* Dẫn dắt các học trò giành 2 chiến thắng liên tiếp và sớm đoạt vé vào vòng 1/8, nhưng HLV Didier Deschamps vẫn bị chỉ trích khi cho rằng không giữ vững lập trường trong cách dùng người và chiến thuật cho đội nhà. Ông nhìn nhận như thế nào về việc này?
- HLV Trần Minh Chiến: Ở trận ra quân gặp Romania, HLV Deschamps cho các học trò thi đấu với sơ đồ 4-3-3, nhưng đến trận gặp Albania thì đổi sang 4-2-3-1, đồng thời “cất” hai trụ cột Pogba và Griezmann trên băng ghế dự bị. Sự thay đổi này của Deschamps khiến “những chú gà trống Gô-loa” chơi như thể bị “nuốt dây thun”. Rất may chiến lược gia 47 tuổi này kịp nhận ra sai lầm của mình, qua đó tung Pogba và Griezmann vào sân và quay trở lại sơ đồ cũ (4-3-3) giúp mọi việc thay đổi.
Thử nghiệm, tìm kiếm…, điều mà bất cứ HLV nào cũng được phép thực hiện, song, đấy phải là trong quá trình chuẩn bị chứ đã vào đến đây rồi thì không nên. Thế nên, việc ông Deschamps bị chỉ trích dù dẫn dắt các học trò giành 2 chiến thắng và sớm đoạt vé vào vòng trong, tôi cho là điều dĩ nhiên, vì đối thủ của Pháp không mạnh.
* Pháp đã giành vé vào vòng trong, ông có nghĩ rằng HLV Deschamps sẽ tiếp tục trò chơi “xếp hình” ở trận gặp Thụy Sỹ?
- Tình thế ở trận gặp Thụy Sỹ khác hẳn so với gặp Albania cách đây vài ngày. Thế nên, nếu HLV Deschamps tiếp tục có thay đổi thì cũng không có gì đáng ầm ĩ. Bởi việc bảo toàn sức khỏe, thẻ phạt cho các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trụ cột, qua đó để có đủ con người tốt nhất cho trận “knock-out” ở vòng 1/8 là điều cần đặc biệt quan tâm. Song, cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn tin rằng đội bóng của Deschamps sẽ không bị đối thủ phản đòn lấn át trong 90 phút.
* Xem thầy trò HLV Didier Deschamps thi đấu từ đầu giải đến giờ, ngoài những vấn đề vừa nêu, ông còn thấy điều gì bất an ở họ?
- Thứ nhất, đó là khả năng đốt lưới đối phương của các học trò Deschamps khá chậm khi chỉ toàn đến những phút cuối của trận đấu. Điều này khiến cho người hâm mộ cảm thấy hồi hợp và lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Tôi cho rằng họ cần nhanh chóng khắc phục nhược điểm này, trước khi nghĩ đến những điều cao xa.
Thứ hai, đó là một hàng phòng ngự chuệch choạc, khi hai biên là một Patrice Evra đã lớn tuổi (35 tuổi) không còn đủ thể lực sung mãn để lên công về thủ và một Sagna (33 tuổi) đang có vấn đề về thể lực, dẫn đến chưa thể hỗ trợ tấn công cho các cầu thủ thi đấu cùng hành lang với mình. Trong khi ở phía trong, cặp trung vệ Rami và Koscielny thì chưa cho thấy sự nhịp nhàng trong hỗ trợ, bọc lót cho nhau. Tất cả những nhược điểm này của hàng phòng ngự đội bóng áo Lam được phơi bày tất cả trong trận thắng chật vật Romania.
* Ngoài trận đấu giữa Pháp và Thụy Sỹ, lượt trận cuối bảng A đêm nay còn diễn ra cặp đấu giữa Romani và Albania, ông nhận định như thế nào về cuộc chạm trán này?
- Trên lý thuyết, đây là trận đấu có ý nghĩa với Romania, bởi họ buộc phải giành chiến thắng mới hy vọng đi tiếp vào vòng trong bằng suất vé vớt. Thế nên, chắc chắn thầy trò HLV Lordanescu sẽ “cháy” hết mình. Song, như thế không có nghĩa nhiệm vụ của họ là dễ dàng. Mặc dù đã bị loại nhưng khả năng lớn Albania sẽ không buông xuôi. Vì nếu có điểm, Albani sẽ tạo nên cột mốc lịch sử cho mình khi đây là lần đầu tiên họ tham dự một vòng chung kết EURO.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Sinh năm 1974, năm 20 tuổi Trần Minh Chiến đã có chức vô địch quốc gia đầu tiên cùng CA TPHCM đồng thời đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Năm 1995, anh được triệu tập vào ĐTQG tham dự SEA Games 18 và để lại ấn tượng khó phai mờ bằng bàn thắng tuyệt đẹp tung lưới Myanmar giúp Việt Nam vào chung kết. Thế nhưng chấn thương đã buộc Trần Minh Chiến giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 22. Anh cũng từng tham gia công tác huấn luyện tại lò đào tạo PVF.
Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Trần Minh Chiến sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.