MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Góc Chelsea: Làm gì đi chứ, Mourinho?

    14:41 Thứ hai 17/08/2015

    Trong hai trận đấu đã qua, có vẻ như hàng thủ Chelsea chỉ Cesar Azpilicueta là đạt yêu cầu. Và những bàn thua đến như một hệ quả tất yếu.

    (BongDa.com.vn) – Hai trận đấu đầu tiên mở màn Premier League nhưng chỉ giành được một điểm, ghi được hai bàn thắng, nhận tới năm bàn thua. Đây là con số kém cỏi chưa từng có của Jose Mourinho trong cả hai nhiệm kì ông dẫn dắt Chelsea.

    John Terry là dấu hiệu mục nát của hàng thủ Chelsea. Ảnh: Internet.
    John Terry là dấu hiệu mục nát của hàng thủ Chelsea. Ảnh: Internet.

    Khi trận đấu chưa diễn ra, những người hâm mộ cũng đoán được rằng Chelsea của Mourinho sẽ sử dụng lối đá như thế nào. Luôn là vậy, luôn là phòng ngự phản công khi đối đầu với những đội bóng lớn. Nhưng khác với đa số những lần trước, Chelsea lần này không thể thành công.

    Một đội bóng phòng ngự chủ động bao giờ cũng dễ hơn là tấn công chủ động. Nhưng với điều kiện là hệ thống phòng ngự của đội bóng đó phải hoạt động tốt. Trận đấu hôm qua, hàng thủ Manchester City mới là những người làm việc tốt hơn. Còn Chelsea, không ai nhận ra đây là một đội bóng được dẫn dắt bởi Mourinho – một chuyên gia về phòng ngự.

    John Terry tỏ ra anh đang phải phản kháng yếu ớt với gánh nặng tuổi tác, để rồi bị thay ra lần đầu tiên dưới triều đại của Mourinho. Gary Cahill không thể phán đoán những tình huống nhanh nhạy. Ivanovich chẳng khác gì trận hòa 2-2 khởi động mùa giải: chậm chạm và bất lực trước những pha bóng tốc độ.

    Thibaut Courtois nhận thẻ đỏ ngay trận mở màn. Trong hai trận đấu đã qua, có vẻ như hàng thủ Chelsea chỉ Cesar Azpilicueta là đạt yêu cầu. Và những bàn thua đến như một hệ quả tất yếu. Người ta tự hỏi, với những con người này, Chelsea sẽ phòng ngự thế nào ở những trận đấu tiếp theo.

    Khi được hỏi về vấn đề chuyển nhượng của mùa hè này, Mourinho đã từng nói: “Không phải cứ mua sắm nhiều thì đội bóng sẽ mạnh lên.” Ý của Mourinho rất rõ ràng, ông đang nhắc đến sự gắn kết cần thiết, sự hiểu nhau giữa các cầu thủ khi được làm việc cùng nhau một thời gian dài sẽ làm cho Chelsea nguy hiểm hơn.

    Nhưng điều đó sẽ không thể phát huy, nếu như những con người cũ không thể giữ vững phong độ. Chelsea bây giờ lại đang gặp phải vấn đề như vậy. Terry, Cahill, Ivanovic đang là điểm yếu nơi tuyến phòng thủ. Ở phía trên, Cesc Fabregas vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh một tiền vệ trung tâm đáng sợ.

    Mourinho chưa bao giờ là một người yêu thích tấn công, ông cũng không giỏi trong việc xây dựng một lối chơi tấn công. Ngay cả khi ông dẫn dắt Real Madrid – đội bóng tập hợp những siêu sao tấn công của bóng đá thế giới, thì Real vẫn đáng sợ ở khả năng phản công như điện xẹt, chứ không hẳn là tấn công mạnh mẽ bóp nát đối phương.

    HLV Mourinho đang phải đau đầu với chính sở trường của mình. Ảnh: Internet.
    HLV Mourinho đang phải đau đầu với chính sở trường của mình. Ảnh: Internet.

    Với Mourinho, muốn thắng trước tiên phải không thua. Vì vậy, yếu tố phòng ngự được đặt lên hàng đầu. Phòng ngự là sở trường của Mourinho. Nhưng giờ đây, ngay cả phòng ngự thì Chelsea cũng rất mong manh.

    Năm ngoái, Chelsea đã dẫn đầu Premier League ngay từ vòng đấu đầu tiên. Đó là thành quả của việc mua sắm hợp lí và nhanh gọn. Năm nay, Chelsea là đội bóng ít hoạt động ở thị trường chuyển nhượng. Và phải chăng, đây là sự khác biệt khiến kết quả thi đấu không như mong muốn?

    Vẫn còn khoảng hai tuần nữa trước khi kì chuyển nhượng mùa hè khép lại để Mourinho có thể bổ sung lực lượng. Nhưng khi mua vội vã, cả đội bóng lẫn cá nhân cầu thủ đều không có thời gian để chuẩn bị, thay vào đó là bước vào chinh chiến luôn, sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    Trước trận đấu với Man City, Mourinho nói rằng :“Tôi nghĩ dành được chức vô địch rất khó, nhưng khi bạn muốn bảo vệ nó, còn khó hơn rất nhiều.” Khó hơn nhiều mà vẫn làm được thì mới xuất sắc. Mourinho là HLV xuất sắc, và người ta đang chờ ông sẽ làm gì để đạt được những mục tiêu khó khăn đó.

    Hồ Ngọc Thùy - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...