(BongDa.com.vn) – Có nhiều lý do để tin rằng mùa giải 2015/2016 sẽ là một mùa giải cực kỳ thú vị với Bayern Munich. Không chỉ vì đây là một mùa giải chứng kiến nhiều sự xáo trộn trong đội hình đội bóng Đức, mà còn vì đây cũng là năm cuối trong hợp đồng của HLV Pep Guardiola với đội bóng xứ Bavaria.
VBayern sẽ tấn công như thế nào?
Ở trận đấu diễn ra cách đây gần 6 tháng, Wolfsburg đã hủy diệt Bayern bằng một thế trận đa dạng và hợp lý. HLV Dieter Hecking đã gây bất ngờ cho nhiều người khi không sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, với Kevin De Bruyne đóng vai trò một “số 10” để hỗ trợ cho Bas Dost, mà sử dụng hai sơ đồ linh hoạt đó là 4-4-2 khi phòng ngự, (khi Perisic hoặc Kevin De Bruyne dạt về cánh trái hỗ trợ cho Ricardo Rodriguez), và 4-3-3 khi phản công.
Hệ thống phòng ngự hai lớp của HLV Dieter Hecking từng khiến Bayern Munich bất lực, và sẽ không có lý do gì để Wolfsburg không tiếp tục làm điều đó.
Chắc chắn là Wolfsburg sẽ lại để các học trò của Pep Guardiola cầm bóng phần lớn thời gian của trận đấu, họ sẽ lùi và tái lập hai dải phòng ngự theo kiểu 4-4. hai cánh của Bayern hoàn toàn không có khoảng trống lẫn cơ hội thực hiện các pha chồng biên.
Với hai bản hợp đồng mới, Douglas Costa và Vidal, Bayern thậm chí có thể chơi với hai sơ đồ 3-3-3-1 hoặc 3-3-4 khi cần, nhằm tận dụng tối đa sự cơ động của Vidal để khoan hàng thủ Wolfsburg và tạo khoảng trống.
Khác với Schweinsteiger, Vidal đã quen với lối chơi pressing và sơ đồ 3-3-4 hoặc 3-3-3-1 khi thi đấu cho HLV Marco Bielsa. Với Xabi Alonso chơi như một tiền vệ lùi sâu, Vidal có thể chơi như 1 tiền vệ con thoi, hoặc dạt cánh nhằm khai thác tối đa khoảng trống hai biên.
Ở hai cánh, Douglas Costa và Arjen Robben (hoặc Muller khi đổi vị trí với cầu thủ người Hà Lan) sẽ dễ dàng thực hiện các pha phối hợp khi có sự hỗ trợ từ Vidal.
Chống phản công – vấn đề nan giải của Pep
Nếu Bayern có Vidal và Douglas Costa, thì Wolfsburg cũng có Max Kruse và Andre Schurrle. Và với hai nhân tố này, hệ thống phản công của Wolfsburg sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Nếu trong chiến thắng 4-1 trên Volkswagen Arena, bộ ba Perisic, Caligiuri, Kevin De Bruyne đã làm khuynh đảo hàng phòng ngự Bayern với những pha phản công sắc lẹm, đặc biệt là De Bruyne. Thì với Max Kruse thay vị trí của Perisic, Schurrle chơi như một trung phong, tốc độ và sự đa dạng trong các pha phản công của “Bầy sói” sẽ càng đáng sợ.
Để chống phản công, khả năng pressing để giành lại bóng của các cầu thủ Bayern sẽ phải được cải thiện. Với đội hình dâng cao và theo xu thế kiểm soát bóng, những tình huống mất bóng và tạo cơ hội cho De Bruyne, Caligiuri sử dụng kỹ thuật tạo khoảng trống hoặc chuyền khoét vào hai nách Bayern sẽ cực kỳ đáng sợ.
Những thất bại của Bayern trước Barca, Mochengladbach hay Wolfsburg đều xuất phát từ một nguyên nhân sâu xa là khả năng pressing giành lại bóng kém của Bayern Munich. Pep có lẽ là đã nhìn thấy được điều này, chính vì thế ông quyết định để Schweinsteiger ra đi và đưa Vidal về. Tiền vệ người Chile có thể sẽ con bài quyết định thành bại của Bayern trong trận đấu này.