MỚI NHẤT :
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Góc Chelsea: Werner – Giroud, “cơn đau đầu” mới của Lampard?

    12:13 Thứ tư 25/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Bộ đôi tiền đạo của Chelsea đã mang đến những cảm xúc trái ngược cho người hâm mộ sau hơn 90 phút tại Roazhon Park.

     

    Olivier Giroud sút tung lưới đội tuyển Việt Nam

    Khi thời gian thi đấu chính thức tại Roazhon Park mới trôi qua phút thứ 4, Timo Werner đã có cơ hội mở tỷ số. Từ cánh phải, Callum Hudson-Odoi tung ra đường căng ngang, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Rennes. Bóng đến chân của Werner và nhiều người đã nghĩ về 1 bàn thắng dễ dàng. Song, điều đó đã không xảy ra. Ở gần khu vực 5m50, thay vì dứt điểm nhẹ nhàng, tiền đạo người Đức lại sút thẳng lên trời. Như rất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội khác, Timo Werner lại ôm mặt tiếc nuối. Bên ngoài đường pitch, HLV Frank Lampard như chết lặng. Ông khoanh tay đứng nhìn, mắt không hề chớp, cố gắng giữ bình tĩnh.

    Tương lai nào cho Olivier Giroud? - Bóng Đá

     Pha bỏ lỡ khó tin của Timo Werner.

    Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Chelsea đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Bàn thắng ấn định kết quả được thực hiện bởi Olivier Giroud ở phút 90+1. The Blues đã nhọc nhằn giành 3 điểm. Vậy nên, nhiều người tin rằng nếu Timo Werner dứt điểm chuẩn xác hơn, đặc biệt là trong tình huống diễn ra ở phút thứ 4, đội khách sẽ dễ dàng giành chiến thắng hơn rất nhiều.

    Điều đáng nói ở đây chính là tình cảnh của Timo Werner và Olivier Giroud ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo người Đức cập bến Stamford Bridge từ RB Leipzing vào mùa hè vừa qua với giá 53 triệu euro. Tại Chelsea vào lúc này, Timo Werner thường xuyên được sử dụng ở vị trí tiền đạo cánh. Tuy nhiên, sở trường của chàng trai 24 tuổi lại là vị trí trung phong. Vậy nên, nếu Tammy Abraham không thể thi đấu hoặc sa sút phong độ, Werner sẽ là cái tên đầu tiên được HLV Frank Lampard nhắm đến ở vị trí trung phong trong tương lai. Trong khi đó, Olivier Giroud đã bước sang tuổi 34, hợp đồng với The Blues cũng chỉ còn thời hạn 1 năm và không được trọng dụng.

    Giờ đây, bộ đôi này đang khiến cho Frank Lampard cảm thấy đau đầu. Timo Werner được kỳ vọng sẽ thay thế Olivier Giroud trong tương lai. Bản thân chàng trai người Đức cũng đã ghi được 8 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo. Tuy nhiên, kể từ trận đấu với Newcastle tại Premier League cho đến cuộc chạm trán với Rennes vừa qua, anh liên tục bỏ lỡ những cơ hội đầy đáng tiếc. Những lời chỉ trích đã bắt đầu xuất hiện. Với áp lực từ truyền thông, nếu không giữ được bản lĩnh, Timo Werner sẽ giống như trường hợp của Fernando Torres hay Alvaro Morata trong quá khứ.

    Tương lai nào cho Olivier Giroud? - Bóng Đá

     Giroud ăn mừng sau bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Chelsea.

    Đối với Olivier Giroud, Frank Lampard chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó xử. Với những gì đã thể hiện, Giroud xứng đáng được ra sân thường xuyên hơn. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, thị trường chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa. Nếu tình hình không được cải thiện, tiền đạo người Pháp sẽ ra đi bởi vòng chung kết EURO 2020 đang đến rất gần. Khi ấy, Frank Lampard sẽ không còn nhiều phương án cho hàng công.

    Sau tất cả, Olivier Giroud - Timo Werner đang trở thành "cơn đau đầu" mới của Frank Lampard. Hãy chờ xem, trong thời gian sắp tới, Frank Lampard sẽ giải quyết bài toán này như thế nào.

    Faro | 11:43 25/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...