MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Đừng đổ thừa thiếu may mắn

    06:55 Thứ hai 15/06/2015

    (BongDa.com.vn) - HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, sự thiếu may mắn không phải là nguyên dẫn đến thất bại 1-2 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với Bongda.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, sự thiếu may mắn không phải là nguyên dẫn đến thất bại 1-2 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 28.

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: Đừng đổ thừa thiếu may mắn

    Theo vị cựu thuyền trưởng của Việt Nam, đấy là điều “tất lẽ dĩ ngẫu” với những gì đã diễn ra trong 90 phút vừa rồi ở SVĐ QG Singapore, cũng như những gì U23 Việt Nam đang có.

    * Vậy là giấc mơ Vàng SEA Games của chúng ta một lần nữa lại tan vỡ. Quay lại trận bán kết, theo ông, đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Việt Nam. Liệu có phải vì chúng ta kém may mắn?

    – Đừng đổ thừa kém may mắn. Bởi may mắn chỉ là một trong những yếu tố mang lại thành công trong bóng đá mà thôi chứ không có tính quyết định.

    Cái chính vẫn là thực lực của chúng ta và với những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện, tôi cho rằng thất bại vừa rồi trước U23 Myanmar là điều đương nhiên.

    Một trận đấu với thế trận hoàn toàn lấn lướt, cơ hội tạo ra rất nhiều và ngon ăn, thế nhưng Mạc Hồng Quân lại dễ dàng bỏ qua. Đã thế, lại gặp phải sự xuất thần của thủ môn đối phương, tôi nghĩ thất bại là điều khó tránh khỏi.

    * Sau trận đấu với U23 Myanmar, HLV Miura cho rằng U23 Việt Nam thua bởi “cầu thủ chúng ta thiếu kỹ thuật và trình độ. Đó là vấn đề chung của bóng đá Đông Nam Á, không phải riêng Việt Nam”. Ông có đồng ý với nhận định này?

    – Tôi chỉ đồng ý với ông Miura về nhận định các cầu thủ của chúng ta có trình độ thấp thôi, chứ nói họ kém về mặt kỹ thuật thì không đúng.

    Còn nói rộng ra cả Đông Nam Á, tôi nghĩ ông Miura nhận định như thế là quá khắt khe. Điển hình như trường hợp của Thái Lan, không biết HLV Miura nhìn như thế nào chứ tôi thấy họ không những chuẩn về kỹ thuật mà bản lĩnh thi đấu, đẳng cấp chơi bóng của cầu thủ họ khá hoàn thiện.

    Và đẳng cấp cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho chúng ta không thể khuất phục được U23 Myanmar ở trận bán kết vừa rồi. Bởi nếu có bản lĩnh và đẳng cấp, các cầu thủ của chúng ta sẽ không để cho các cơ hội trôi qua một cách dễ dàng như thế.

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: Đừng đổ thừa thiếu may mắn

    * Theo ông, việc vắng mặt những tiền vệ có khả năng kiểm soát bóng và phát động tấn công tốt như Xuân Trường, Tuấn Anh có ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của U23 Việt Nam tại giải lần này?

    – Với cách chơi mà HLV Miura đang xây dựng cho U23 Việt Nam, sự vắng mặt của Xuân Trường và Tuấn Anh là hết sức đáng tiếc.

    Bởi với khả năng kiểm soát bóng tốt và tung ra những đường chuyền độc cùng với độ ăn ý cao khi cùng nhau chơi bóng lâu năm, bộ đôi tiền vệ của HA.Gia Lai sẽ giúp ích rất nhiều, không những cho lối chơi của U23 Việt Nam mà còn giúp khoan thủng được những bức tường phòng ngự theo kiểu xe buýt hai tầng.

    * U23 Indonesia đã để thua U23 Thái Lan với tỉ số 0-5 trong trận bán kết. Ông nhìn nhận như thế nào về đối thủ của chúng ta trong trận tranh HCĐ?

    – Cũng hết sức chật vật đấy. Bởi giống như U23 Myanmar, U23 Indonesia cũng hết sức mạnh mẽ ở nền tảng thể lực dồi dào, khả năng chịu va chạm tốt.

    Tuy nhiên, khác với U23 Myanmar, khả năng phòng ngự của U23 Indonesia không được chắc chắn cho lắm vì họ không chặt chẽ, liên kết và đặc biệt là tính kỷ luật. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta có thể khai thác điểm yếu này để ghi bàn vào lưới của họ.

    Song, với việc bị thua ở bán kết khiến cho tinh thần của các cầu thủ xuống rất nhiều nên cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Làm tốt công tác tư tưởng, tôi nghĩ chúng ta đủ khả năng hạ U23 Indonesia, qua đó vớt vát lại chút ít tham vọng ở kỳ SEA Games này.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    phanthanhhungSinh năm 1960 tại Đà Nẵng, khi còn là cầu thủ, HLV Phan Thanh Hùng có thể chơi tiền vệ hoặc tiền đạo, thậm chí đảm nhiệm luôn vị trí hậu vệ. Trong màu áo Quảng Nam Đà Nẵng, ông giành chức vô địch quốc gia năm 1992, một lần về nhì và lọt vào tới bán kết cúp C2 châu Á năm 1992. Đây là kết quả tốt nhất của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi châu lục. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Phan Thanh Hùng giành chức vô địch AFF Cup 2008 và HCB SEA Games 2009 trong vai trò trợ lý. Năm 2012, ông dẫn dắt ĐTVN dự AFF Cup nhưng thi đấu không thành công. Trên cương vị HLV trưởng CLB Hà Nội T&T, ông có một chức vô địch V-League, một Siêu Cúp năm 2010 và hai lần về nhì V-League năm 2011 và 2012.Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Phan Thanh Hùng sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    M.T - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...