Góc chuyên gia: Hàng thủ 3 người của Tam sư vận hành như thế nào?
11:18 Thứ sáu 01/06/2018
BongDa.com.vn Rio Ferdinand từng được xem là một trong những trung vệ đẳng cấp hàng đầu. Theo đó, cựu ngôi sao Man Utd đã có những nhận định sâu sắc về hàng thủ 3 người của tuyển Anh ở World Cup 2018 sắp diễn ra.

Quan sát những buổi tập, các trận giao hữu của tuyển Anh gần đây, cũng như lực lượng mà Gareth Southgate đang có trong tay, gần như chắc chắn vị HLV này sẽ để Tam sư chơi với sơ đồ 3 hậu vệ ở World Cup 2018.

Góc chuyên môn: Hàng thủ 3 người của Tam sư vận hành như thế nào? - Bóng Đá

 HLV Gareth Southgate sẽ để tuyển Anh chơi với sơ đồ 3 hậu vệ.

Rio Ferdinand cho biết trên BBC: "Khi tôi có trận ra mắt Leeds United, chúng tôi chơi với hàng thủ 3 người. Cạnh tôi là 2 hậu vệ đẳng cấp Jonathan Woodgate và Lucas Radebe. Tuy nhiên, chúng tôi đã để thua 1-3.

Chúng tôi đã không thể kết nối với nhau. Khi còn thi đấu, tôi không chỉ cần phải hiểu đối tác của mình ở vị trí trung vệ, mà còn phải hiểu thủ môn, cách anh ấy di chuyển. Sau đó là những tiền vệ trung tâm phía trước. Bản thân mỗi một hậu vệ chúng tôi phải hình dung ra được vị trí của 2 người còn lại. Tam giác đó đã có sẵn trong tâm trí của chúng tôi.

Bởi vậy, với tôi, điều đáng lo nhất là các hậu vệ của Gareth Southgate không hề quen thuộc nhau. Theo đó, 2 trận đấu tiền World Cup rất quan trọng với họ. Đây là cơ hội để họ có thể hiểu nhau hơn. 3 cầu thủ được sử dụng sắp tới nên là những cái tên được đá chính ở World Cup.

John Stones sẽ chơi ở trung tâm hàng thủ. Vai trò của cậu ấy là bọc lót cho 2 hậu vệ cánh. Cậu ấy phải đóng vai trò kết nối, điều phối hàng thủ, phải đảm bảo cho việc ngăn cản đối phương tiến vào vòng cấm. Sau đó, Stones còn phải chọn đúng thời điểm để dâng cao. Cậu ấy có thể làm được điều này.

Góc chuyên môn: Hàng thủ 3 người của Tam sư vận hành như thế nào? - Bóng Đá

 Stones trưởng thành vượt bậc nhờ Pep Guardiola.

Còn 2 trung vệ ở 2 bên, họ phải phòng ngự ở một khu vực rộng lớn, phải liên tục hoạt động. Đó là lí do Gareth Southgate đang sử dụng Kyle Walker và có thể là Joe Gomez - nếu cầu thủ này bình phục. Gary Neville cũng làm công việc này dưới thời HLV Terry Venables tại Euro 96 và tỏ ra rất thoải mái.

Mối quan tâm chính của tôi là Harry Maguire ở cánh trái. Liệu cậu ấy có đủ khả năng để di chuyển linh hoạt và bao quát tốt một khu vực rộng lớn, từ vị trí của cậu ấy đến cầu thủ đá cánh hay không? Maguire xử lý bóng tuyệt vời, nhưng liệu cậu ấy có thể phòng thủ tốt được?

Tôi nghĩ lí do mà Southgate để tuyển Anh chơi với hàng thủ 3 người, đó là vì ông ấy không tự tin với bất cứ cặp đôi trung vệ nào từ những cầu thủ mà ông ấy đã chọn lựa. Các cầu thủ đều thiếu kinh nghiệm. Nếu là trước đây, ông ấy có thể chơi với hàng thủ 4 người, vì chiều sâu đội hình, và có thể chọn tôi với Sol Campbell, hay John Terry với Sol Campbell."

Tài năng đặc biệt của Harry Maguire:

Minh Tuấn | 10:26 01/06/2018