MỚI NHẤT :
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Góc Juventus: Đừng xem thường quân dự phòng của Allegri

    15:20 Thứ tư 16/03/2016

    sự chủ quan là điều không nên đối với Hùm Xám, khi Allegri đang có trong tay một đội quân dự phòng rất chất lượng.

    (BongDa.com.vn) – Có lẽ nhiều CĐV Bayern đang cảm thấy rất hào hứng khi biết tin hàng loạt trụ cột của Juventus sẽ không thể ra sân vào tối nay. Tuy nhiên sự chủ quan là điều không nên đối với Hùm Xám, khi Allegri đang có trong tay một đội quân dự phòng rất chất lượng.

    Juventus đã mất đi những cầu thủ tốt nhất của mình.
    Juventus đã mất đi những cầu thủ tốt nhất của mình.
    V
    ới việc đã bị Bayern cầm hòa 2-2 ngay tại Turin trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League, do đó để có thể đi tiếp thì Juventus chỉ còn có một sự lựa chọn duy nhất đó là giành chiến thắng tại nước Đức. Tuy nhiên nhiệm vụ này của Bà Đầm Già xem ra đang vấp phải rất nhiều thử thách, khi các ngôi sao trụ cột của họ liên tục gặp phải những vấn đề về sức khỏe.

    Cụ thể trong danh sách đăng ký cầu thủ tham gia trận đấu này, Juventus đã không điền tên một loạt cầu thủ như Giorgio Chiellini, Paulo Dybala và Claudio Marchisio, những người đóng vai trò rất lớn ở cả 3 tuyến của Bà Đầm Già trong mùa giải năm nay, vì chấn thương. Đặc biệt phải kể đến trường hợp của Dybala, cầu thủ là linh hồn trong những đợt lên bóng của đội bóng Italia.

    Rõ ràng Juventus đang phải đối mặt với quá nhiều tổn thất trước trận đại chiến với Bayern. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa rằng Bà Đầm Già sẽ dễ dàng giương cờ trắng trong chuyến hành quân đến nước Đức lần này, khi họ vẫn còn đó một Allegri rất tài năng, người vừa giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm tại Italia, trên băng ghế chỉ đạo.

    Ở Allegri, đó không chỉ là một người giỏi trong việc chuẩn bị và xây dựng những phương án trước mỗi trận đấu, mà bên cạnh đó vị chiến lược gia 48 tuổi này còn rất giỏi trong việc xoay sở cục diện trận đấu bằng những lần thay người của mình. Theo thống kê từ khi Allegri chính thức lên nắm quyền tại Juventus vào mùa giải năm ngoái, thì ông đã giúp cho Bà Đầm Già có được 25 bàn thắng thông qua những lần thay người của mình, thành tích chỉ kém mỗi Fiorentina và Lazio (29 bàn) tại Serie A.

    Thực tế thì chính Bayern cũng chính là một nạn nhân bởi tài thay người của Allegri. Còn nhớ trong trận lượt đi diễn ra hồi tháng trước, chính việc tung Hernanes, Sturaro và Morata trong hiệp hai của Allegri đã giúp cho Bà Đầm Già lấy lại thế trận, và từ chỗ bị dẫn 2 bàn thì họ đã gỡ hòa 2-2.

    Nhưng họ vẫn còn đó một HLV rất giỏi xoay sở như Allegri.
    Nhưng họ vẫn còn đó một HLV rất giỏi xoay sở như Allegri.

    Giờ đây khi những quân bài chính như Dybala đã không còn có thể sử dụng, Allegri vẫn hoàn toàn có tạo nên bất ngờ trước Hùm Xám bởi những quân bài dự phòng của mình, đặc biệt là Morata, cầu thủ rất có duyên với đấu trường Champions League. Còn nhớ trong mùa trước, Morata đã ghi tới 5 bàn tại đấu trường này. Trong khi đó mùa này, tuy số lần ra sân rất hạn chế, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đã có được 2 bàn và 1 đường kiến tạo.

    Do đó nếu muốn đi tiếp vào tứ kết Champions League năm nay, Bayern sẽ phải hết sức cẩn trọng với HLV Allegri và những quân cờ dự phòng của ông.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...