp của Evans luôn là một điều đáng bàn đến. Ở mùa giải năm ngoái, Evans cũng chỉ có 14 lần ra sân tại Premier League và khi được trao cơ hội, Evans cũng không thể chứng tỏ được khả năng của mình. Trong giai đoạn vừa qua, trung vệ người Bắc Ai-len đã phải vật lộn với chấn thương cũng như án treo giò 6 trận vì tội ‘phun mưa’ vào đối thủ trong trận đấu với Newcastle.
Ở chiều hướng khác, Phil Jones cũng đang dần gây cho thấy sự phát triển vượt bậc của mình kể từ khi khoác áo ‘Quỷ đỏ’ từ Blackburn. Mọi con số thống kê của Jones rất ấn tượng, hiệu suất trung bình mỗi trận ở các khâu tắc bóng (1,97 pha), tranh chấp trên không (2,21 pha), đánh chặn (3,36 pha) đều ở mức độ cao. Phil Jones cho thấy tố chất của một trung vệ xuất sắc hàng đầu tại Premier League. Tuy nhiên, điều mà trung vệ trẻ tuổi còn thiếu đó chính là sự điềm tĩnh và phong thái đỉnh đạc của một ‘con quái vật’ ở hàng thủ. Phil Jones còn thiên về dùng sức quá nhiều thay vì đầu óc nhiều hơn. Nhưng dù sao Phil Jones chỉ mới 23 tuổi và anh còn một tương lai ở phía trước. Và lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để Jones có thể sánh vai cùng một ngôi sao đẳng cấp như Ramos ở trung tâm hàng thủ ‘Quỷ đỏ’.
Và người cuối cùng và duy nhất ở M.U, xứng đáng được thi đấu bên cạnh Ramos không ai khác chính là Chris Smalling. Chris Smalling chắc chắn chưa đạt tới một tầm vóc của một siêu hậu vệ. Tuy nhiên, Smalling là trung vệ tốt nhất của Van Gaal hiện tại. Smalling đã cho thấy mọi tố chất cần thiết để chơi ở một đẳng cấp cao nhất. Là người có thể bảo đảm cho hàng thủ của M.U vượt qua được bão tố phong ba trước sự càn quét của các đối thủ. Mùa giải trước, Smalling đã thực hiện đến 163 pha phá bóng, 58 pha đánh chặn. Các kỹ năng chuyền bóng và hiệu suất ghi bàn của Smalling đều rất vượt trội so với các trung vệ của giải đấu. Smalling đang đi đúng hướng so với kỳ vọng của các fan hâm mộ kể từ khi được Sir Alex đưa về Old Trafford năm 2010.
Với cặp Ramos – Smalling, hàng hậu vệ của ‘Quỷ đỏ’ chắc chắn sẽ vươn tới một đẳng cấp mới, xóa tan hình ảnh về một hàng thủ tệ hại, vốn là điểm yếu chết người của đoàn quân HLV Louis Van Gaal mùa trước. Và hy vọng rằng chiến lược gia người Hà Lan có thể kích hoạt thành công bom tấn Sergio Ramos trong khoảng thời gian sắp tới.